2 phụ nữ Hồi giáo Ấn Độ bị vây đánh vì nghi buôn lậu thịt bò

09/08/16, 13:02 Thế giới

Hôm 26/7, hai phụ nữ Hồi giáo Ấn Độ đã bị đám đông vây đánh tại một nhà ga ở Madhya Pradesh vì nghi ngờ buôn lậu thịt bò, một việc bị cấm tại quốc gia này.

Theo các nhân chứng, cảnh sát có mặt tại hiện trường nhưng không ngăn chặn vụ việc mà để họ bị đánh trong gần nửa giờ đồng hồ, và chỉ tịch thu 30 kg thịt từ hai người phụ nữ.

Những xét nghiệm sau đó cho thấy số thịt này thực chất là thịt trâu. Tuy nhiên, 2 người phụ nữ trên vẫn bị buộc tội vì họ không có giấy phép bán thịt. Trong khi những người hành hung và cảnh sát thờ ơ trước vụ việc không hề bị gì.

Trước sự việc trên, Bộ trưởng Nội vụ bang Bhupendra Singh hôm 27/7 tuyên bố: “Không thể để luật pháp trong tay họ. Một cuộc thăm dò sẽ được tiến hành“.

madhya-pradesh-women-beef_650x400_41469585268
Một phụ nữ bị đánh ngã trong vụ hành hung ở Madhya Pradesh hôm 26/7. (Ảnh cắt từ video)

Trước đây, tại Ấn Độ từng xảy ra nhiều trường hợp tương tự. Tối 28/9, ông Mohammad Akhlaq, 50 tuổi, bị khoảng 100 người lôi ra khỏi nhà và vây đánh ở làng Dadri, cách thủ đô New Delhi khoảng 35 km. Dù được cứu ra khỏi đám đông giận dữ và đưa đến bệnh viện nhưng ông đã tử vong.

Tờ Indian Express dẫn lời con gái của nạn nhân nói rằng, gia đình cô chỉ trữ thịt cừu trong tủ lạnh chứ không có thịt bò.

Hơn 1 tuần sau, ngày 8/10, các thành viên đảng BJP của Ấn Độ đã tấn công chính trị gia người Hồi giáo Rashid Ahmed ngay sau khi phiên họp của nghị viện ở bang Kashmir bắt đầu. Họ nổi giận vì ông Ahmed phục vụ thịt bò trong một bữa tiệc cá nhân. Ông này sau đó được các nghị sĩ phe đối lập giải cứu và đưa ra khỏi cuộc họp.

Ahmed cho hay, ông tổ chức bữa tiệc trên là để phản đối lệnh cấm phục vụ thịt bò trên toàn bang Kashmir.

Việc giết mổ bò bị cấm ở nhiều bang của Ấn Độ, quốc gia có đa số dân cư theo đạo Hindu, bên cạnh một lượng nhỏ theo đạo Hồi, đạo Thiên chúa và đạo Phật.

Đối với các tín đồ Hindu, bò là loài động vật linh thiêng và được thờ phụng như một vị thần. Họ không ăn thịt bò và xem việc cho bò ăn là một cách để lấy lòng thần thánh. Sự tôn sùng này dẫn đến tình trạng rất nhiều bò ở Ấn Độ tự do đi lại ở các khu phố hay trên đường cao tốc vào giờ cao điểm.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x