10 thực phẩm chế biến không đúng cách sẽ sinh ra độc tố

01/11/19, 11:54 Dinh dưỡng, Sức khỏe

Bên cạnh một số thực phẩm gây hại cần hạn chế ăn như các loài nấm, thì ngay cả những thực phẩm có lợi cho sức khỏe như mật ong, thịt nướng, sò hạt điều… cũng có thể gây tác động xấu đến cơ thể nếu chúng ta không chế biến chúng đúng cách.

Dưới đây là 10 thực phẩm bạn cần đặc biệt chú ý khi chế biến.

1. Thịt gia súc, gia cầm và hải sản

Thịt được tẩm ướp trước khi chế biến cũng giúp giảm thiểu quá trình hình thành các chất gây ung thư có trong thịt. (Ảnh qua Bright Side)

Thịt được tẩm ướp trước khi chế biến cũng giúp giảm thiểu quá trình hình thành các chất gây ung thư có trong thịt.

Đối với thịt của gia súc, gia cầm hay đồ hải sản, mọi người thường có xu hướng nướng ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên điều này sẽ làm cho các protein trong thịt bị chuyển hóa thành chất gây hại cho sức khỏe.

Vì thế bạn chỉ nên nướng thịt ở nhiệt độ vừa phải, và trong quá trình chế biến nên lật đều, như vậy sẽ giảm thiểu được các chất gây ung thư có trong thịt.

2. Mật ong

(Ảnh qua Bright Side)

Mật ong là một thực phẩm rất bổ dưỡng, tuy nhiên đó là với mật ong đã được qua xử lý. Còn mật ong nguyên chất chứa rất nhiều độc tố có hại cho sức khỏe; chỉ cần một thìa mật ong chưa qua xử lí cũng có thể khiến bạn bị đau đầu, chóng mặt và nôn mửa.

3. Cây cơm cháy 

(Ảnh qua Bright Side)

Cây cơm cháy hay còn được gọi là cây mậu ma thường được sử dụng khá phổ biến để làm các loại mứt, rượu vang hay trà. 

Tuy vậy, lá và quả của loài cây này lại chứa rất nồng độ cao chất glycoside, một hợp chất tạo ra chất độc xyanua. 

Chính vì thế, khi dùng quả của cây cơm cháy để chế biến thực phẩm, bạn chỉ nên chọn những quả đã chín và phải nấu chín chúng để loại bỏ các độc tố.

Ăn sống quả cây cơm cháy có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí ngộ độc nặng có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.    

4. Khoai tây

(Ảnh qua Bright Side)

Bạn không nên sử dụng khoai tây đã bị mọc mầm để chế biến thức ăn, kể cả khi đã cắt hết những phần bị xanh và mọc mầm đi. Bởi những củ khoai này chứa các chất độc có thể gây nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy.

5. Hạt điều

(Ảnh qua Bright Side)

Sử dụng hạt điều sống có thể gây ra những ảnh hưởng nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là những người bị di ứng với cây thường xuân độc. 

Mặc dù bạn có thể nhìn thấy hạt điều sống được bày bán ở siêu thị, nhưng thực ra là chúng đều đã được hấp qua để loại bỏ chất urushiol, một chất độc có trong cây thường xuân.

Do đó, nếu bạn tình cờ bắt gặp một cây hạt điều trong tự nhiên thì đừng nghĩ đến việc ăn chúng, vì chỉ cần một lượng nhỏ thôi cũng có thể khiến bạn gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

6. Hạnh nhân

(Ảnh qua Bright Side)

Hạt hạnh nhân có hai loại phổ biến là ngọt và đắng. Hạt hạnh nhân đắng chứa một lượng lớn hydro xyanua. Chỉ cần ăn từ 5 đến 10 hạt hạnh nhân đắng có thể gây ngộ độc cho người lớn và gây tử vong ở trẻ em.

Tuy nhiên, các hạt hạnh nhân đắng đã được khử hydro xyanua thì lại an toàn cho sức khỏe. Thế nên nếu bạn vào rừng và vô tình bắt gặp một cây hạnh nhân thì đừng dại dột mà ăn thử chúng.

7. Bánh mì

Bánh mì là một trong những thực phẩm phổ biến nhưng một số loại bánh mì lại gây hại hơn là có lợi cho sức khoẻ. Những chiếc bánh mì trắng đóng gói chứa lượng tinh bột cao đã qua xử lý kèm theo các chất phụ gia trong đó.

Ăn thường xuyên loại bánh mì này có thể gây béo phì, mắc các bệnh về tim hoặc tiểu đường. Thậm chí ngay cả bánh mì ngũ cốc nguyên cám cũng chứa nhiều đường, muối phụ gia và chất bảo quản gây hại cho sức khỏe. Bạn nên ăn những loại bánh mì ngũ cốc mọc mầm, chúng sẽ dễ tiêu hóa hơn và chứa nhiều các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

8. Hạt quả hạch Brazil

Một hạt quả hạch Brazil đã chứa từ 60-95 microgram selen. (Ảnh qua Bright Side)

Một hạt quả hạch Brazil đã chứa từ 60-95 microgram selen.

Những hạt quả hạch Brazil là nguồn cung dồi dào selen – một chất có lợi cho sức khỏe nhưng nếu tiêu thụ chúng quá nhiều sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu nhất định đối với có thể.

Trung bình, một người lớn nên hấp thụ 50-70 microgram selen mỗi ngày, tuy nhiên bạn có thể bị ngộ độc nếu tiêu thụ quá 4-5 quả/ngày.

Các triệu chứng của ngộ độc selen có thể kể đến như suy giảm trí nhớ, mệt mỏi, rụng tóc hay mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

9. Sữa

Ở dạng tự nhiên, sữa là hỗn hợp của nước, protein, đường, khoáng chất và vitamin. Đây sẽ là một thực phẩm có lợi cho sức khỏe tuy nhiên nếu uống quá nhiều sữa sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

Hơn nữa, việc hấp thụ quá nhiều canxi có trong sữa cũng gây ra ung thư buồng trứng ở phụ nữ và ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

10. Các loại sò

(Ảnh qua Bright Side)

Động vật có vỏ như trai, sò, ốc, cua và tôm là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Chúng giàu protein, axit béo omega-3, các chất béo có lợi và nhiều khoáng chất như ma-giê, kẽm, sắt và đồng.

Tuy nhiên, đây lại là thực phẩm rất khó để chế biến đúng cách, chế biến quá chín hay quá sống cũng đều tạo ra các độc tố có hại cho sức khỏe.

Ngoài ra sò cũng là thực phẩm dễ hỏng. Chỉ cần ăn phải một con sò hỏng thôi cũng có khả năng tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và gây ngộ độc thực phẩm. Do đó, cần phải chọn lựa những con sò còn tươi và đảm bảo rằng nó được chế biến phù hợp.

Huy Hoàng biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x