18 chiến đấu cơ TQ áp sát Đài Loan khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đang thăm hòn đảo

19/09/20, 08:47 Thế giới

AFP dẫn lời cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết, vào ngày 18/9, trong khi đó Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đang thăm hòn đảo, 18 chiến đấu cơ Trung Quốc đã tham gia diễn tập sát hòn đảo. Theo đó, các máy bay chiến đấu Đài Loan đã xuất kích nhiều lần để cảnh báo phía Trung Quốc rời đi.

18 chiến đấu cơ TQ áp sát Đài Loan trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm hòn đảo. (Ảnh: Visir)

“Hai oanh tạc cơ H-6, tám tiêm kích J-16, bốn tiêm kích J-10 và 4 chiến đấu cơ J-11 đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan và tiến vào vùng nhận diện phòng không phía Tây Nam. Tiêm kích cùng hệ thống tên lửa phòng không Đài Loan đã giám sát những hoạt động này”, cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo ngày 18/9.

Theo đó, Đài Loan đã triển khai các máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các các động thái từ phía Trung Quốc. Truyền thông Đài Loan đưa tin cho biết, các máy bay của hòn đảo đã xuất kích 17 lần trong vòng 4 tiếng để cảnh báo các máy bay Trung Quốc rời đi.

Động thái của Trung Quốc diễn ra trong khi ông Keith Krach – Thứ trưởng chuyên trách về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường của Bộ Ngoại giao Mỹ đang có chuyến thăm Đài Loan (17 – 19/9). Ông Keith Krach là quan chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ tới Đài Loan trong 40 năm qua.

Tại buổi họp báo ngày 18/9, ông Nhậm Quốc Cường – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đang tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở gần eo biển Đài Loan. “Đây là hành động hợp pháp và cần thiết để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc nhằm ứng phó với tình thế hiện tại ở eo biển Đài Loan”, ông Nhậm nói.

Hơn nữa, ông Nhậm cũng cáo buộc Mỹ “thường xuyên gây rắc rối” trong vấn đề Đài Loan, khẳng định Đài Loan “hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài”.

Trước động thái của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm tới Guyana ngày 18/9 cho biết: “Chúng tôi cử phái đoàn tới dự lễ tang, nhưng Trung Quốc đã phản ứng bằng cách dọa nạt quân sự”.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cũng cho biết, ông Krach tới Đài Loan để dự lễ tưởng niệm cựu lãnh đạo Đài Loan Lý Đăng Huy vào ngày 19/9. Ông Lý Đăng Huy, người qua đời hồi tháng 7 ở tuổi 97, từng khiến Bắc Kinh nổi giận khi ủng hộ một Đài Loan mang bản sắc riêng.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x