Bắc Kinh thất bại trong việc khép lại vụ án Bạc Hy Lai

23/08/12, 20:22 Thế giới

 Trái với mong muốn của Trung Quốc, bản án tử hình treo ban hành đối với bà Cốc Khai Lai ngày 20/8 vẫn không khép lại được vụ tai tiếng liên quan đến ông Bạc Hy Lai, chồng của bị cáo, vụ án đã gây chấn động trong thời gian qua.

Bà Cốc Khai Lai tại tòa án ở thành phố Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc ngày 9/8 vừa qua.
Bà Cốc Khai Lai tại tòa án ở thành phố Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc ngày 9/8 vừa qua.
Giờ đây, sự quan tâm của dư luận lại hướng về ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư Trùng Khánh, một thành phố khổng lồ với khoảng 33 triệu dân. Ông được cho là đã bị biệt giam từ tháng 3/2012 đến nay sau khi bị buộc tội “vi phạm kỷ luật đảng”. Vấn đề là người dân Trung Quốc lại rất muốn biết là ông đã phạm phải những tội cụ thể nào. 

Bà Cốc Khai Lai, vợ của ông, đã bị kết án về tội sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood, bạn thân của gia đình họ trước lúc xảy ra mâu thuẫn về tài chính. Bà đã nhận toàn bộ trách nhiệm trong vụ sát hại doanh nhân này, nhưng dư luận Trung Quốc vẫn tự hỏi là ông Bạc Hy Lai có can dự vào tội ác đó hay không, và nếu có thì đến mức độ nào. 

Đây chỉ là một sô ví dụ trong số rất nhiều câu hỏi vẫn nở rộ trên mạng internet tại Trung Quốc, chẳng hạn như : Phải chăng Bạc Hy Lai đã sử dụng doanh nhân người Anh Heywood để chuyển những món tiền lớn ra khỏi Trung Quốc ? Phải chăng là Bạc Hy Lai đã thiết lập tại lãnh địa Trùng Khánh của ông cả một hệ thống áp bức và tham nhũng ? Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc biết gì về các hành vi của nhân vật này ? Vì vậy mà chính quyền Trung Quốc hiện chưa thể đóng lại vụ án Bạc Hy Lai như họ mong muốn. 

“Thiệt hại từ vụ Bạc Hy Lai đã rất rất rất nghiêm trọng vì vậy giờ đây xử lý vụ việc là kiểm soát thiệt hại”, ông Cheng Li, chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Viện Brookings ở Washington cho hay. “Dĩ nhiên toàn bộ vấn đề chưa thể kết thuc, chúng ta vẫn còn phải đợi xem Bạc Hy Lai sẽ bị xử lý như thế nào. Điều này đặc biệt quan trọng đối với đại hội đảng sắp tới.”

 

Ông Bạc đã bị cách chức bí thư thành ủy Trùng Khánh vào tháng 3, trước khi bị rút khỏi ban bí thư 25 thành viên quyền lực của nước này và bị điều tra vì vi phạm kỷ luật đảng, tội thường được hiểu là tham nhũng.

 

Ông được công chúng ủng hộ mạnh mẽ khi làm bí thư Trùng Khánh vì mạnh tay trừng trị tham nhũng và các băng nhóm tội phạm, khiến hàng loạt quan chức phải vào tù và bị xử tử. Nhưng giới phê bình cho rằng chiến dịch của ông là nhằm để thăng tiến, và cáo buộc ông không tuân thủ các tiến trình pháp lý.

 

Người từng là cánh tay phải của ông Bạc tại Trùng Khánh, Vương Lập Quân, cũng là người đầu tiên hé lộ về sự liên can của bà Cốc trong cái chết của Heywood và hiện đang phải đối mặt với một phiên tòa. Ông đang bị tình nghi đã dùng tra tấn để buộc những người bị bắt giữ nhận tội.

 

“Tội ác nghiêm trọng nhất là giết người, thứ hai là ông Bạc đã tạo ra một đảng chính trị của riêng ông và nhân cách riêng ở Trùng Khánh”, ông Li cho biết về vụ bê bối đã quật ngã ông Bạc. Tuy nhiên, ông Bạc hiện chưa trực tiếp bị “chỉ mặt” trong vụ giết người.

 

“Điều thứ ba sẽ là tham nhũng, nhưng vẫn còn một điều nữa, có khả năng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tội tham nhũng, đó là sự tàn bạo của cảnh sát, lạm dụng quyền lực và tra tấn”.

 

4 quan chức cảnh sát Trùng Khánh hôm thứ hai vừa qua cũng đã bị kết tội che đậy cho vụ giết Heywood để bảo vệ bà Cốc, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng ông Bạc cũng có thể liên can đến vụ che giấu và có thể bị xét xử hình sự.

 

Tuy nhiên, thông tin dài dằng dặc từ tòa án về phiên tòa xét xử bà Cốc được Tân Hoa xã đăng tải không hề có một từ mảy may nhắc đến ông Bạc, có thể ám chỉ đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định xử nhẹ ông.

 

Chuyên gia về mối quan hệ quốc tế tại Đại học Boston, Mỹ Joseph Fewsmith cho rằng ông Bạc Hy Lai có thể thoát được cuộc điều tra hình sự hoặc nếu ông không thoát được, thì cáo buộc cũng chỉ giới hạn ở che đậy tội lỗi cho bà Cốc.

 

“Mục tiêu lớn của ban lãnh đạo đảng Trung Quốc là quy hoạch hẹp vụ việc”, ông cho hay. “Nhưng họ cũng cần phải đưa ra một số giải thích với công chúng. Chỉ khi đó, họ mới đặt được dấu chấm hết cho vụ việc…”

Vũ Quý

Theo AFP

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

x