Afghanistan: Giám đốc Ngân hàng Trung ương bỏ trốn, đổ lỗi tổng thống gây hỗn loạn

17/08/21, 15:08 Thế giới

Người đứng đầu ngân hàng trung ương Afghanistan đã bỏ trốn khỏi Kabul, đặt câu hỏi về lòng trung thành của các lực lượng an ninh Afghanistan và đổ lỗi cho Tổng thống Ashraf Ghani cũng như các cố vấn thiếu kinh nghiệm của ông về sự sụp đổ nhanh chóng và hỗn loạn, để đất nước rơi vào tay Taliban.

Người dân trèo qua một bức tường thép gai để vào sân bay ở Kabul, Afghanistan ngày 16/8/2021. (Ảnh qua Reuters)

Trong một chủ đề trên Twitter hôm 16/8, nêu chi tiết cách thức làm việc tại ngân hàng cho đến khi những kẻ khủng bố tràn vào thành phố, Quyền Thống đốc Ajmal Ahmady cũng lưu ý rằng nguồn cung đô la Mỹ của ngân hàng đang cạn kiệt và mô tả việc ông trốn khỏi thủ đô trên một chuyến bay quân sự.

“Chủ nhật tôi bắt đầu làm việc. Các báo cáo trong suốt buổi sáng ngày càng đáng lo ngại. Tôi rời ngân hàng và để lại các đại biểu phụ trách.” Ông nói rằng “cảm thấy khủng khiếp khi phải rời bỏ nhân viên.”

“Nó không phải kết thúc theo cách này. Tôi ghê tởm vì sự thiếu kế hoạch của giới lãnh đạo Afghanistan. Nhìn thấy họ rời đi ở sân bay mà không thông báo cho những người khác.”

Tổng thống Ghani đã chạy trốn khỏi Afghanistan vào hôm 15/8 khi những kẻ khủng bố Taliban tiến vào Kabul mà hầu như không mà không gặp trở ngại nào.

“Việc họ (Taliban) đến, chỉ một tuần sau khi chiếm được thủ phủ của tỉnh xa xôi Zaranj, đã khiến họ (chính phủ) mất phương hướng,” Ahmady cho biết.

Ahmady, 43 tuổi, được bổ nhiệm làm quyền thống đốc ngân hàng trung ương Afghanistan chỉ hơn một năm trước, trước đó đã từng làm việc tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Ngân hàng Thế giới và trong lĩnh vực cổ phần tư nhân, theo một tiểu sử ngắn được đăng trên một trang web của chính phủ.

“Có vẻ khó tin, nhưng vẫn có một sự nghi ngờ là tại sao (Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan) lại rời bỏ vị trí nhanh chóng như vậy,” Ahmady nói, đề cập đến tuyên bố của một số thủ lĩnh dân quân thân chính phủ rằng việc quân đội đầu hàng ở miền bắc Afghanistan là kết quả của một âm mưu.

“Có điều gì đó sai trái không giải thích được.”

Ahmady đã không trả lời email và tin nhắn yêu cầu bình luận của Reuters. Nhận xét của ông được đăng từ tài khoản Twitter đã được xác minh. Một nguồn tin của Ngân hàng Thế giới, người đã trao đổi thư từ với Ahmady cho biết tài khoản này là chính chủ.

Khi Taliban tiến vào, Ahmady cho biết thị trường tiền tệ của Afghanistan đang rơi vào tình trạng hoảng loạn, đặc biệt là sau khi ngân hàng trung ương vào hôm 13/8 được thông báo rằng họ sẽ không nhận thêm đô la nữa, khiến giá đồng tiền của Afghanistan, đồng Afghanistan, giảm mạnh.

“Tôi đã tổ chức các cuộc họp vào thứ Bảy để trấn an các ngân hàng và những người đổi tiền để họ bình tĩnh lại. Tôi không thể tin rằng đó là một ngày trước khi Kabul thất thủ. Đồng tiền này đã giảm tới 100 so với đồng USD, giảm khoảng 23%, trước khi ổn định ở mức 86,” Ông cho biết.

Ahmady cho biết ông đã lên một chiếc máy bay quân sự trong bối cảnh hỗn loạn trên đường băng sau khi chuyến bay thương mại mà ông đặt chỗ chật kín hành khách. Không rõ Ahmady đã lên chiếc máy bay quân sự nào và ông cũng không đề cập đến điểm đến của mình.

“Có một việc gấp rút. Nhiều tiếng súng đã nổ ra. Bằng cách nào đó, các đồng nghiệp thân thiết của tôi đã đẩy tôi lên tàu. Việc Ghani thiếu kế hoạch và các cố vấn của ông ta không nhận ra những thiếu sót của mình là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ,” Ahmady nói.

“Khi việc rời đi của tổng thống được thông báo, tôi biết rằng trong vòng vài phút, sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Tôi không thể tha thứ cho ông ấy vì đã tạo ra điều đó mà không có kế hoạch chuyển giao.

“Bản thân ông ấy có những ý tưởng tuyệt vời nhưng khả năng thực thi kém. Nếu tôi góp phần vào việc đó, tôi xin nhận phần lỗi của mình.”

Thiện Thành (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x