Bác sĩ Brazil: Thuốc thử do Trung Quốc sản xuất “hoàn toàn là rác rưởi”

11/06/20, 11:31 Thế giới

Gần đây, dịch viêm phổi Vũ Hán ở châu Mỹ Latinh đang lây lan cực kỳ nhanh chóng, trong đó Brazil được xem là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước nhu cầu xét nghiệm tăng cao, Brazil đã mua từ Trung Quốc một lượng lớn bộ thuốc thử xét nghiệm nhanh dùng để phát hiện virus. Tuy nhiên, một bác sĩ ở thành phố São Paulo đã nói với truyền thông Anh rằng, những bộ thuốc thử xét nghiệm nhanh này “hoàn toàn là rác rưởi”.

Hình ảnh cho thấy vào ngày 8 tháng 6 năm 2020, nhân viên y tế tại Bệnh viện thành phố Gilberto Novaes ở Manaus, Brazil, đang đang trao đổi với bệnh nhân về tình trạng của virus. (Ảnh: Getty Images)

Tình hình dịch bệnh ở Brazil đang trở nên nghiêm trọng. Hiện tại, số ca nhiễm bệnh được chẩn đoán của nước này đã vượt quá con số 775.000 ca, trong đó có hơn 39.000 trường hợp đã tử vong. 

Trước tình hình này, Brazil đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Mà việc thiếu hụt nguồn cung cấp y tế cũng như việc nhập khẩu những bộ thuốc thử kém chất lượng là những vấn đề nghiêm trọng nhất mà đất nước này đang phải đối mặt.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC của Anh, Celso Granato, giám đốc lâm sàng của phòng thí nghiệm FLEURY ở São Paulo cho biết, một lượng lớn các bộ xét nghiệm dùng để phát hiện nhanh virus của Trung Quốc đã được chuyển đến Brazil vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm nay. “Chúng tôi đã cho thử nghiệm 11 bộ kít xét nghiệm khác nhau, 9 trong 11 cái đó hoàn toàn là rác rưởi”.

Tuy nhiên, cuối cùng chính phủ Brazil vẫn quyết định mua những bộ thuốc thử được sản xuất tại Trung Quốc này. Granato nói: “Họ cho rằng sử dụng những dụng cụ xét nghiệm này vẫn tốt hơn là không sử dụng, nhưng thực tế không phải vậy, so với việc không làm xét nghiệm, thì việc xét nghiệm bằng những bộ thuốc thử tệ hại này còn tệ hại hơn, vì kết quả rất kém”.

Trên thực tế, không phải ngẫu nhiên mà các bộ kít xét nghiệm nhanh được sản xuất từ Trung Quốc Đại lục lại bị phát hiện là có chất lượng kém và đọc kết quả sai. Được biết, khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới thì Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác đã phát hiện ra rằng độ chính xác của các bộ thuốc thử sàng lọc nhanh của Trung Quốc là khá thấp và thậm chí tỷ lệ chính xác chỉ dưới 30%.

Ngay từ đầu tháng 3 năm nay, Cộng hòa Séc đã tiên phong công bố thông tin rằng, các bộ thuốc thử xét nghiệm sàng lọc nhanh được mua từ Trung Quốc có sai sót nghiêm trọng, sau khi thử nghiệm thì thấy rằng tỷ lệ lỗi của lô sản phẩm này lên tới 80%.

Ảnh chụp tại một bệnh viện dã chiến được thiết lập tại một phòng tập thể dục ở Brazil. (Ảnh: The Epochtimes)

Sau đó không lâu, vào ngày 26/3, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng, một loạt thuốc thử xét nghiệm nhanh mua từ Trung Quốc bị phát hiện có chất lượng kém và đã được trả lại. Theo báo cáo vào thời điểm đó, các tổ chức y tế ở Tây Ban Nha đã kiểm tra và thử nghiệm các bộ dụng cụ mua từ Trung Quốc và thấy rằng, độ chính xác của các bộ dụng cụ kiểm tra này chỉ là 30%, do đó, một lô 9.000 bộ kit xét nghiệm này đã được trả lại.

Hai ngày sau, tờ “Middle East Eye” đưa tin, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng thực rằng, các bộ thuốc thử xét nghiệm sàng lọc nhanh được sản xuất tại Trung Quốc có tỷ lệ chính xác chỉ từ 30% đến 35%, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau đó đã quyết định từ bỏ việc sử dụng các sản phẩm đến từ Trung Quốc.

Vào ngày 27/4, Uỷ Ban Nghiên cứu Y học Ấn Độ cũng tuyên bố đã hủy đơn đặt hàng mua bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh từ 2 công ty Lệ Châu ở Châu hải và Vạn Phu ở Quảng Châu Trung Quốc. Ủy ban cũng đã gửi thư cho nhiều chính quyền địa phương ở Ấn Độ, yêu cầu chính quyền địa phương không đặt mua bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh từ hai công ty này của Trung Quốc.

Ngày hôm sau (28/4), Peter Navarro, cố vấn thương mại của Nhà Trắng đã công khai chỉ trích các thương nhân Trung Quốc vì đã mang những bộ dụng cụ xét nghiệm kháng thể virus Vũ Hán với chất lượng kém hoặc thậm chí giả mạo đến Hoa Kỳ, đồng thời cũng chỉ trích chính quyền ĐCSTQ đã lợi dụng tình hình đại dịch để “trục lợi”.

Navarro – người được Nhà Trắng ủy quyền tại thời điểm đó để giải quyết các vấn đề liên quan đến cung ứng khi có khủng hoảng về dịch bệnh đã chỉ ra rằng, tăng cường phát hiện virus và kháng thể của virus là vô cùng quan trọng để người Mỹ có thể trở lại làm việc và sinh hoạt như thường lệ, tuy nhiên bộ dụng cụ xét nghiệm giả do Trung Quốc gửi đến sẽ chỉ khiến tình hình càng hỗn loạn thêm.

Ngoài ra, theo báo cáo của tờ New York Times vào ngày 4/6, trong lúc tình hình dịch bệnh ở Anh đang diễn ra tồi tệ nhất, chính phủ Anh cũng đã chi 20 triệu đô la Mỹ để mua các bộ xét nghiệm từ Trung Quốc. Tuy nhiên những bộ dụng cụ xét nghiệm này không hề khởi chút tác dụng nào cả. Sau khi mang tới phòng thí nghiệm kiểm định cho thấy những bộ xét nghiệm này có tỉ lệ chính xác quá thấp, chính phủ Anh đã tìm cách hoàn trả lại lô hàng và thu hồi lại tiền.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x