Khi dưỡng da, đắp mặt nạ không chỉ là bạn gái

30/06/12, 14:42 Chuyện lạ

Ngày nay những việc như dưỡng da, đắp mặt nạ…không còn là đặc quyền của phe kẹp nơ mà còn cho giới đầu đinh.

 

Khi bước vào căn phòng của Nhuận (phường An Đông, thành phố Huế) cũng đều phải ngỡ ngàng. Không phải phòng của Nhuận đẹp đẽ, sạch sẽ mà bởi vì trên bàn học của Nhuận có rất nhiều loại mỹ phẩm khác nhau.

Hễ ai thắc mắc gì về đống mỹ phẩm đó thì Nhuận liền giải thích một cách rành mạch về nguồn gốc cũng như công dụng của từng loại. “Ngoài việc dùng sửa rửa mặt hàng ngày, em còn đắp mặt nạ 3 lần/ tuần để da mặt trắng và mịn hơn”, Nhuận chia sẻ.

Với việc chăm sóc làn da kỹ lưỡng như vậy nên mặc dù đang ở trong độ tuổi dậy thì nhưng da mặt của Nhuận lúc nào cũng trắng mịn như “da em bé”. Da mặt trắng mịn cộng với khuôn mặt ưa nhìn nên Nhuận đã trở thành một hotboy của trường và có rất nhiều “vệ tinh” vây quanh.

Nhìn khuôn mặt của Nhuận lúc nào cũng sáng sủa nhưng ít ai biết được kết quả học tập thì thuộc loại dở tệ. Đến mùa thi, trong khi các bạn trong lớp cắm đầu học bài thì Nhuận lại tung tăng đi săn lùng các loại mỹ phẩm, lên mạng kiếm thông tin để bảo vệ làn da.

Đến lớp thì Nhuận ngồi tụm năm tụm ba để nói về chuyện làm đẹp không chú tâm vào học hành. Do kết quả học tập “thấp lè tè” như thế mà nhiều “vệ tinh” khi biết được cũng từ bỏ việc chinh phục hotboy này.

  Không ít chàng trai dồn nhiều thời gian cho việc tút tát nhan sắc thay vì học tập.
Không ít chàng trai dồn nhiều thời gian cho việc tút tát nhan sắc thay vì học tập. 

Cũng giống như Nhuận, Phú (Thuận An, Huế) ngoài việc chăm sóc cho da dẻ thì Phú còn đến tiệm làm móng tay, móng chân 3 lần/tháng. Với Phú, việc để móng tay, móng chân xấu xí là không thể chấp nhận được.

Phú kể lại: “Có lần đi làm móng ở một tiệm quen, đang ngồi đợi đến lượt mình, em thấy một nhân viên đang làm móng cho khách thì khách la lên vì đau, rồi em nhìn xuống chân của người khách thì thấy máu. Lúc đó, em liền chạy ra mua 1 bộ làm móng khác đưa cho nhân viên để họ làm cho mình. Cẩn thận vẫn tốt hơn, lỡ lây bệnh thì chết”.

Đến tiệm không chỉ làm móng tay móng chân xong là đủ mà Phú còn phải lột da mặt, do đó để đủ chi phí (400 nghìn đồng/lần) cho mỗi lần làm đẹp như thế này Phú phải nhịn ăn sáng và hạn chế tiền tiêu vặt bố mẹ cho.

Ngoài việc làm đẹp bằng mỹ phẩm hay đến tiệm sửa sang sắc đẹp nhiều teenboy còn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua quần áo chưng diện. Dù đang là học sinh lớp 8 nhưng ai nhìn vào tủ quần áo của Tâm (Hương Thủy, thành phố Huế) cũng phải “choáng” vì nó quá nhiều và quá sành điệu.

Bạn bè của Tâm đều nói không hề thấy Tâm mặc lặp lại 1 bộ quần áo nào trong vòng một tháng. Không chỉ cẩn thận trong việc lựa chọn quần áo để mua sao cho hợp mốt thì việc cất giữ chúng của Tâm cũng cẩn thận không kém.

Nếu có việc đi đâu xa như đi du lịch, Tâm giặt chúng sạch sẽ, cẩn thận xếp chúng vào vali rồi xịt thêm tí nước hoa. Bởi vậy, hễ khi nào nhìn thấy Tâm mọi người cũng thấy quần áo thẳng tắp không chút nếp nhăn và thơm tho nữa chứ.

Cũng may là gia đình Tâm thuộc loại giàu có và chỉ có Tâm là con một nên cứ hết tiền là bố mẹ lại bắn vào thẻ cho Tâm vài triệu xài chơi gọi là bù đắp tình cảm do cả hai người đều lo buôn bán không ở bên cạnh Tâm nhiều.

Việc làm đẹp cho bản thân là tốt nhưng các bạn cũng đừng quan trọng hóa nó để rồi mất hết thời gian và tiền bạc. Việc quan trọng lúc này là sống tốt với mọi người và sống thật với chính bản thân mình. Bởi vì, không thể nhìn vào bề ngoài mà có thể đánh giá được hết một con người.

Theo Mực Tím

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x