80% bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán lây nhiễm từ người không có bất kỳ triệu chứng nào

18/04/20, 08:13 Thế giới

Một nghiên cứu về các ca lây nhiễm virus Vũ Hán ở Trung Quốc mới đây đã phát hiện phần lớn các bệnh nhân bị lây nhiễm từ người nhiễm bệnh mà không có bất kỳ triệu chứng nào của loại virus chết người này, theo Daily Mail.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đo thân nhiệt một phụ nữ gần khu dân cư Vũ Hán, Hồ Bắc ngày 7/ 4 /2020. ( Ảnh qua AFP)

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Thượng Hải Jiao Tong đã ước tính được thời gian mà một người có thể bị lây nhiễm virus Vũ Hán.

Bằng cách sử dụng mô hình toán học, nhóm nghiên cứu phát hiện 79,7% người nhiễm virus Vũ Hán bị lây nhiễm từ người không có bất kỳ triệu chứng nhiễm bệnh nào.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện thời gian trung bình một người nhiễm virus corona và lây nhiễm cho ai đó trước khi xuất hiện các triệu chứng là 3,8 ngày – sớm hơn so với giả định trước đây.

Chuyên gia Weituo Zhang và các cộng sự cho biết, kết quả nghiên cứu của họ đã cho thấy chỉ cách ly tại nhà là không đủ mà còn phải được kết hợp với xét nghiệm và theo dõi virus.

Nhóm nghiên cứu Thượng Hải cũng đã ước tính được thời gian lây nhiễm của virus. Đây là thời gian mà ca bệnh thứ hai liên quan đến người đầu tiên có biểu hiện triệu chứng.

Trước đây, đã có nhiều báo cáo ước tính thời gian ủ bệnh Covid-19, báo cáo gần đây nhất cho biết thời gian ủ bệnh khoảng 2,5 ngày. 

Dựa trên những báo cáo này, và qua xem xét việc đi lại của mọi người, nhóm nghiên cứu đã tính toán thời gian lây nhiễm trung bình ở Vũ Hán và bên ngoài sau khi thành phố bị phong tỏa.

“Sau khi thông qua nhiều tiếp cận khác nhau, chúng tôi đã đạt được kết quả nhất quán: Phần lớn các ca bệnh lây nhiễm Covid-19 có thể không có triệu chứng sớm”.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đại đa số mọi người sẽ nhiễm virus corona từ một người có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng thực ra đã bị nhiễm bệnh rồi.

Một người cũng có khả năng đã bị nhiễm virus corona trong 3,8 ngày trước khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào và vẫn có thể lây sang cho cho người khác.

“Bệnh nhân có khả năng bị nhiễm virus corona trong giai đoạn đầu của bệnh trước khi các triệu chứng phát ra ngoài”, nhóm nghiên cứu viết.

Phần lớn các bệnh nhân bị lây từ người không có bất kỳ triệu chứng nào của virus Vũ Hán. (Ảnh qua Daily Mail)

Họ đã đưa ra một mô hình kết hợp thời gian ủ bệnh với thời gian lây nhiễm virus như một “phương thức tiếp cận mới” để ước tính quá trình lây lan của dịch bệnh Vũ Hán. 

“Việc phân phối thời gian lây nhiễm trong nghiên cứu này có liên quan chặt chẽ với thời kỳ lây nhiễm sinh học của bệnh nhân trong suốt quá trình lây bệnh. 

“Cả hai đều mang lại cái nhìn kỹ hơn về khả năng lây nhiễm của Covid-19, nhưng từ hai khía cạnh khác nhau”.

Phát hiện trên gần giống với các dữ liệu công khai từ các nghiên cứu quá trình lây nhiễm khi tiếp xúc gần với virus, đặc biệt là từ các ca được xác nhận dương tính. 

“Tuy nhiên, sự khác biệt cần lưu ý là thời gian lây nhiễm nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội học và sự can thiệp phi dược phẩm của cơ quan y tế cộng đồng địa phương”, nhóm nghiên cứu viết.

“Những phát hiện của chúng tôi có thể cần được chứng minh cẩn thận hơn. Bởi vì dữ liệu theo dõi thời gian và chi tiết của bệnh nhân nhiễm dịch Vũ Hán rất hạn chế.

“Do đó, cả hai ước tính về thời gian ủ bệnh và khoảng thời gian nối tiếp của dịch Vũ Hán vẫn còn chưa chắc chắn”.

Dữ liệu chi tiết về các ca nhiễm virus Vũ Hán với triệu chứng nghiêm trọng còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, các trường hợp có bệnh án chi tiết lại có khả năng là từ các khu vực đầy đủ tài nguyên y tế công cộng. 

“Mối quan tâm trọng yếu khác của dịch bệnh Vũ Hán là nguồn lây nhiễm từ người mang mầm bệnh không có triệu chứng thực sự. Người này không biểu hiện triệu chứng nào trong suốt quá trình điều trị bệnh”, họ viết.

“Nghiên cứu của chúng tôi dựa trên dữ liệu các ca nhiễm virus corona không bao gồm “mầm bệnh không có triệu chứng rõ ràng”.

Nhóm nghiên cứu cho hay việc cách ly dựa vào các triệu chứng đã được nghiên cứu là vẫn chưa đủ để làm chậm lại sự lây lan của virus.

“Tích cực làm xét nghiệm, cách ly với những người xung quanh và giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây truyền không có triệu chứng hoặc không có triệu chứng là điều rất quan trọng để chống lại Covid-19”.

Ngân Khánh (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x