Bạo lực ở Chicago: 48 người bị bắn, một bé gái 5 tuổi bị đâm chết

29/09/20, 08:24 Thế giới

Cảnh sát cho biết gần 50 người đã bị bắn, trong đó có 7 người đã tử vong, trong các vụ xả súng và bất ổn vào cuối tuần qua ở Chicago. Các quan chức cũng cho hay một bé gái 5 tuổi đã bị đâm chết.

Các nhân viên cảnh sát Chicago theo dõi Cuộc biểu tình và Đoàn lưu động ở Tòa thị chính được tổ chức bởi Chicago Teacher Union ở Chicago, Illinois, vào ngày 3/8/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Cảnh sát nói với các phương tiện truyền thông địa phương rằng, ít nhất 48 người đã bị bắn từ tối 25/9 đến sáng 28/9.

Trong đó, 4 người đã bị bắn chết hôm 26/9, bao gồm 2 người ở West Side và 2 người ở SouthSide, thành phố Austin. Ngoài ra, 2 người khác đã bị bắn chết vào hôm 27/9 và trước đó, một nạn nhân khác đã bị giết vào tối 25/9 tại khu vực Burnside của South Side, theo Chicago Sun-Times.

Các nhà chức trách cho biết tất cả các nạn nhân thiệt mạng đều là nam giới, người trẻ nhất mới 17 tuổi, người già nhất là 66 tuổi.

Trong khi đó cảnh sát Chicago cho biết, một bé gái 5 tuổi bị đâm chết tại Công viên East Garfield vào sáng 26/9. Cảnh sát cũng cho biết một thanh niên 20 tuổi đã được kéo lên từ sông Chicago vào hôm 27/9, với nhiều vết dao đâm.

Các quan chức cũng cho biết, một cậu bé 17 tuổi, được xác định là Avion Aldridge, đã bị bắn chết hôm 26/9 ở West Side, cách một vài dãy nhà gần nơi một nam thanh niên khác được tìm thấy đã chết cùng ngày, WBBM đưa tin. Thiếu niên này bị hai nghi phạm tiếp cận vào khoảng 11 giờ sáng trước khi họ nổ súng vào anh ta.

Cảnh sát Chicago điều tra tại nhà ga Quận 25 ở Phía Tây Bắc, sau khi một số sĩ quan bị bắn bên ngoài nhà ga vào ngày 30/7/2020. (Ảnh qua AP)

Theo cảnh sát Chicago, chỉ trong 2 giờ đồng hồ vào hôm 27/9, đã có tới 9 ngườ bị bắn và 2 người đã chết. Vào khoảng 5 giờ chiều, một người nào đó đã bỏ lại một thanh niên 20 tuổi với vết thương do súng bắn vào đầu tại bệnh viện St. Bernard rồi rời đi. Người này sau đó đã chết tại bệnh viện, các nhà chức trách nói với Chicago Tribune.

Cảnh sát cho biết trong năm nay, các vụ xả súng và giết người ở thành phố Chicago đã tăng đột biến so với những năm gần đây, và tăng khoảng 50% so với năm 2019, theo dữ liệu do cảnh sát công bố.

Đầu tháng này, Thị trưởng thành phố Chicago – Lori Lightfoot, một thành viên Đảng Dân chủ, nhấn mạnh rằng các vụ xả súng và tử vong ở trẻ vị thành niên cũng đang gia tăng. Choảng 272 trẻ vị thành niên đã bị bắn vào năm 2020, và 45 người trong số đó đã chết.

Số người thiệt mạng bao gồm bé Dajore Wilson, 8 tuổi, bị bắn chết vào đúng Ngày Lao động, khi những kẻ tình nghi trên một chiếc xe nổ súng vào chiếc SUV của gia đình bé.

“Chúng ta không thể bình thường hóa hành vi này. Chúng ta không thể che chở cho những người đang liều lĩnh phá hủy kết cấu của cộng đồng chúng ta và đặc biệt là gây nguy hiểm cho con cái chúng ta,” Lori Lightfoot phát biểu hôm 18/9.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x