7 cách hiệu quả để những cơn giận dữ không gây tổn hại cho bạn

22/05/15, 14:43 Dưỡng sinh, Sức khỏe

Người phương Đông thường dùng câu “giận đến điên người” để hình dung nỗi bất bình trong tâm, nhưng nếu cơn giận dữ này không được xử lý khéo, rất có thể sẽ nó “cháy lan sang” những người bên cạnh. Cuộc sống có rất nhiều chuyện làm cho người ta phiền não, nhưng tốt nhất là đừng để nó gây ảnh hưởng không tốt cho bản thân.

Bạn đang rơi vào tâm trạng “giận điên người”.

Trang mạng sức khỏe Webmd của Mỹ đã đưa ra mấy biện pháp sau đây có thể giúp bạn cải thiện cơn giận dữ trong tâm:

1. Hít thở sâu vào, bắt đầu đếm số

Khi bạn chịu oan ức thì cảm thấy vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt quả đấm muốn hét thật to lên. Tuy nhiên biện pháp để giải tỏa cơn giận dữ tốt hơn hết là hãy hít thở thật sâu, đồng thời nhẩm từ 1 đến 8, sau đó dừng lại, tiếp tục hít thở thật sâu. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cho đến khi bình tĩnh lại mới thôi, lúc này nhịp tim của bạn sẽ chậm lại, bắp thịt cũng không còn căng thẳng nữa.

2. Rời xa khỏi chốn thị phi, vận động thật nhiều

Khi xảy ra mâu thuẫn với người khác, bạn hãy nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi, đừng cố tranh chấp với người ta. Tranh chấp thông thường khiến cho tâm trạng người trong cuộc càng tệ hại hơn. Đi bộ đường dài hoặc chạy nhanh, chơi bóng rổ hoặc chạy xe đạp, v.v…cũng là phương pháp giảm căng thẳng hữu hiệu, chúng có thể “đốt bỏ” những tâm trạng không vui, đồng thời mang lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe.

3. Tự nói chuyện với chính mình

Đừng nên vì lỗi lầm của người khác mà nổi giận. Khi căng thẳng đôi bên xảy ra, hãy chờ đợi một lúc, rồi sau đó trò chuyện với chính mình. Hãy nhẩm vài lần trong đầu rằng: “Sẽ không có chuyện gì đâu”. Vài phút sau, bạn sẽ thấy bình tĩnh trở lại và có thể suy xét vấn đề kỹ càng hơn.

4. Viết ra những điều không vui, sau đó quăng bỏ chúng đi

Hãy trút hết cơn giận của bạn lên tờ giấy rồi vứt chúng đi.

Hãy viết ra những điều không vui của bạn đối với người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp lên trên giấy. Có thể giả vờ như viết thư cho người đã làm bạn không vui. Điều này cũng có thể giúp bạn ghi lại những vấn đề khiến bạn không vui và cách xử lí nó như thế nào. Sau đó quăng bỏ tờ giấy đó đi, cũng giống như ném bỏ tâm trạng không vui của bạn vậy. Viết thư cũng có thể giúp bạn có thời gian bình tĩnh lại, khiến cho tâm trạng của bạn trở nên tốt hơn, áp lực sẽ theo đó mà được giảm nhẹ.

5. Nói chuyện với người khác

Trong khi trò chuyện với người khác, bạn sẽ nhận ra vì sao mình lại tức giận, bạn có thể giải quyết nó như thế nào, cho đến việc cải thiện tâm trạng ra sao. Bạn cũng có thể phát hiện rằng bản thân mình không hề tức giận, chỉ là cảm thấy căng thẳng, đau khổ hoặc sợ hãi mà thôi. Bất kể như thế nào, chuyện trò với người khác đều sẽ có ích cho bạn hơn.

6. Thay đổi suy nghĩ

Nếu như cứ mãi nghĩ về khuyết điểm của người khác, bạn sẽ tức giận hoài. Thay đổi cách nhìn đối với người khác, nghĩ về những ưu điểm của người khác nhiều hơn. Việc dùng suy nghĩ lạc quan thay thế cho cơn nóng giận sẽ khiến cho tâm trạng của bạn nhẹ nhàng hơn.

7. Ôm ấp người thân

Đôi khi một cái ôm có thể giúp bạn giải quyết được vấn đề. (Ảnh minh họa, khuyến cáo người đọc không làm theo)

Khi sự việc khiến bạn cảm thấy thất vọng, hãy tìm một người gần gũi để ôm chặt bạn vào lòng. Tâm trạng của bạn sẽ lập tức trở nên tốt hơn, rồi sau đó áp lực cũng giảm bớt hẳn.

Tiểu Thiện, dịch từ Đại Kỷ Nguyên tiếng Hoa

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x