Bác sĩ của Obama chê Biden ‘đầu không đủ tầm’ để trở thành tổng thống

14/10/20, 06:05 Thế giới

Cựu bác sĩ Nhà Trắng Ronny Jackson đã đặt câu hỏi liên quan đến độ nhạy về đầu óc của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và gợi ý rằng ông không thích hợp để đảm nhiệm cương vị tổng thống do không đạt được hiệu quả trong chiến dịch.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và cựu bác sĩ Nhà Trắng Ronny Jackson. (Ảnh qua New York Post)

Jackson, người đang tranh cử với tư cách là ứng cử viên nghị sĩ cho một ghế Hạ viện của đảng Cộng hòa ở quận quốc hội thứ 13 của bang Texas, đã đưa ra nhận xét trong cuộc gọi hội nghị do chiến dịch Trump tổ chức. Người đàn ông 53 tuổi này, từng là bác sĩ cho cựu Tổng thống Barack Obama cũng như Tổng thống Trump, thừa nhận rằng ông chưa bao giờ đích thân điều trị cho Biden và cho biết nhận xét của ông là của một “công dân có liên quan” chứ không phải là một bác sĩ hoặc ứng cử viên nghị sĩ .

“Với tư cách là một công dân của đất nước này, tôi theo dõi Joe Biden trên con đường chiến dịch và tôi lo ngại rằng ông ấy không có năng lực tinh thần, khả năng nhận thức để phục vụ với tư cách là tổng tư lệnh và nguyên thủ quốc gia của chúng ta,” Jackson nói .

Trump đã nhiều lần đặt câu hỏi về khả năng tinh thần của Biden trước cuộc bầu cử năm 2020, gọi đối thủ của ông là “Joe ngủ gật” trong các cuộc biểu tình. Hôm 13/10, tổng thống đã tweet rằng Biden đã có “một ngày đặc biệt tồi tệ và cáo buộc cựu phó tổng thống quên mình đang ở Bang nào.”

Trong cuộc gọi hội nghị, Jackson lưu ý rằng ông đã không còn hành nghề y tại thời điểm này và không tìm cách chẩn đoán từ xa cho Biden với bất cứ điều gì.

“Tôi lo ngại, giống như rất nhiều người khác ở đất nước này hiện tại, rằng ông ấy không đủ năng lực đảm nhận cương vị này. Giống như tôi đã nói trước đây, đây là một công việc đòi hỏi nhiều yêu cầu từ quan điểm nhận thức. Bạn phải liên tục nắm bắt tình hình. Bạn phải rõ ràng. Bạn phải xử lý rất nhiều và rất nhiều thông tin và đa nhiệm. Hiện tại, ông ấy đang gặp rất nhiều khó khăn khi tập trung, bạn biết đấy, một nhiệm vụ trước mắt khi ông ấy đứng trước cử tri và cố gắng giải thích điều gì đó,” Jackson nói.

Jackson từng là bác sĩ của Nhà Trắng từ năm 2013 đến năm 2018. Trump đã đề cử Jackson làm Bộ trưởng Các vấn đề Cựu chiến binh vào năm 2018, nhưng sau đó ông đã rút tên khỏi sự cân nhắc giữa các cáo buộc về hành vi sai trái. Jackson đã phủ nhận các hành vi này.

Vấn đề này cũng gây ra không ít tranh cãi vì Biden thường xuyên ‘vạ miệng’ trong lúc phát biểu. Cụ thể vào 25/6, Biden đã nói nhầm rằng có 120 triệu người Mỹ chết do virus Vũ Hán, mặc dù con số tại thời điểm đó chỉ khoảng hơn 122.000, theo đại học Johns Hopkins.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã đăng bình luận kèm theo video về phát biểu của Biden trên Twitter.

“Nếu tôi nói điều gì đó quá ngu ngốc như vậy thì các Hãng Tin tức Giả sẽ ra sức hạ bệ tôi”, ông Trump viết, và thêm rằng “Đây là một sai lầm vượt quá mức bình thường. Tại sao báo chí không đưa tin?”.

Ngoài ra, trong cuộc tranh luận công khai với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders hồi tháng 2, ông Biden cũng từng nói nhầm rằng, nước Mỹ có 150 triệu người chết vì súng đạn kể từ năm 2007.

Cuối năm 2019, ông Biden từng tuyên bố chương trình thuế của ông có thể giúp đưa “720 triệu phụ nữ” trở lại lực lượng lao động, trong khi tổng dân số Mỹ chỉ là 328 triệu người.

Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ cũng từng gọi thành phố nơi xuất phát dịch Vũ Hán là Luhan thay vì Wuhan và cũng gọi dịch hiện nay là COVID-9 thay vì COVID-19. 

Thiện Thành

Theo foxnews.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x