Đôi nam nữ bị ném đá đến chết vì yêu nhau

09/05/11, 12:50 Tin Tổng Hợp

Theo cảnh sát bang Uttar Pradesh, Rajiv Verma và Renu Pal là đôi nam nữ thiệt mạng trong vụ tấn công dã man vừa qua. Cả hai cùng trong độ tuổi 20, yêu nhau nhưng bị gia đình kịch liệt phản đối vì cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối. Hôm 1/5, cặp đôi này đã quyết định bỏ trốn, nhưng chỉ một ngày sau lại quay trở về làng. Ngay lập tức, họ đã bị một đám đông, dẫn đầu là gia đình cô gái, ném đá đến chết.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ 8 người tham gia vụ sát hại dã man vào hôm thứ Ba (3/5). Giám đốc an ninh bang Uttar Pradesh, Brij Lal, xác nhận: “Đây là một vụ giết người vì danh dự gia đình”.

Đôi nam nữ bị ném đá đến chết vì yêu nhau

Một cặp đôi bị ném đá đến chết ở Afghanistan vì tội ngoại tình.

Gần đây, Ấn Độ chứng kiến sự gia tăng của các tội ác tương tự, chủ yếu liên quan đến những đôi trẻ muốn lấy nhau, qua đó đã chống lại những rào cản về việc phân biệt giai cấp. Kết cục là họ bị chính người thân giết hại để bảo vệ cái gọi là “uy tín và tự tôn của gia đình”. “Những gì họ làm là không thể chấp nhận được”, Lal phát biểu. “Những kẻ phạm tội không thể chạy thoát và tôi chắc rằng công lý sẽ được thực thi với những cặp đôi vô tội bị tra tấn cho đến chết”.

“Đó là một tệ nạn đáng xấu hổ, nếu so với sự phát triển cả về xã hội, giáo dục và kinh tế hiện nay. Những kẻ bị sa lầy với tư tưởng phân biệt giai cấp và chuẩn mực xã hội, không bao giờ chấp nhận hai người trẻ không cùng giai cấp đến với nhau”, Lal nhận định.

Đôi nam nữ bị ném đá đến chết vì yêu nhau

Các nhóm phụ nữ khắp Ấn Độ vừa tiến hành biểu tình phản đối lại vụ giết người được cho là để bảo vệ danh dự và truyền thống gia đình.

Tháng trước, Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra lệnh cho chính quyền các bang dập tắt những vụ giết người vì danh dự và cảnh báo các quan chức rằng, người nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị truy tố.

Theo thống kê không chính thức về các vụ giết người vì danh dự năm ngoái, có khoảng 900 người bị bỏ tù mỗi năm, chỉ tính riêng ở các bang Haryana, Punjab và Uttar Pradesh. Tháng 8 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ nội vụ Ấn Độ P. Chidambaram tuyên bố, ông sẽ trình bày một dự luật tại quốc hội, nhằm đưa ra những hình phạt nặng để ngăn chặn các vụ giết người vì danh dự.

Bình An

Theo AAP/Bưu Điện Việt Nam

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

x