3 câu hỏi lớn về dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn chưa có đáp án

21/03/20, 08:56 Trung Quốc

Viêm phổi Vũ Hán đã lan rộng ra toàn thế giới, các biện pháp đóng cửa đã được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng bệnh lý đang đẩy nhanh sự lây lan của dịch bệnh, điều này khiến công tác phòng chống dịch bệnh của tất cả các quốc gia trở nên khó khăn hơn.

3 câu hỏi lớn về dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn chưa có đáp án (ảnh 1)
Những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng bệnh lý đang đẩy nhanh sự lây lan của dịch bệnh. (Ảnh: Shutterstock)

Hầu hết các khu vực, đều đưa ra đối sách “cách ly xã hội” để hạn chế tiếp xúc gần gũi. Đồng thời các trường học lần lượt đóng cửa, nhà hàng đóng cửa, mọi người làm việc tại nhà, và thậm chí hạn chế sự di chuyển của người dân trong nước, đóng cửa biên giới và áp đặt các hạn chế nhập cảnh.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có đáp án cho ba câu hỏi lớn mà nhiều người quan tâm.

1. Dịch sẽ kéo dài bao lâu?

Mặc dù tất cả các nơi trên thế giới đều đang tập trung vào việc chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán, nhưng không rõ dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu. Người Mỹ đã bắt đầu tích trữ thực phẩm, một số người còn không mua được các loại hàng hóa như giấy vệ sinh, sữa, trứng hoặc cam… trong các cửa hàng. Do đó, chính quyền Donald Trump đã kêu gọi mọi người không nên tích trữ nhiều hơn mức họ cần, Phó Tổng thống Pence cũng kêu gọi người Mỹ chỉ mua những gì họ cần trong tuần tới.

Vào ngày 16/3, Tổng thống Trump nói tại một cuộc họp ngắn của Nhà Trắng rằng, nếu tất cả các biện pháp được thực hiện tốt thì cuộc khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán có thể tiếp tục kéo dài đến tháng 7 hoặc tháng 8.

Một báo cáo đánh giá được cung cấp bởi Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) cho ban quản lý cấp cao của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tại Vương quốc Anh đã được truyền thông Anh tiết lộ. Báo cáo đánh giá cho biết, trong trường hợp tồi tệ nhất của dịch viêm phổi Vũ Hán, e rằng dịch bệnh sẽ kéo dài cho đến mùa xuân năm sau.

2. Chiến lược ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh có thực sự phát huy tác dụng?

Trước mắt toàn thế giới đang áp dụng chính sách tiết chế các hoạt động bình thường của con người, nhằm làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, từ đó có thể đối phó kịp thời với các ca bệnh viêm phổi Vũ Hán ngày càng tăng nhanh.

Tuy nhiên, những người không có triệu chứng vẫn có thể truyền virus viêm phổi Vũ Hán, các bộ thử nghiệm “cung không đủ cầu”, vì vậy rất khó để biết liệu kết quả xét nghiệm là mới hay cũ.

3. Nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán?

Sau khi phát hiện ra virus viêm phổi Vũ Hán, các nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu sơ bộ về bộ gen và nguồn gốc của virus, nhưng hiện tại có nhiều ý kiến ​​khác nhau.

Vào tháng 2, một trang web ở Trung Quốc đã đăng một bài báo có tựa đề “Virus Vũ Hán đã bị con người sửa đổi, Thạch Chính Lệ, ‘bằng chứng sắt chí mạng’ đã bị bắt”.

Theo thông tin công khai, trang web này thuộc Công ty TNHH Công nghệ Quảng Bắc, Bắc Kinh, tự gọi mình là “Cổng thông tin quân sự số 1 của Trung Quốc”. Bài báo tiết lộ rằng, Thạch Chính Lệ – một nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu virus Vũ Hán trong một bài báo năm 2015 đã chỉ ra rằng, chỉ cần thụ thể ACE2 trong protein S trên cơ thể dơi được “mở” ra là virus có thể được truyền sang người ngay lập tức.

Vào ngày 4/2, Từ Ba, chủ tịch của China Duoyi Network đã dùng tên thật đăng một bản báo cáo rất dài trên Weibo. Ông tuyên bố rằng Viện nghiên cứu Virus Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc bị nghi ngờ làm rò rỉ virus, dẫn đến sự bùng phát của virus viêm phổi Vũ Hán.

Từ Ba cáo buộc rằng, muộn nhất là vào ngày 2/1/2020, Viện nghiên cứu virus Vũ Hán đã xác định được toàn bộ trình tự gen của virus này. (Theo kiến ​​thức trước đây của họ về protein S và thụ thể ACE2, tại thời điểm này, họ có thể đã biết rằng virus viêm phổi Vũ Hán có nguy cơ lây nhiễm từ người sang người).

Từ Ba nói, các nhà nghiên cứu Thượng Hải đã phát hiện ra rằng virus Corona Vũ Hán là sự kết hợp của protein S với ACE2, đây cũng chính là mục đích nghiên cứu chính của nhóm Thạch Chính Lệ vào năm 2015 khi muốn biến đổi virus Corona để lây nhiễm sang người.

Vào ngày 5/2, Richard H. Ebright – một nhà sinh vật học tại Đại học Rutgers, Hoa Kỳ nói với BBC rằng, từ trình tự gen cho thấy, sự bùng phát của virus có liên quan mật thiết đến loài dơi coronavirus RaTG13 mà Viện nghiên cứu virus Vũ Hán thu thập được trong một hang động ở Vân Nam năm 2003, nó đã được lưu trữ tại Viện nghiên cứu virus Vũ Hán từ năm 2013 cho đến nay. Vì vậy lần này không thể “hoàn toàn loại trừ” khả năng Viện nghiên cứu virus Vũ Hán khi thực nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xảy ra sự cố, khiến virus rò rỉ và xâm nhập vào cộng đồng.

Liên quan đến nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dự định đổ lỗi cho Hoa Kỳ, tuyên bố rằng loại virus này có thể được Quân đội Hoa Kỳ đưa vào Thế vận hội quân sự thế giới ở Vũ Hán vào tháng 10. Động thái này của ĐCSTQ đã bị Quốc vụ viện Hoa Kỳ khởi kiện vì đưa thông tin sai lệch, diễn biến của vụ việc đã khiến mối quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ càng thêm căng thẳng.

Đầu tháng 3, các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Liên bang tại Zurich đã công bố một nghiên cứu nói rằng, virus viêm phổi Vũ Hán phát sinh sớm nhất vào tháng 11. Một nghiên cứu được công bố bởi Viện nghiên cứu Scripps vào tháng 2 càng chứng minh rằng, virus được tạo ra là do lây truyền giữa các loài và thời điểm khởi phát của nó là vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm 2019. Cả hai nghiên cứu đều chỉ ra rằng virus có nguồn gốc ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x