AstraZeneca sẽ được miễn khiếu nại nếu vaccine COVID-19 của họ có rủi ro

17/08/20, 14:03 Thế giới

Một giám đốc điều hành cấp cao tập đoàn dược AstraZeneca đã tiết lộ một chi tiết gây sốc: Công ty này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu có bất kỳ tác dụng phụ hoặc phản ứng không mong muốn nào xảy ra đối với vaccine COVID-19 của họ. AstraZeneca có một số thỏa thuận với các chính phủ, theo đó tập đoàn dược này không thể bị khiếu nại và những người bị ảnh hưởng sẽ không có quyền truy đòi pháp lý.

Nếu ngay cả AstraZeneca không muốn chịu trách nhiệm cho chính vaccine mà nó phát triển, vậy thì ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm một khi vaccine xảy ra vấn đề? (Ảnh qua Great Game Media)

AstraZeneca được biết đến là một trong 25 tập đoàn dược khổng lồ toàn cầu, hiện đang thử nghiệm vaccine COVID-19 của họ trên các cá nhân và đang chuẩn bị tiêm cho hàng trăm triệu cá nhân khác.

Đây là thời điểm bùng nổ đối với công ty dược phẩm lớn nhất nước Anh, có tổng trị giá vốn hóa khoảng 70 triệu bảng Anh. Họ cũng vừa báo cáo lợi nhuận bội thu 12,6 tỷ USD chỉ trong 6 tháng qua.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi đã có bảng cân đối ngân sách ấn tượng như vậy, AstraZeneca vẫn không sẵn sàng chịu trách nhiệm giải đáp hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra, hoặc phản ứng không mong muốn do Vaccine ‘hy vọng’ gây ra cho người đệ đơn. Công ty hoàn toàn được bảo vệ hoặc được bồi thường trước bất kỳ loại cáo buộc mà những cá nhân được tiêm vaccine của họ xảy ra bất kỳ tác dụng phụ nào; cho dù chúng có thể là tình trạng nghiêm trọng hay không thể cứu chữa được.

AstraZeneca đã được hầu hết các quốc gia mà họ đã ký thỏa thuận cung cấp bảo vệ khỏi các khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm trong tương lai liên quan đến vaccine COVID-19 của mình.

AstraZeneca tuyên bố không chịu trách nhiệm nếu vaccine của họ gây ra tác dụng không mong muốn, vậy nghĩa là vaccine của họ có thể có rủi ro? (Ảnh minh họa qua Your News)

Ruud Dobber – một giám đốc điều hành cấp cao tại AstraZeneca tiết lộ với Reuters rằng: “Trong các hợp đồng mà chúng tôi đang có, chúng tôi đang yêu cầu sự bồi thường. Đối với hầu hết các quốc gia, việc gánh rủi ro trên vai của họ là có thể chấp nhận vì đó là lợi ích quốc gia của họ”. Vì “lợi ích quốc gia”, cũng là “lợi ích của chính phủ.”

Liệu những gì đang xảy ra có tốt cho người dân ở các quốc gia được tiêm chủng vaccine hay không, nói một cách rất nhẹ nhàng, thì nó vẫn là một câu hỏi mở.

Các quốc gia ấn định đơn đặt hàng vaccine của công ty này đã bị Dobber giấu đi, mặc dù nhiều quốc gia của khối thịnh vượng chung phương Tây quan trọng dự kiến cũng ​​sẽ nằm trong danh sách thử nghiệm vaccine. Các nhà chức trách Vương quốc Anh đang ráo riết mua lại 250 triệu liều vaccine từ nhiều công ty Big Pharma.

Trong khi đó, người Mỹ có một khung pháp lý đặc biệt, trong đó không có công ty dược phẩm nào phải đối mặt với các vụ kiện về tác dụng phụ của vaccine trong trường hợp về “sức khỏe cộng đồng”. Điều này là do Đạo luật PREP, một kết quả của chiến dịch vận động hành lang dược phẩm khổng lồ đã đưa ra luật, ngay cả sau khi có sự phản đối lớn từ các nhóm khách hàng. Trong đó ghi rõ: Chỉ khi các nhà sản xuất vaccine cố ý giết hoặc làm bạn bị thương, thì bạn mới có thể đệ đơn kiện họ.

Video: Vì sao Bill Gates không tiêm vắc xin cho con mình?

Trong tuần này, các quan chức cấp cao của EU nói với Reuters rằng họ đang có cuộc tranh cãi với các nhà sản xuất vaccine về giá cả, thời hạn thanh toán và trách nhiệm pháp lý. Việc tiêm vaccine thử nghiệm cho toàn bộ dân số để được ‘miễn dịch’ là đều phản cảm đối với rất nhiều người.

Dobber cũng cho biết: Đây là tình huống duy nhất mà chúng tôi, với tư cách là một công ty, đơn giản là không thể chấp nhận rủi ro nếu trong… 4 năm nữa vaccine có tác dụng phụ. Oh thôi được rồi. Vậy, ai sẽ đảm nhận trách nhiệm sau đó? WHO? Hãy thẳng thắn đi. Các chính trị gia ư? Đừng làm tôi cười. Không một ai? Hiểu rồi chứ.”

Các biện pháp khắc nghiệt của vận động hành lang quảng bá dược phẩm

Sau khi nó được tiết lộ trong một cuộc điều tra gây sốc rằng các chính sách của WHO về Hydroxychloroquine dựa trên một nghiên cứu giả mạo của một diễn viên khiêu dâm và một nhà văn khoa học viễn tưởng, hiện đang bị điều tra, một bác sĩ người Pháp đã làm chứng trước quốc hội rằng Gilead đã gửi những lời đe dọa giết chết ông sau khi ông bắt đầu nói về HCQ như một phương pháp chữa trị cho COVID-19.

Gần đây, Tổng thống Belarus tiết lộ rằng viện trợ cho vấn đề virus Corona của Ngân hàng Thế giới đi kèm với các điều kiện nhằm áp dụng các biện pháp phong tỏa cực đoan, để mô hình hóa ứng phó virus Corona của họ đối với Italy và thậm chí những thay đổi trong chính sách kinh tế mà ông từ chối là “không thể chấp nhận được.”

Trong một diễn biến gây sốc khác, Tổng thống Madagascar đã đưa ra một tuyên bố giật gân rằng WHO đã đề nghị hối lộ cho ông 20 triệu USD để chữa bệnh bằng ‘chất độc’ COVID-19. Thậm chí, Bill Gates còn bị bắt quả tang hối lộ 10 triệu USD để cưỡng bức tiêm ngừa ở Nigeria.

Có một điều chắc chắn rằng khi nói đến Covid-19, phía vận động hành lang dược phẩm đã quyết định rằng họ không muốn làm gì với hậu quả lâu dài của việc tiêm chủng. Trong khi đó, cơ quan vận động hành lang dược phẩm lại  đang áp dụng các biện pháp cực đoan để bắt buộc tiêm vaccine, bằng cách hối lộ các quan chức chính phủ, và thậm chí bóp chết bất kỳ phương pháp chữa trị thay thế nào.

Thiện Thành (Theo Great Game Asia)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x