Bà Ingraham: Joe Biden chủ trương ‘Nước Mỹ sau cùng’, quỵ lụy trước Trung Quốc và các nước khác

13/11/20, 16:56 Thế giới

Ngày 10/11, bà Laura Ingraham, người dẫn chương trình của đài Fox News nhận định tất cả các dấu hiệu đều cho thấy chủ trương chính của ông Joe Biden sẽ là “Nước Mỹ sau cùng”. Ông ta quỵ lụy trước ĐCSTQ và các nước khác. Lãnh đạo các nước muốn hưởng lợi từ Mỹ nên đương nhiên sẽ thích ông ta.

Bà Laura Ingraham nhận định ông Joe Biden sẽ đi theo hướng “Nước Mỹ sau cùng” và lụy trước ĐCSTQ cũng như các nước khác. (Ảnh qua South China Morning Post)

Phát biểu trước phóng viên hôm 10/11, ông Biden cho biết: “Tôi đang cho thế giới biết rằng nước Mỹ đã trở lại”. “Hoa Kỳ đã trở lại cuộc chơi. Giờ đây tôi có cơ hội nói chuyện với 6 nhà lãnh đạo thế giới. Sự chào đón nồng nhiệt mà chúng tôi nhận được từ các đồng minh và bạn bè từ khắp nơi trên thế giới là có thật”.

Theo phân tích của bà Ingraham, câu “Nước Mỹ đã trở lại” có nghĩa là: “Mỹ đang trở lại con đường cũ là bán công nhân nước mình cho thế giới và phá vỡ chủ quyền của nước Mỹ. Hơn nữa những quyết định then chốt sẽ đều do nước ngoài đưa ra, những công dân Mỹ sống ở đây hầu như không cách nào có thể can thiệp”.

Ông Biden và Tổng thống Trump áp dụng chính sách “Nước Mỹ trên hết” đối với các chính sách đối nội và đối ngoại với thái độ hoàn toàn khác biệt. Bà Ingraham nhận định Biden đã ám chỉ ông ta sẽ khuất phục trước các nhà lãnh đạo thế giới và các tổ chức quốc tế không chịu trách nhiệm với người Mỹ.

Bà cũng cho biết theo cuộc thăm dò ‘Morning Counsel Political Poll’, 70% đảng viên Cộng hòa tin rằng cuộc bầu cử này không công bằng, 78% trong số họ tin rằng có nhiều gian lận trong các phiếu bầu qua đường bưu điện, 72% người thậm chí nghĩ rằng phiếu bầu của họ đã bị sửa lại.

Bà Ingraham cho rằng bằng cách buộc các thành viên NATO thực hiện cam kết chi tối thiểu 2% GDP cho ngân sách quốc phòng của họ, ông Trump đã khiến các nước NATO có trách nhiệm hơn với an ninh địa phương. Hơn nữa, Tổng thống Trump còn đối đầu với ĐCSTQ và phản đối Bắc Kinh vì lợi dụng công nhân Mỹ và đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Ngược lại, bà Ingraham miêu tả nền tảng của ông Biden là theo chủ nghĩa toàn cầu, ông ta sẽ tái gia nhập Thỏa thuận khí hậu Paris. Ingraham cho rằng động thái này sẽ khiến Mỹ mất khả năng cạnh tranh trên thị trường năng lượng toàn cầu và làm tăng chi tiêu năng lượng của nhân viên văn phòng.

“Thứ hai, Biden sẽ tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)”. “Sau khi WHO thất bại trong vấn đề virus corona, Trump đã đúng khi đóng băng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và WHO. Một ngày trước cuộc bầu cử, tờ ‘New York Times’ thậm chí còn nói rằng WHO đã che đậy sự nhượng bộ của họ với Trung Quốc, và họ có thể đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để khám phá ra nguồn gốc virus. Nhưng Biden lại muốn đem lượng lớn tiền của người đóng thuế Mỹ cho các tổ chức như vậy”, bà Ingraham nói.

Người dẫn chương trình của Fox News cũng dự đoán ông Biden sẽ tái gia nhập ‘Thỏa thuận hạt nhân Iran’ khiến nước Mỹ lâm vào thế bí, và dỡ bỏ lệnh cấm đi lại của Trump đối với các quốc gia được coi là điểm nóng của khủng bố. “Cho nên, tất cả những kẻ khủng bố đó có thể đến Hoa Kỳ”.

Bà cũng đề cập: “Châu Âu thích một nước Mỹ biết phục tùng, nên tất nhiên họ thích Clinton và Obama. Các nhà lãnh đạo châu Âu ngoài [cựu Thủ tướng Anh] Margaret Thatcher và [Giáo hoàng] John Paul II, những nhà lãnh đạo Châu Âu đều không thích cựu Tổng thống Reagan vì ông ấy không nghe theo yêu cầu của họ”.

“Brussels (Liên minh châu Âu) tất nhiên thích một tổng thống Mỹ yếu đuối, vì điều đó có nghĩa là áp lực quốc tế sẽ phát huy tác dụng. Như thế thì ngay cả khi điều đó làm mức sống của những người Mỹ bình thường sẽ giảm đi, bọn họ cũng không quan tâm”, bà Ingraham nói.

Mai Lan biên dịch

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x