An Giang: Người trở về từ Campuchia tử vong không liên quan đến Covid-19

11/08/20, 16:51 Tin trong ngày, Việt Nam

Sáng ngày 11/8, ông Đoàn Bình Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang) cho biết, trường hợp một người đàn ông tử vong tại bệnh viện sau khi đi từ Campuchia về, không liên quan gì đến dịch Covid-19 giống như lời đồn đoán.

An Giang: Người trở về từ Campuchia tử vong không liên quan đến Covid-19 (ảnh 1)
Đội mai táng địa phương được trang bị bảo hộ phòng bệnh để chôn cất ông Trần Văn Việt. (Ảnh: CTV)

Ngày 11/8, Sở Y tế tỉnh An Giang đã có thông tin chính thức về việc một người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam tử vong.

Theo đó, ngày 3/8, ông Trần Văn Việt (64 tuổi) cùng vợ và cháu gái từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang để né tránh sự kiểm soát của Bộ đội biên phòng.

Do sức khỏe của ông Việt suy kiệt bởi các di chứng của bệnh tai biến, thoái hóa cột sống, lao phổi…, đến 16 giờ ngày 6/8, gia đình đưa ông Việt vào Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tại TP.Châu Đốc để cấp cứu. Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 7/8, ông Việt chết tại bệnh viện.

Khoảng 10 giờ ngày 7/8, ông Việt được xe của Hội Chữ thập đỏ xã Đa Phước đưa về nhà. UBND huyện An Phú đã vận động gia đình chôn cất ngay theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đến 13 giờ cùng ngày (7/8) gia đình ông Việt tiến hành chôn cất thân nhân.

An Giang: Người trở về từ Campuchia tử vong không liên quan đến Covid-19 (ảnh 2)
Các  ngành chức năng làm việc với vợ ông Trần Văn Việt. (Ảnh: HD)

Ông Đoàn Bình Lâm cho biết: “Bên cạnh việc cử lực lượng đến giám sát không để người khác đến thăm viếng, đồng thời vận động gia đình chôn cất ngay, huyện cũng tổ chức cách ly tập trung 7 người trong gia đình ông Việt, gồm vợ, cháu ông về từ Campuchia và những người đã trực tiếp tiếp xúc với ông. Đồng thời, cách ly tại nhà 3 người con của ông Việt từ Bình Dương về dự đám tang và thực hiện giám sát tại nhà đối với 34 người đã tiếp xúc với những người này, theo đúng quy định về phòng chống dịch”.

Ông Lâm cũng khẳng định thông tin đồn thổi “ông Việt chết do nhiễm bệnh Covid-19 sau khi trở về từ Campuchia” là hoàn toàn không chính xác.

Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang (đơn vị được Bộ Y tế công nhận năng lực xét nghiệm virus SAR-CoV-2) của bà Khưu Thị Sáng (vợ ông Việt) và chị Trần Thị Tiên là người trực tiếp nuôi bệnh ông Trần Văn Việt, đều cho kết quả âm tính với dịch Covid-19.

Vợ và cháu của ông Việt vẫn được tiếp tục cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định và sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 trước khi trả về địa phương để theo dõi tiếp.

Minh Huy (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x