8 điều nên tránh nếu muốn được người khác yêu quý

13/09/21, 15:44 Sống đẹp

Trong cuộc sống luôn có những người được người khác yêu quý, tôn trọng, nhưng cũng có người bị người ta xa lánh, khó chịu. Điều này không phải ngẫu nhiên mà thông thường đều có liên quan đến tính cách của người đó.

Cute Nature Wallpaper for Samsung Google Nexus 10 P8110
Trong cuộc sống luôn có những người được người khác yêu quý, nhưng cũng có người bị người ta xa lánh. (Ảnh qua Facebook)

1. Những người luôn cho mình là nhất, chỉ nghĩ đến bản thân

Rất nhiều người dường như chỉ quan tâm đến bản thân, mà không mấy quan tâm đến lời nói, cảm nhận của người khác. Những người như vậy thường không tự ý thức được mặt xấu của mình, họ cho rằng bản thân là quan trọng nhất, và người khác phục tùng họ là điều hiển nhiên. Đó chính là thể hiện của sự ích kỷ, ngạo mạn. Sẽ không có ai nguyện kết giao, hợp tác với người luôn cho mình là đúng, là quan trọng nhất. 

2. Coi trọng bề ngoài

Một số người chỉ mải chăm chút bề ngoài mà không chú ý tới việc tu sửa tâm tính của bản thân. Thật ra, điều thu hút, hấp dẫn người khác đến từ nội tâm của con người.

Một người có ngoại hình thu hút nhưng tâm hồn ích kỷ, xấu xí, thì họ chỉ có thể gây chú ý tạm thời chứ không thể có được mối quan hệ bền lâu. Còn một người có tấm lòng tốt bụng, trái tim thiện lương và chân thành, thì sẽ có được những mối nhân duyên lâu dài.

3. Hiếu thắng

Những người hiếu thắng là những người có tính đố kỵ rất lớn. Họ luôn muốn bản thân phải hơn tất cả mọi người. Khi thấy người khác đạt được thứ tốt đẹp, họ sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở, ganh ghét. Ngược lại, họ thấy vui mừng trong lòng khi thấy người khác gặp phải chuyện không như ý.

Một người có tính cách như vậy thì chắc chắn sẽ không thể được người khác yêu quý. Con người cần học cách vui với niềm vui của người khác. Khi ai đó thành công, chúng ta hãy nói: “Bạn thật giỏi, tôi tự hào về bạn” thay vì những câu như: “Tôi có thể làm được tốt hơn”.

🥇 Bí ẩn giấc mơ thấy bạn chết và con số may mắn khi chơi lô đề?
Con người cần học cách vui với niềm vui của người khác. (Ảnh qua Kiến Thức)

4. Thích ra lệnh

Một số người thường rất thích ra lệnh, sai khiến người khác làm việc chứ không tự mình làm. Hãy nhớ, tất cả mọi người đều bình đẳng và đáng được tôn trọng, không ai có trách nhiệm phải làm hài lòng người khác. Những người thích ra lệnh sẽ bị người xung quanh xa lánh, kỳ thị.

Trong cuộc sống, đức tính khiêm tốn và chân thành là rất đáng quý.

5. Không thành thật

Nếu muốn được người khác tin cậy thì trước tiên cần phải thành thật. Một người dối trá thì rất khó được người khác tin yêu. Một số người hay khéo léo nịnh bợ để lấy lòng người, nhưng điều này sẽ không được dài lâu.

Những người khiêm tốn, chân thành sẽ được đồng nghiệp, bạn bè, tôn trọng và yêu mến, từ đó những mối nhân duyên tốt đẹp cũng sẽ xuất hiện.

6. Vô lễ và thô lỗ 

Một số người khi bất mãn dễ dàng nổi nóng, mất kiểm soát, hành xử thô lỗ, và vô lễ với người khác. Điều này nói lên rằng người này không được giáo dưỡng đàng hoàng.

Trong cuộc sống, đôi khi gặp phải những tình huống bất lợi là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng đó chính là lúc chúng ta cần bình tĩnh nhất, việc thể hiện sự thô lỗ khiến người khác rơi vào tình thế khó xử sẽ khiến phần nhân duyên này đứt đoạn, để lại hậu quả đáng tiếc về sau.

7. Không đáng tin cậy

Nếu là người mà mỗi khi cần đều không có mặt thì đó là người không thể trông chờ được gì. Để trở thành một người đáng tin, trước hết bạn cần phải có một trái tim lương thiện, khiêm tốn, chân thành, biết giúp đỡ mọi người, sẵn sàng cho đi vì lòng tốt. Đây là cách kết duyên tốt, cũng là cách tạo phúc báo cho chính mình.

8. Luôn dựa dẫm vào người khác

Có những người không bao giờ tự cố gắng, hễ gặp một chút khó khăn liền lập tức nương nhờ vào người khác. Kiểu người này khiến người khác cảm thấy vô cùng phiền phức.

Một người có khả năng tự lực cánh sinh mới thể hiện mình là người có trách nhiệm. Người hễ khốn khó liền tìm đến người khác là người không có tôn nghiêm, tự trọng. Một người không có tôn nghiêm sẽ khiến người khác tránh xa, càng không muốn kết giao qua lại.


Yên Yên (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x