Bà Thái Anh Văn cam kết sẽ giúp đỡ người Hồng Kông di cư đến Đài Loan

28/05/20, 14:29 Thế giới

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn mới đây đã cam kết rằng chính phủ của bà sẽ đưa ra các biện pháp đặc biệt để hỗ trợ những người Hồng Kông muốn di dời đến hòn đảo nhằm tránh luật an ninh mà Bắc Kinh định áp dụng lên Hồng Kông. 

Tổng thống Đài Loan: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những người dân Hồng Kông nỗ lực vì dân chủ và tự do".
Tổng thống Đài Loan: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những người dân Hồng Kông nỗ lực vì dân chủ và tự do”. (Ảnh qua Twitter)

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 28/5 dẫn thông tin từ Tổng thống Thái Anh Văn cho biết nội các của bà sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để xây dựng kế hoạch nhân đạo cho người Hồng Kông.

Theo kế hoạch, Hội đồng các Vấn đề Đại lục sẽ thiết lập những cách thức cụ thể cho chính quyền để giúp đỡ người Hồng Kông “sinh sống, định cư và làm việc ở Đài Loan”, bà Thái nói.

Bà cũng cho biết chính phủ sẽ lập ra một ngân sách và nguồn lực đặc biệt riêng cho chương trình. Chương trình này sẽ được đưa ra càng sớm càng tốt để giải quyết nhu cầu của những người Hồng Kông muốn di cư vì lo ngại sẽ bị mất quyền tự do khi luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh được thi hành.

Sau nhiều tháng người dân Hồng Kông biểu tình chống chính phủ, Bắc Kinh đã đưa ra luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông để “thiết lập và cải thiện các cơ chế thực thi và pháp lý” cho an ninh thành phố. Dự luật dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 28/5. Động thái này của Bắc Kinh đã vấp phải nhiều chỉ trích và lên án rộng rãi cả trong và ngoài Hồng Kông.

Hôm 24/5, hàng ngàn người Hồng Kông đã xuống đường phản đối kế hoạch áp đặt luật an ninh quốc gia cho thành phố.

Quyết định thành lập ủy ban hỗ trợ người Hồng Kông của Tổng thống Thái Anh Văn được đưa ra sau khi bà Thái bị chỉ trích vì một bài đăng Facebook hôm 24/5. Trong đó, bà cho biết bà có thể xem xét việc viện dẫn Điều 60 của Luật và Quy định liên quan đến các vấn đề Hồng Kông và Macao để đình chỉ một phần hoặc tất cả điều khoản của đạo luật nếu Quốc hội Trung Quốc bỏ qua Hội đồng Lập pháp Hồng Kông để thông qua luật an ninh.

Điều đó có nghĩa là Đài Loan sẽ chấm dứt đối xử ưu đãi với người Hồng Kông và Ma Cao, bao gồm cả việc cho họ đến thăm quan và đầu tư vào hòn đảo. Các nhà lập pháp phe đối lập cho biết hành động này sẽ đình chỉ tình trạng đặc biệt của Hồng Kông, về cơ bản là không cho người dân Hồng Kông đến kinh doanh, học tập hoặc trốn sang Đài Loan để tránh bị trừng phạt vì hành động phản kháng của họ.

Tuy nhiên, bà Thái cho biết những nhận xét của bà vào ngày 24/5 đã bị giải thích sai và bất kể đạo luật có thay đổi gì, “nó cũng sẽ không thay đổi quyết tâm của chúng tôi trong việc giúp người dân Hồng Kông tái định cư, sinh sống và làm việc tại Đài Loan”.

Bà nói thêm cũng giống như các quốc gia khác, chính phủ của bà quan tâm đến sự phát triển ở Hồng Kông và liệu quyền tự trị, tự do, nhân quyền của họ có bị xói mòn hay không.

Khi được hỏi liệu hòn đảo có tiếp tục nới lỏng các quy định nhập cư đối với người dân Hồng Kông hay không, bà Thái cho biết các quy định đã đủ nới lỏng. Có thể thấy qua sự gia tăng số lượng người Hồng Kông nhập cư vào Đài Loan năm 2019. Tổng cộng, 5.585 người đã rời Hồng Kông đến Đài Loan vào năm 2019, cao hơn 41% so với năm trước.

Thùy Linh (Theo SCMP)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x