Bắc Kinh: Người dân bị kiểm soát gắt gao, số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng lên

03/07/20, 15:50 Trung Quốc

Kể từ khi virus bùng phát trở lại từ giữa tháng 6, chính quyền đã ban hành các quy định vô cùng nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhưng vô hình chung cũng làm rối loạn cuộc sống hàng ngày của người dân, Epoch Times đưa tin.

Một nhân viên kiểm y tế đang thực hiện xét nghiệm axit nucleic cho một người đàn ông tại một điểm xét nghiệm COVID -19 tại Bắc Kinh ngày 1/7/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Cheng Yang – cư dân Bắc Kinh đang bị cô lập tại một trung tâm kiểm dịch ở thị trấn Nanyuan, quận Fengtai, đã được chuyển đến một khách sạn khác vào ngày 28/6.

Các nhà chức trách đã không đưa ra lý do nào, nhưng anh và những người khác tại khách sạn nghi ngờ đã có bùng phát dịch bệnh tại trung tâm đó.

Anh lo lắng và cho rằng mình có thể đã bị  nhiễm virus, và cũng cảm thấy vô vọng vì chính quyền đã cô lập anh, mà không cho biết ngày được ra ngoài. “Nếu một số người trong khách sạn này bị kiểm tra dương tính với vào ngày thứ 28/6, tất cả chúng ta sẽ phải cách ly thêm 14 ngày nữa”, Cheng nói.

Các tài liệu rò rỉ của chính phủ mà Epoch Times thu được tiết lộ rằng, chính quyền Bắc Kinh vẫn đang điều tra nguyên nhân bùng phát virus gần trong thời gian đây.

Mọi người xếp hàng chờ xét nghiệm axit nucleic tại điểm xét nghiệm cho COVID-19 ở Bắc Kinh ngày 1/7/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Trung tâm mua sắm bị phong tỏa

Wanda Plaza là một trung tâm mua sắm với khoảng 1.410 cửa hàng ở phía Tây quận Bắc Kinh Shijingshan. Trung tâm thương mại trải rộng 480.635 m2, với các khu mua sắm, khu giải trí, khách sạn, nhà hàng và các tòa nhà dân cư.

Vào lúc 12h50 ngày 2/7, cô Xie – một cư dân Bắc Kinh đang ăn trưa tại Wanda Plaza, thì nhận được một cuộc điện thoại từ Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc Nhật Bản, thông báo rằng cô đã được chẩn đoán mắc COVID-19. Xie đã bị sốc và bắt đầu gào khóc ngay tại nhà hàng nơi cô đang dùng bữa.

Khoảng 10 phút sau, ủy ban y tế quận đã phong tỏa trung tâm mua sắm Wanda Plaza, và cấm bất kỳ nhân viên nào làm việc bên trong rời khỏi. Người mua hàng muốn rời đi phải điền vào một đơn
thông tin. Có đến hàng trăm người xếp hàng chờ đợi được rời khỏi trung tâm thương mại.

Video: Một phụ nữ gào khóc khi nhận được thông báo chẩn đáon dương tính với COVID-19 qua điện thoại

Chủ một số doanh nghiệp bên trong trung tâm nói với Epoch Times rằng, các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục thắt chặt kiểm soát.

“Họ [chính quyền] yêu cầu chúng tôi khử trùng cửa hàng, và thuyết phục tất cả khách hàng rời đi sau 1 giờ chiều. Họ yêu cầu chúng tôi ngừng tất cả việc khử trùng vào khoảng 2:30 chiều, bởi vì họ sẽ lấy mẫu thử [môi trường] từ các cửa hàng. 3 giờ chiều, họ yêu cầu tất cả những người làm việc bên trong phải làm xét nghiệm axit nucleic. Lúc đó, những người nghỉ việc cũng bị yêu cầu phải được kiểm tra”, một chủ doanh nghiệp cho biết.

“Chúng tôi đã bị nhốt bên trong. Không ai được phép vào hoặc rời khỏi Wanda”, một nhân viên bán hàng tại cửa hàng ZARA cho biết.

Hầu hết những người được phỏng vấn cho hay, họ lo lắng về đợt bùng phát mới nhất và lo lắng rằng, mã sức khỏe trên điện thoại di động sẽ chuyển sang màu vàng hoặc đỏ, điều đó có nghĩa là họ là những người tiếp xúc gần gũi với người được chẩn đoán nhiễm bệnh, và cũng phải đi cách ly.

Tờ báo Beijing News của chính quyền đưa tin rằng, trung tâm mua sắm đã bị phong tỏa vào chiều 28/6. Nhà chức trách cũng xác định một số người có tiếp xúc gần gũi  với Xie và chuyển tất cả họ đến các trung tâm kiểm dịch.

Bị giam lỏng trong khách sạn

Trong một cuộc họp báo ngày 28/6, Chu Junwei – người đứng đầu chính quyền quận Phong Đài, Bắc Kinh đã xác nhận rằng, có một cụm dịch đang xảy ra tại khách sạn Orient MGM. Những người bị cô lập bên trong có nguy cơ “lây bệnh cho nhau”.

“Hai người bị cách ly trong cùng một phòng. Có thể chúng tôi đã lây nhiễm virus cho nhau,” Wang Chunqi – một cư dân Bắc Kinh, bị cách ly tại khách sạn nói. Wang cho biết, những người bị cách ly không được phép rời khỏi phòng của họ.

“[Chính quyền] không cho chúng tôi ra khỏi cửa… Giống như đang ở trong tù vậy. Ngoài ra, đồ ăn [mà họ cấp] khiến tôi buồn nôn”, anh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times.

Chính quyền Bắc Kinh yêu cầu những người từng tiếp xúc gần gũi với người được chẩn đoán dương tính COVID-19, phải được cách ly tại các trung tâm kiểm dịch tạm thời, chi phí tự túc.

Cuộc điều tra

Ban đầu các nhà chức trách tuyên bố rằng, cá hồi được bán tại chợ thực phẩm Tân Phát Địa ở Bắc Kinh là thủ phạm đằng sau sự bùng phát COVID-19, tiếp đó là thịt bò và thịt cừu.

Ngày 28/6, thông qua một nguồn đáng tin cậy, Epoch Times đã thu được một bản sao thông báo, do ủy ban y tế quận Daxing ở Bắc Kinh biên soạn có tiêu đề là: “Thành lập các đội khẩn cấp, để điều tra các nhóm dân cư có nguy cơ lây nhiễm cao cao liên hệ đến chợ Tân Phát Địa.”

Ủy ban yêu cầu mỗi bệnh viện thành lập 5 đội điều tra, và mỗi phòng khám nhỏ thành lập 3 đội. Các đội này sẽ đến nhà của những người có nguy cơ lây nhiễm cao, thu thập gạc từ các gia đình, cũng như các mẫu máu từ người dân.

Sau đó, tất cả các mẫu gạc và mẫu máu sẽ được CDC cấp huyện kiểm tra, và ghi nhận vào vào hệ thống giám sát hàng loạt của chính quyền.

Tài liệu không đưa ra chỉ định cụ thể những người thuộc nhóm có nguy cơ cao, nhưng kể từ giữa tháng 6, chính quyền đã cách ly tất cả các nhà cung cấp hàng hóa tại chợ Tân Phát Địa, và yêu cầu tất cả cư dân đã từng đến khu chợ này kể từ cuối tháng 5 phải thực hiện xét nghiệm axit nucleic.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x