4 cơn bão lớn tấn công liên tiếp, nửa dân số Triều Tiên có nguy cơ bị đói

17/09/20, 08:22 Thế giới

Kể từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã gặp phải thiên tai không ngừng, thậm chí từ đầu tháng 8 đến tháng 9, nước này đã phải đối mặt với ít nhất 4 cơn bão, khiến cho vựa lúa quan trọng nhất trong năm bị ảnh hưởng. Năm nay, Triều Tiên có thể phải chuẩn bị đối phó với nạn đói nghiêm trọng hơn năm ngoái.

Ảnh chụp bão Ba Vì từ vệ tinh của NASA hôm 25/8 ở vị trí gần đảo Jeju của Hàn Quốc, phía nam bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Theo ước tính của “Kế hoạch giám sát Nông nghiệp Toàn cầu” (GEOGLAM), một tổ chức quốc tế có trụ sở chính tại Thụy Sĩ, gồm các bộ trưởng nông nghiệp từ 20 quốc gia lớn, thì năm nay, Triều Tiên có thể phải chuẩn bị cho nạn đói nghiêm trọng hơn năm ngoái. Vào năm ngoái, khoảng 40% dân số phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.

Vào ngày 11/9, theo báo cáo của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và Đài Á Châu Tự do, tổ chức quốc tế đã sử dụng các sản phẩm vệ tinh CHIRPS để phân tích chỉ số hạn hán nông nghiệp và các dữ liệu khác ở Triều Tiên. 

Phân tích cho thấy, trong thời gian canh tác (từ tháng 4 đến tháng 9) năm nay ở Triều Tiên, khu vực vựa lúa ở miền nam nước này đã phải hứng chịu nhiều trận mưa (nhiều nhất kể từ năm 1981 đến nay), mưa như thác đổ và phần lớn lượng mưa tập trung vào tháng 8, bao gồm cả trận bão “Hagby” ở miền trung Đài Loan vào đầu tháng 8. Mưa kéo dài đến tuần thứ hai của tháng.

Phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên tường thuật trực tiếp về cơn bão Maysak từ thành phố Wonsan ngày 3/9. (Ảnh: Yonhap)

Vào ngày 27/8, cơn bão số 8 “Bavi” cũng đã xâm nhập bán đảo Triều Tiên, gây ra mưa lớn ở tỉnh Pyongan Nam và tỉnh Hwanghaebuk, dẫn đến thiệt hại về mùa màng. Vào đầu tháng 9, bão Mesa và bão Poseidon lại đến, những cơn bão mạnh này đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Gangwon và tỉnh Hamgyong Nambuk.

Đánh giá tình hình mưa ở các khu vực khác nhau của Triều Tiên từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, tỉnh Hwanghae Nam có lượng mưa cao nhất kể từ năm 1981; tại các khu vực khác như tỉnh Bắc Hwanghae, Bắc Pyeongnam, Nam Hamgyong và Gangwon, v.v., lượng mưa trong cùng thời kỳ cũng lọt vào top 3 kỷ lục. 

Trận mưa tập trung chỉ trong một tháng đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại 2 tỉnh Hwanghae Nam và tỉnh Pyongan Bắc. Trong đó, tỉnh Hwanghae Nam là vùng trồng lúa và ngô lớn nhất ở Triều Tiên, và tỉnh Pyongan Bắc cũng là khu vực sản xuất ngũ cốc thứ hai ở Triều Tiên. 

Vào đầu và giữa tháng 8, chỉ vài tuần nữa là đến vụ thu hoạch lúa ở Triều Tiên, tuy nhiên, mưa lớn đã khiến khoảng 39.296 ha đất nông nghiệp ở Hwanghae Bắc và tỉnh Gangwon bị hư hại.

Ông Kim trong chuyến thăm tỉnh Nam Hwanghae bị tàn phá bởi bão Ba Vì hôm 28/8. (Ảnh: Yonhap)

Theo phân tích từ “Kế hoạch Giám sát Nông nghiệp Toàn cầu”, thì các đợt tấn công liên tiếp của bão Bavi, Mesa và Poseidon có thể khiến việc cung cấp lương thực cho Triều Tiên khó khăn hơn. Hơn nữa, lượng mưa ước tính tiếp tục ảnh hưởng đến cuối tháng 9 khiến sản lượng ngô cuối tháng 8 và thu hoạch lúa cuối tháng 9 giảm mạnh.

Những trận mưa lớn trong những ngày qua cộng với dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán trên toàn cầu năm nay khiến tình hình cung cấp lương thực của Triều Tiên trở nên vô cùng bấp bênh. Năm ngoái, do hạn hán, hơn 40% người dân ở Triều Tiên không đủ lương thực, nhưng năm nay có thể còn tồi tệ hơn.

Quân đoàn ăn mày của Triều Tiên

Kinh tế khủng hoảng, quân đội không được tiếp tế, binh lính của Binh đoàn 12 cướp bóc khắp nơi. (Ảnh: Yonharnews)

Vào ngày 19/12/2018, một nguồn tin từ tỉnh Ryanggang tiết lộ với DailyNK rằng, khi người dân ở thành phố Hyesan tỉnh Ryanggang nhìn thấy các binh sĩ từ Binh đoàn 12, thì họ sẽ ngay lập tức né tránh. Bởi tình hình kinh tế đất nước khủng hoảng, nên quân đội không được tiếp tế đầy đủ như bình thường, khiến những người lính của Binh đoàn 12 giống như một đội quân ăn cướp.

“Những người lính này tụ năm tụ ba ăn trộm và cướp bóc khắp nơi, lừa dối trăm họ. Nếu phản đối họ, họ sẽ lập tức ra tay. Vì vậy, người dân gọi họ là ‘bộ đội ăn mày’ hay là ‘băng đảng makhno”.

Theo các nguồn tin, một số binh sĩ còn đi chân trần ăn cắp giày da của người Trung Quốc, và thường bị dính líu về nhiều tội danh khác nhau như trộm cắp hoặc hiếp dâm. Các nguồn tin phân tích rằng những người lính này phạm tội như vậy, chủ yếu là do hoàn cảnh quá tồi tệ, nếu họ không ăn trộm, chỉ sợ cũng không cách nào sống sót.

Vào ngày 3/5/2019, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã cùng công bố báo cáo “Đánh giá An ninh Lương thực của Triều Tiên”, trong đó nêu rõ, để đáp ứng nhu cầu lương thực từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019, cần 1,36 triệu tấn ngũ cốc. Báo cáo chỉ ra rằng có khoảng 10,1 triệu người ở Triều Tiên sẽ phải đối mặt với cảnh thiếu ăn và cần sự hỗ trợ khẩn cấp từ bên ngoài.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x