Lỗ đen được cai trị bởi sinh mệnh cao cấp, có hàng triệu nền văn minh trong Dải Ngân hà?

04/01/23, 09:00 Tri thức
Lỗ đen được cai trị bởi sinh mệnh cao cấp? (Ảnh minh họa qua Pixabay)

Gần đây, một nhà khoa học Nga đã phát hiện ra bí mật gây sốc về lỗ đen: sự sống ngoài hành tinh có khả năng tồn tại trong lỗ đen. 

Trình độ văn minh của họ vượt trội hơn nhiều so với con người, họ thuộc về nền văn minh thông minh có chỉ số Kardashev cấp ba, từ bên ngoài lỗ đen thì hoàn toàn không thể quan sát được họ. Các nền văn minh tiên tiến trong vũ trụ có thể tạo ra lỗ đen và hạn chế nó trong một không gian có thể kiểm soát, sử dụng năng lượng của lỗ đen để du hành giữa các vì sao.

Theo báo Anh đưa tin, nhà khoa học người Nga Vyacheslav Dokuchayev gần đây đã tuyên bố rằng mặc dù các lỗ đen siêu lớn (SBH) thường được cho là có sức mạnh khủng khiếp có thể nuốt chửng mọi thứ, nhưng kỳ thực nó có thể cung cấp nơi sinh sống cho con người, điều này đã được xác nhận ở cấp độ lý luận. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là có thể người ngoài hành tinh đã “hạ cánh trước” và định cư ở SBH trước cả con người. 

Tên khoa học của khu vực bên trong lỗ đen là “chân trời Cauchy” (the Cauchy horizon), các nghiên cứu hiện có cho rằng thời gian và không gian ở trạng thái ổn định trong “chân trời Cauchy”. Dokuchayev cho rằng “chân trời Cauchy” là vùng duy nhất của lỗ đen có điều kiện sinh sống, nhưng nhân loại trước mắt vẫn chưa thể chứng thực điểm này. Vì chúng ta không thể vượt qua “cánh cửa” của lỗ đen, tức là ranh giới mà vật chất xung quanh lỗ đen một đi không trở lại.

Ông giải thích thêm: “Bên trong SBH có thể đã bị chi phối bởi các dạng sống tiên tiến có nền văn minh xếp hạng cao nhất trên chỉ số Kardashev”. Chỉ số Kardashev là chỉ số dùng để đo lường nền văn minh, nhân loại vẫn đang ở giai đoạn phấn đấu đạt đến cấp độ thứ nhất, tức là trở thành chủ nhân của hành tinh mình đang sống. 

Chuyên gia người Anh Thomas Opateny đã nghiên cứu một số lỗ đen, ngôi sao lạnh và bầu trời nóng xung quanh nó. Cuộc khảo sát cho thấy nhiệt độ ở một số lỗ đen thực sự bằng không, điều này có nghĩa là nó tương đương với một Mặt Trời băng giá, khả năng thích hợp cho sinh mệnh cấp cao tồn tại.

Con người vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn để đi vào lỗ đen, vì vậy khả năng bên trong lỗ đen bị người ngoài hành tinh chiếm giữ là cực kỳ cao. Dokuchayev cuối cùng đã tuyên bố rằng phương trình Drake có thể cho phép chúng ta tính toán có bao nhiêu nền văn minh ngoài hành tinh tồn tại trong Dải Ngân hà. Theo dữ liệu thống kê cơ bản và tính toán của phương trình, số lượng hành tinh trong Dải Ngân hà có khả năng tồn tại các nền văn minh có thể lên tới một triệu.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x