Wikileaks công bố hàng triệu email từ Syria

06/07/12, 11:35 Thế giới
Ảnh: Forbes
Julian Assange, chủ bút Wikileaks hiện vẫn trú ngụ tại đại sứ quán Ecuador ở London, Anh, nơi ông này đang cố tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển. Ảnh: Forbes

Những câu chuyện chấn động từ các tài liệu Syria sẽ được đăng tải trong vòng hai tháng tới, Wikileaks cho biết. Chủ bút trang web Julian Assange được dẫn lời, cho rằng những tài liệu này sẽ gây lúng túng cho không chỉ Syria mà cả các đối thủ của nước này.

Những email từ Bộ các vấn đề của chính phủ, Bộ Ngoại giao, Tài chính, Thông tin, Giao thông vận tải và văn hóa đều nằm trong số dữ liệu sắp được công bố, Sarah Harrison, phát ngôn viên của Wikileaks cho biết từ London. Những email được trao đổi trong khoảng thời gian từ tháng 8/2006 – 3/2012.

“Tài liệu bao gồm từ những thư từ thân mật từ các nhân vật cấp cao nhất của đảng Baath cầm quyền đến những ghi nhận chuyển khoản từ các bộ của Syria sang các nước khác”, cô Harrison cho hay.

Julian Assange hiện vẫn trú ngụ tại đại sứ quán Ecuador ở London, Anh, nơi ông này đang cố tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển trước những cáo buộc hiếp dâm.

Tuy nhiên Harrison dẫn lời ông này, cho rằng tài liệu sẽ “giúp chúng ta không phải để chỉ trích nhóm này hay nhóm khác, mà để hiểu lợi ích, hoạt động và suy nghĩ của họ. Chỉ bằng cách hiểu về cuộc xung đột này, chúng ta mới có hy vọng giải quyết được nó”, BBC dẫn lời Harrison.

Những thông tin mới dựa trên các email này sẽ được các hãng thông tấn đăng tải, trong đó có AP của Mỹ, Publico của Tây Ban Nha và al-Masry al-Youm của Ai Cập. Một số thông tin đã rò rỉ dường như gây ra mối quan ngại cho cả các đại diện Syria lẫn các nhà cung cấp thiết bị có thể dùng vào mục đích quân sự từ phương Tây.

Wikileaks hứa hẹn sẽ có khoảng 2.434.899 thư điện tử được phơi bày, cho thấy “cách phương Tây và các công ty phương Tây nói một đằng, làm một nẻo”.

Trong khi đó, chính quyền Syria đã đối phó với lực lượng nổi dậy trong nước khoảng 16 tháng qua. Theo các nhà hoạt động chính trị, 15.800 người đã thiệt mạng.

Trọng Giáp

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x