Anh: Tỷ lệ thành công thử nghiệm phát triển vaccine Covid-19 mới chỉ ở mức 50%

26/05/20, 11:15 Thế giới

Các nhà nghiên cứu Anh cảnh báo, việc phát triển vaccine phòng trị virus Corona là chuyện vô cùng khó khăn do số ca nhiễm bệnh đang có dấu hiệu giảm dần, và ở giai đoạn hiện tại chỉ còn 50% cơ hội tạo ra vaccine phòng ngừa dịch bệnh, Fox News đưa tin.

Nhà virus học Elisa Granato, 32 tuổi, một trong những tình nguyện viên đầu tiên tham gia thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người (Ảnh: BBC / PA)

Các báo cáo cho biết, Đại học Oxford đang tiến hành giai đoạn hai thử nghiệm trên người đối với vaccine phòng trị Corona. Số người tham gia thử nghiệm sẽ tăng lên đến 10.000 và đang thu được nhiều dấu hiệu lạc quan. Viện Jenner của Oxford đang hợp tác với công ty dược phẩm Astrazeneca để phát triển loại vaccine mới này.

Chính phủ Anh dự kiến, nếu thử nghiệm thành công, họ có thể cung cấp 30 triệu liều vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, các nhà khoa học tham gia vào nghiên cứu đã đưa ra cảnh báo trong các cuộc phỏng vấn với các tờ báo ở London rằng, không nên quá lạc quan với những dự đoán ban đầu.

Họ cho biết vấn đề là virus có khả năng sẽ biến mất vô cùng nhanh đến nỗi các nghiên cứu phát triển vaccine sẽ không kịp tạo ra “những thành quả có ý nghĩa”.

Đó chính xác là một cuộc đua. Nhưng không phải là cuộc đua với ai đó. Đó là cuộc đua chống lại sự biến mất của virus và cuộc đua với thời gian. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ có 50% cơ hội [thành công tạo ra vaccine] và cũng có thể không thu được kết quả nào. Chúng ta đang trong vị thế kỳ quái khi muốn dịch Covid kéo dài thêm, ít nhất là trong một thời gian ngắn nữa. Nhưng các ca nhiễm đang giảm dần,” Giáo sư Hill, 61 tuổi, nói với Telegraph.

Giáo sư Hill, giám đốc của Viện Jenner thuộc Đại học Oxford nói rằng, trong giai đoạn thử nghiệm lần hai này, ông chỉ có thể đưa ra dự đoán rằng sẽ có ít hơn 50 người nhiễm virus. Tuy nhiên nếu tổng số người tham gia bị nhiễm bệnh dưới con số 20, thì kết quả phát triển vaccine có khả năng sẽ trở thành ‘công dã tràng’.

Xe cứu thương của Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) hoạt động liên tục trong công tác ứng phó Covid-19. (Ảnh qua The Beach)

“Có một mối nguy hiểm khá chắc chắn ở tình thế hiện tại. Đây là cách tôi thường nói: [Phát triển vaccine] là tham vọng của chúng tôi. Có khá nhiều rủi ro, thử nghiệm này chưa từng được thực hiện trước đây bao giờ. Chúng tôi không biết liệu mình có thành công hay không. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể,” ông Hill khẳng định

“Tôi sẽ không đặt kỳ nghỉ vào tháng 10 ở mặt sau của những thông báo này, hãy diễn theo cách như vậy.”

Sir John Bell, Giáo sư y khoa Đại học Oxford, trong một cuộc phỏng vấn với Sunday Times đã nhắc lại những lo ngại của Hill, giải thích rằng tốc độ phát triển vaccine “hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng người nhiễm bệnh’.

Chắc chắn bạn sẽ không bắt đầu [thử nghiệm] ở London. Câu hỏi là: Bạn có thể trục xuất dịch bệnh trên khắp Vương quốc Anh không? Sau đó, liệu bạn có trục xuất nó trên phạm vi quốc tế không.”

Đầu tháng tới, Oxford sẽ công bố kết quả của cuộc thử nghiệm đợt đầu với hơn 1.000 tình nguyện viên, được tiến hành hồi tháng 4, khi dịch bệnh vẫn  đang ở giai đoạn đỉnh điểm.

Giáo sư Hill cho biết, ông sẽ rất vui nếu chính phủ các quốc gia khác sử dụng các nguyên tắc nghiên cứu của ông để bảo vệ công dân của đất nước họ.

Có lẽ chúng tôi sẽ cảm thấy có một chút đặc biệt. Chúng tôi đã thành công trước, trong khi mọi người vẫn còn đang làm thử nghiệm. Chúng tôi cảm thấy mình đã giải quyết được phần nặng nề nhất. Nhưng chúng tôi sẽ không quá quan tâm. Chúng tôi không cạnh tranh theo kiểu khốc liệt. Nếu ai đó khác có thể sản xuất một tỷ liều vaccine, chúng tôi sẽ khao họ một bữa”.

Hiện đang có 8 loại vaccine COVID-19 tiềm năng đang được tiến hành thử nghiệm trên người, 3 loại ở Trung Quốc, 2 ở Hoa Kỳ và 1 ở Đức. Bất chấp những cảnh báo, nhiều nhóm phát triển vaccine đang tìm cách chuyển các thử nghiệm tiếp theo của họ ra nước ngoài.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x