10 thói quen ‘đốt tiền’ mà bạn cần tránh nếu không muốn ‘nhẵn túi’

17/10/19, 14:54 Cuộc sống

Có bao giờ bạn giật mình phát hiện rằng mình chẳng còn gì trong túi sau những tháng ngày mua sắm vô tội vạ. Nếu vô tình sở hữu thói quen xấu này, thì hãy yên tâm bạn vẫn có thể thay đổi được tình hình tài chính của mình bằng cách học chi tiêu thông minh và tiết kiệm hơn. 

Dưới đây là danh sách những thứ mà bạn nên ngừng đổ vào nếu thực sự muốn tiết kiệm.

10 thói quen ‘đốt tiền’ mà bạn cần tránh nếu không muốn ‘nhẵn túi’
10 thói quen ‘đốt tiền’ mà bạn cần tránh nếu không muốn ‘nhẵn túi’. (Ảnh qua Pinterest)

1. Ăn uống bên ngoài

Nếu bạn là người thích ăn uống bên ngoài, thì hãy xem lại, vì hầu hết các bữa tối trong nhà hàng đều có giá cao ngất ngưởng. Vì vậy, nếu đã có một bữa ăn đang chờ sẵn ở nhà hoặc bạn có thể tự nấu được món gì đó thì không nên lãng phí quá nhiều tiền cho việc ăn ngoài nữa, trừ những trường hợp khẩn cấp hoặc dịp đặc biệt nào đó.

2. Đăng ký các dịch vụ trực tuyến

 Đăng ký các dịch vụ ẩn quảng cáo trên các trang trực tuyến như Spotify, YouTube, v.v.
Đăng ký các dịch vụ ẩn quảng cáo trên các trang trực tuyến như Spotify, YouTube, v.v. (Ảnh qua Bright Side)

Việc đăng ký các dịch vụ ẩn quảng cáo trên các trang trực tuyến như Spotify, YouTube, v.v. sẽ giúp bạn có thể theo dõi một mạch các nội dung mà không phải bực mình chờ đợi quảng cáo. Tuy nhiên, rõ ràng bạn vẫn có thể chịu đựng được mà thực sự không có vấn đề gì. Các quảng cáo trực tuyến cũng cần doanh thu để hoạt động, và thật không đáng để bạn phải tiêu tiền vào nó.

3. Mua vé số

Mua vé số sẽ ngốn hết một khoản tiền rất lớn của bạn. Đừng mong tưởng rằng bạn sẽ trúng một giải nào đó, hoặc thậm chí là “giải độc đắc”… Vì tỷ lệ đó rất, rất ít, và tốt hơn hết bạn nên bỏ qua và không nên lãng phí tiền kiếm được của mình vào một “mẫu giấy vụn”.

4. Bung nhiều tiền vào các kỳ nghỉ

Chúng tôi không muốn làm hỏng kế hoạch của bạn nhưng bạn vẫn có thể khám phá thế giới mà không cần phải đốt một đống tiền của mình vào các kỳ nghỉ. Nhưng nếu bạn thật sự rất muốn đi du lịch thì chúng tôi sẽ có một vài gợi ý dành cho bạn. 

Trước hết, không nên vào đặt bừa khách sạn mà bạn vừa tìm thấy mà hãy tìm kiếm thêm nhiều chỗ khác có giá tốt hơn. Thuê các nhà nghỉ dành cho dân phượt cũng là một sự lựa chọn tốt. Ngoài ra, hãy tận dụng tối đa các phiếu giảm giá, phiếu ưu đãi liên quan đến du lịch, hay lựa chọn ghé thăm các địa điểm ít phổ biến hơn vì giá thành ở đó sẽ không bị đôn cao như ở những địa điểm nổi tiếng, v.v.

5. Không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ đợt giảm giá, ưu đãi nào.. vv

 Không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ đợt giảm giá, ưu đãi nào.. vv
Không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ đợt giảm giá, ưu đãi nào.. vv. (Ảnh qua Bright Side)

Vấn đề không phải là ào ào mua sắm các mặt hàng giảm giá mà là chỉ mua những thứ mà bạn thực sự cần chúng và với giá cả phải chăng. Nhiều người cứ đổ xô đi mua sản phẩm chỉ vì nó được giảm giá 50% để rồi nhận ra rằng họ đã lãng phí tiền chỉ để có thứ không cần thiết.

6. Đăng ký thành viên phòng Gym

Thay vì tập thể dục tại phòng Gym, bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách đầu tư vào một số thiết bị cá nhân và tập tại nhà. Tuy nhiên, nếu bạn thích dành thời gian trong phòng Gym, thì hãy đăng ký thẻ thành viên để tận dụng tối đa những ưu đãi của nó và tìm kiếm những phương cách khác để tiết kiệm tiền.

7. Đừng để bị dẫn động mua sắm những thứ không cần thiết

Có những người thích chi tiêu hoang phí cho những thứ họ thậm chí không cần hoặc không muốn. Nếu để ý, bạn sẽ phát hiện ra rằng một số doanh nghiệp thường có xu hướng sử dụng nhiều chiến thuật để khiến bạn tin rằng mình thật sự cần chúng, họ đánh vào tâm lý “hợp thời” khiến bạn phải chạy đua theo xã hội.

Đừng để bị dẫn động mua sắm những thứ không cần thiết
Đừng để bị dẫn động mua sắm những thứ không cần thiết. (Ảnh qua Dissolve)

Theo một nghiên cứu cho thấy hình thức giao dịch này được gọi là “thú vui tội lỗi” cho những người mua sắm bốc đồng. Mọi người cần hiểu rằng những thú vui như vậy chỉ là tạm thời và điều này thực sự chỉ tổ lãng phí số tiền quý giá của bạn.

8. Sử dụng những đồ dùng một lần

Thật vô nghĩa khi mua những thứ đồ mà bạn chắc chắn sẽ vứt chúng đi rồi sau đó lại tiếp tục phải chi tiền mua lại. Thực tế các mặt hàng như vậy chỉ thích hợp cho các sự kiện nào đó nhất định như đi picnic, du lịch… 

Thay vào đó, bạn nên mua những thứ có thể tái sử dụng và sẽ được dùng trong nhiều năm, ví dụ đồ bằng gốm là một sự lựa chọn hoàn hảo để sử dụng hàng ngày.

9. Nâng cấp công nghệ

Nâng cấp công nghệ
Nâng cấp công nghệ. (Ảnh qua Cellphone)

Ví dụ ngay khi một chiếc iPhone mới ra mắt, mọi người có xu hướng sẽ đổ xô đi mua ngay lập tức, kể cả khi chiếc điện thoại đang dùng vẫn còn sử dụng tốt. Nếu đây là trường hợp của bạn, hãy thử xét xem liệu bạn có thể tiết kiệm nếu cứ chi tiền vào những việc đua đòi không cần thiết này.

10. Có thể tiết kiệm bằng cách đọc sách thư viện

Nếu bạn rất thích đọc sách mà vẫn muốn tiết kiệm thì thư viện địa phương là sự lựa chọn tốt để có được những cuốn sách miễn phí. Hoặc bạn cũng có thể mua sách giá rẻ đã qua sử dụng từ các hiệu sách cũ hoặc đặt hàng trên eBay, Amazon…

Bạn đã lựa chọn ngưng đốt tiền vào điều nào phía trên chưa? Nếu bạn biết cách tiết kiệm tiền nào thông minh hơn nữa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần bình luận bên dưới.

Thiện Thành biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x