Nga để quốc tang tưởng nhớ nạn nhân lũ lụt

09/07/12, 13:56 Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định lấy ngày 9/7 làm ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng do lũ.

 


Trận lũ bất ngờ ập tới khiến nhiều người rơi vào trạng thái hoảng loạn. (Ảnh minh họa: komonews.com)

Tổng thống Putin đã yêu cầu một cuộc điều tra về nguyên nhân khiến hàng loạt người chết trong trận lũ lụt tấn công vào khu vực Krasnodar vừa qua.

Tổng thống Putin muốn biết người dân đã được cảnh báo như thế nào về thảm họa trước mắt.

Các nhà hoạt động cho rằng thảm họa thảm khốc xảy ra do việc mở các cửa cống tại một hồ chứa địa phương.

Một đội điều tra đặc biệt đang điều tra liệu 155 trường hợp tử vong có phải do sơ suất gây ra hay không.

“Ủy ban điều tra sẽ kiểm tra các hoạt động của tất cả các nhà chức trách như cảnh báo được đưa ra thế nào và từng người đã ứng phó ra sao,” tờ Itar-Tas dẫn lời Tổng thống Nga trong một cuộc họp sau chuyến thị sát tại Krymsk, thị trấn bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ lần này.

Ông Putin cũng tuyên bố ngày 9/7 là ngày quốc tang những nạn nhân đã thiệt mạng trong trận lũ cũng như 14 người hành hương Nga đã tử nạn trong một vụ tai nạn xe buýt tại Ukraine hôm thứ Bảy.

Đây là thảm họa lớn nhất đầu tiên tại Nga từ khi ông Putin, 59 tuổi, trở lại nhiệm kỳ tổng thống thứ ba vào đầu năm nay, sau 4 năm lui về giữ chức thủ tướng.

Trận lũ quét đã tấn công vào vùng Krasnodar vào tối thứ Sáu được cho là không có cảnh báo trước.

Những cơn mưa như trút nước vào nửa đêm khiến nhiều người dân phải trèo lên cây hoặc di tản lên mái nhà.

Truyền hình sau đó đã chiếu cảnh hàng ngàn ngôi nhà gần như bị ngập trong nước với nhiều người đang bò trên mái nhà của họ để chạy trốn con nước đang dâng cao.

Hầu hết những người thiệt mạng đều ở quanh Krymsh, một thị trấn với 57.000 dân. Tuy nhiên, 9 nạn nhân được báo cáo là thiệt mạng tại khu nghỉ dưỡng Gelendzhik ở Biển Đen và hai người ở thị trấn cảng Novorossiysk.

Anna Kovalevskaya, có người thân tại Krymsk, cho biết gia đình cô đã không biết trước về trận lũ.

“Nước bắt đầu ngập lụt vào lúc 2h (22h GMT thứ Sáu),” cô nói.

“Mọi người đã chạy lên cây trong khi còn mặc đồ ngủ và bọn trẻ con được bọc vội trong những chiếc chăn. Họ chỉ có thể cứu được tấm hộ chiếu của mình…Không có điện và các cửa hàng thì đóng cửa. Nhiều người đã mất mọi thứ và ở trong trạng thái hoảng loạn.”

Các nhà chức trách hôm thứ Bảy cho biết hàng chục người hiện vẫn đang mất tích và lo ngại rằng con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên.

Thống đốc Alexander Tkachev cho biết: “Không ai có thể nhớ những trận lụt tương tự trong lịch sử. Chưa từng có chuyện như vậy trong 70 năm qua”.

Một số người sử dụng mạng xã hội tại Nga cho rằng Krymsk giống như vừa bị “một trận sóng thần” tấn công. Một vài người khác cáo buộc các nhà chức trách đã không công bố toàn bộ sự thực về thảm họa này.

Một số nhà hoạt động địa phương đổ lỗi cho việc mở cửa các cửa cống của hồ chứa nước địa phương là nguyên nhân gây ra trận lụt kinh hoàng tối thứ Sáu.

Các nhà chức trách đã thừa nhận rằng đã thực hiện quy trình “tự động xả nước”.

Tuy nhiên, điều tra viên Ivan Sengerov cho biết “vẫn còn quá sớm” để nói liệu đó có phải là nguyên nhân chính gây ra thảm họa tại Krymsk hay không, hãng thông tấn Ria Novosti đưa tin.

Các nhà chức trách Krasnodar cho biết tổng cộng 13.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ.

Hơn 7.000 em nhỏ đang tham gia trại hè tại khu vực và một trong những trại này đã phải sơ tán, truyền thông Nga cho hay.

1.000 nhân viên cứu trợ đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân và sơ tán những người sống sót.

Sầm Hoa (Theo BBC)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x