Afghanistan khảo sát: Gần 1/3 dân số nhiễm virus Vũ Hán, gấp khoảng 270 lần số liệu thực tế

08/08/20, 09:18 Thế giới

Vào hôm 5/8, Bộ Y tế Afghanistan cho biết, theo ước tính có hơn 31% (khoảng 1/3) dân số quốc gia này, tương đương khoảng 10 triệu công dân bị nhiễm virus Vũ Hán. Điều đáng chú ý là, con số ước tính sau khảo sát gấp khoảng 270 lần số liệu thực tế.

Bộ Y tế Afghanistan ước tính gần 1/3 dân số nước này, tương đương 10 triệu người đã nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh: REUTERS)

Trả lời báo giới, ông Ahmad Jawad Osmani, Bộ trưởng Afghanistan cho biết con số trên được đưa ra dựa trên kết quả khảo sát về xét nghiệm kháng thể đối với khoảng 9.500 người trên toàn quốc.

Kết quả cho thấy khoảng 31% dân số Afghanistan đã nhiễm virus Vũ Hán, với tỷ lệ lây nhiễm cao nhất tại Kabul – nơi khoảng 2,5 triệu người được cho là đã nhiễm dịch.

Theo đó, Bộ Y tế Afghanistan ước tính gần 1/3 dân số nước này, tương đương 10 triệu người đã nhiễm virus Vũ Hán.

Điều đáng chú ý là, con số sau khảo sát gấp khoảng 270 lần con số thực tế, thực tế là 37.000 (theo Worldometer ngày 8/8) nhưng ước tính lên tới 10 triệu.

Mặc dù đất nước 32 triệu dân này có khả năng xét nghiệm hạn chế và con số này chỉ ước tính dựa trên khảo sát toàn quốc của Afghanistan, nhưng theo ông Osmani, làn sóng bùng phát virus Vũ Hán thứ 2 đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới và cũng không thể loại trừ ở Afghanistan. Vì vậy, các cơ quan chức năng nước này sẽ sử dụng kết quả của cuộc khảo sát để chuẩn bị đối phó tốt hơn với nguy cơ sắp tới.

Hiện tại thế giới có tổng cộng hơn 19,5 triệu ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó hơn 723.000 ca tử vong. Tại Việt Nam đã có 789 ca nhiễm và 10 người đã tử vong, theo Worldometer ngày 8/8.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x