Tiết lộ sự thật về bệnh viện Hỏa Thần Sơn: “Đây là một cái bẫy chết người”

08/02/20, 11:27 Trung Quốc

Tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang gia tăng nhanh chóng, chính quyền Trung Quốc đã cho xây dựng thêm bệnh viện Hỏa Thần Sơn – trở thành bệnh viện lớn thứ 5 tiếp nhận người bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, theo tin tức mà các bác sĩ ở Bắc Kinh tiết lộ, đây là một cái bẫy chết người: “Người dân bị sốt sẽ biến mất tại chỗ”.

Nhân viên y tế từ các lực lượng vũ trang được điều tới bệnh viện dã chiến ở thành phố Vũ Hán, ở tỉnh Hồ Bắc, ngày 2/2/2020.
Nhân viên y tế từ các lực lượng vũ trang được điều tới bệnh viện dã chiến ở thành phố Vũ Hán, ở tỉnh Hồ Bắc, ngày 2/2/2020. (Ảnh: Baiyunju)

Truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố ngày 2/2 rằng, bệnh viện Hỏa Thần Sơn chính thức được giao cho quân đội ĐCSTQ sử dụng. Sau khi bàn giao, 1.400 nhân viên y tế trong quân đội sẽ “cứu chữa” cho những người bị lây nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus Corona loại mới gây ra.

Theo báo cáo, thiết kế của bệnh viện Hỏa Thần Sơn mô phỏng theo bệnh viện Tiểu Thang Sơn tại Bắc Kinh trong dịch SARS năm 2002-2003, với diện tích hơn 30.000m2, gồm 419 phòng bệnh và 1000 giường bệnh. Chỉ trong 3 ngày đã có rất nhiều người bị nhiễm bệnh được đưa đến đây.

Bình luận viên Tần Bằng sống tại Mỹ cho biết, bệnh viện Hỏa Thần Sơn do 1.400 quân nhân phụ trách quản lý, trên thực tế là để người bị nhiễm bệnh tự sinh tự diệt, nếu như thực sự cứu không được, quân nhân sẽ theo lệnh của cấp trên mà “hỗ trợ” người bệnh nặng, giúp họ “sớm giải thoát sự thống khổ”.

Trên mạng có ý kiến cho rằng: “Khi quân đội tiếp quản bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán, có nghĩa đây là một trại tập trung chết người, chỉ có đường vào mà không có đường ra! Trước đây ở bệnh viện Tiểu Thang Sơn thậm chí người ta còn đem cả người bệnh còn thở trực tiếp đưa vào lò thiêu. ĐCSTQ từ trước đến nay vốn xem thường sinh mệnh, chỉ vì bảo vệ tồn vong của mình mà ‘xử quyết’ người bệnh”.

Một bác sĩ có thâm niên tại Bắc Kinh chia sẻ, sau khi bệnh viện Hỏa Thần Sơn vội vàng xây xong đã để quân đội vào trước, điều này thực sự là quá rõ ràng, đây thực sự giống hệt mô hình bệnh viện Tiểu Thang Sơn trước đây, toàn bộ những người bị sốt sẽ “biến mất tại chỗ”.

Ông nói rõ: “Nói thẳng ra đây là xây một cái bẫy ‘bệnh viện’, bẫy người sống lẫn người chết, xong rồi thì thiêu, thiêu xong là hết!”.

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn có quy mô 1.000 giường bệnh và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ hôm 3/2.
Bệnh viện Hỏa Thần Sơn có quy mô 1.000 giường bệnh và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ hôm 3/2. (Ảnh: USA Today)

Nơi cách ly giống như một trại tập trung

Trên thực tế, một bác sĩ họ Vương ở Trung tâm cấp cứu thành phố Vũ Hán đã cầu cứu ra bên ngoài tiết lộ rằng: con số tử vong do nhiễm viêm phổi Vũ Hán thật khiếp sợ, lúc dịch bệnh mới bùng phát, số lượng thi thể tại bệnh viện còn xử lý được, đều được đưa đến nhà tang lễ.

Nhưng số thi thể càng ngày càng nhiều, tới mức không thể xử lý theo phương pháp thông thường nên các bệnh viện đều dùng xe chở hàng để vận chuyển. Về việc cuối cùng thi thể được đưa đi xử lý ở đâu thì không biết rõ.

Ngoài ra, có rất nhiều người bệnh không thể nằm viện nên đã trở về và tử vong tại nhà. Đồng thời cũng còn có rất nhiều người bệnh đã bị nhiễm nhưng chưa được chẩn đoán xác định, số lượng có thể nói là nhiều tới mức không cách nào thống kê được.

Còn có rất nhiều người nghi ngờ bị nhiễm bệnh, sau khi đưa vào khu cách ly trong bệnh viện, mỗi ngày đều có người đem cơm đến để trước cửa phòng, không có người chăm sóc, tình cảnh rất tệ. Có người làm việc tại đây tiết lộ một khi đã vào khu cách ly thì không thể ra ngoài, bất cứ lúc nào đều có thể gán cho lý do “diễn tiến bệnh xấu đi” mà tử vong.

Những khu cách ly như vậy rốt cuộc đang “giữ” bao nhiêu người bị nhiễm bệnh thì bên ngoài hoàn toàn không biết được.

Video: Tại bệnh viện Vũ Hán thứ 5, trong 5 phút có 8 thi thể được khiêng đi

Bệnh viện mới xây xong đã có cả ngàn người “chung giường”

Ngoài bệnh viện Hỏa Thần Sơn ra, còn có bệnh viện Lôi Thần Sơn với diện tích kiến trúc 75000m2, chứa 1.500 giường bệnh, ngày 5/2 được đưa vào sử dụng, ngay sau đó đã tiếp nhận người bệnh.

Cùng lúc đó, chính quyền Vũ Hán còn xây dựng thêm kiểu “bệnh viện container” ở 3 quận khác nhau với 3800 giường bệnh. Tuy nhiên, hình ảnh bên trong những nơi này rúng động cộng đồng mạng.

Từ ảnh chụp cho thấy có trên cả ngàn giường bệnh và giữa các giường bệnh hoàn toàn không có khoảng trống, có nghĩa là toàn bộ người bệnh đều ở trong cùng một không gian có thể lây nhiễm lẫn nhau, căn bản không có cái được gọi là cách ly. Kỳ thực đây là một “khoang chứa lớn” thì đúng hơn.

Những bức ảnh bên trong “Bệnh viện container” lần lượt được tiết lộ, khiến không ít cư dân mạng phải rùng mình kinh hãi.
Những bức ảnh bên trong “bệnh viện container” lần lượt được tiết lộ, khiến không ít cư dân mạng phải rùng mình kinh hãi. (Ảnh: Secretchina)

Mặc dù có ảnh chụp cho thấy đâu đó ở “bệnh viện container” có ngăn cách giữa các giường nhưng phía trên chỗ vách ngăn cách vẫn lưu thông không hề bị bịt kín.

Có thể tưởng tượng rằng nếu có một bệnh nhân vì đau đớn mà kêu rên, than khóc thì toàn bộ người bệnh trong “khoang” này cũng đừng mong được nghỉ ngơi. Điều đáng sợ hơn chính là người bị nhẹ và nghi ngờ bị nhiễm bệnh được đưa đến đây cũng sẽ bị lây lan làm tăng thêm tốc độ tiến triển của bệnh.

Xem thêm: Đại đào thải trong Kinh Thánh đang bắt đầu (P3): Đâu là lối thoát?

Rất nhiều cư dân mạng cho rằng đây không phải bệnh viện, mà là trại tập trung chết người, chỉ có vào mà không có ra. Ai vào đây được ở chung cùng một đại sảnh, tăng nguy cơ lây nhiễm lẫn nhau cũng đồng nghĩa bị “tuyên án tử hình”.

Liên Hoa (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x