“Bạo lực phòng dịch” xuất hiện khắp TQ, thủ đoạn còn vượt xa cả “Hồng vệ binh”

24/02/20, 15:44 Trung Quốc

Dịch ‘viêm phổi Vũ Hán’ ở Trung Quốc vẫn đang hoành hành, tước đoạt sức khỏe và sinh mệnh của ngày càng nhiều người. Gần đây, một người dân Vũ Hán đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng, tại Đại lục liên tục xảy ra các vụ “bạo lực phòng dịch”, hành vi còn tàn bạo hơn cả “Hồng vệ binh” trong thời Cách mạng Văn hóa.

“Bạo lực phòng dịch” xuất hiện khắp nơi ở Trung Quốc, thủ đoạn vượt xa cả Hồng vệ binh (ảnh 1)
Cảnh sát Trung Quốc cùng nhân viên duy trì ổn định bắt những người không đeo khẩu trang ở trên đường. (Ảnh chụp video)

Theo VOA, Cương Nghị, một người dân Vũ Hán nói rằng: “Hiện tại thì ban lãnh đạo Phòng chống và kiểm soát Trung ương đều là người của hệ thống Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, ngoài ra còn có Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư thị ủy, họ cũng đều là thành viên của Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, đều từng làm trong Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương. Bây giờ họ đang coi người nhiễm virus như tội phạm, chúng tôi không thể ra khỏi khu dân cư để mua thức ăn. Cách làm này sẽ chỉ gây ra một thảm họa nhân đạo lớn hơn”.

Vấn đề “bạo lực phòng dịch” gần đây giống như tái hiện lại cảnh tượng trong Cách mạng Văn hóa năm đó. Cương Nghị nói rằng, những người đó được trao một chút quyền lực, mà còn hung ác hơn cả “Hồng vệ binh” trong Cách mạng Văn hóa, “Chính phủ hoàn toàn mất khống chế, không quản được, lại mời những người của ‘băng tay đỏ’ kia, những người này còn tàn bạo hơn cả Hồng vệ binh”.

Video: Một người đàn ông không đeo khẩu trang bị trói vào cây và đeo áo ngực vào mặt để sỉ nhục

Theo thống kê, chính quyền Vũ Hán – Hồ Bắc đã huy động 170.000 “phần tử tích cực”, dưới danh nghĩa là những tình nguyện viên và đại biểu cho Đảng, thực hiện phòng chống và kiểm soát ở nông thôn, thậm chí còn cầm dùi cui, dọc đường gào thét bắt các chủ cửa hàng phải đóng cửa.

Video: Nhân viên phòng dịch khống chế dữ dội người dân đang chơi mạt chược

Có chuyên gia nói rằng, “những hành vi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang làm bây giờ là chủ nghĩa phát xít đỏ, là chủ nghĩa phát xít. Có nhiều người vốn dĩ không phải chết, kết quả cũng bị giết chết rồi. Sự kiểm soát quốc gia đã khiến cho hàng trăm ngàn người phải bỏ mạng”.

Video: Người không đeo khẩu trang bị bắt đi diễu phố

Nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán hiện vẫn đang là điều bí ẩn, cũng có thông tin nghi ngờ ĐCSTQ phát triển vũ khí sinh hóa và đã bị rò rỉ. Vậy nên, không loại trừ khả năng ĐCSTQ sẽ tăng cường kiểm soát quốc gia tại thời điểm này. Theo đó, sự hoảng loạn gây ra bởi các thủ đoạn của ĐCSTQ còn tồi tệ hơn ảnh hưởng của chính dịch bệnh.

Video: Một người phụ nữ không mang khẩu trang bị hành hung thô bạo

Được biết, dịch bệnh đã lan rộng khắp Trung Quốc, cách tiếp cận chống dịch của ĐCSTQ trong công tác phòng chống dịch bệnh đã trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận của ngoại giới.

Vài ngày trước, trên mạng lan truyền một đoạn video, hai bên đường ở huyện Hiếu Xương, thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, những ngôi nhà của người dân đã bị phong kín bởi những thanh gỗ và ván gỗ, hiện trường còn có tiếng búa đóng đinh. Một cửa hàng ở thị trấn Tiêu Cảng, quận Hiếu Nam, thành phố Hiếu Cảm, vừa mở cửa đã bị quản chế dữ dội.

Video: Người không đeo khẩu trang bị bắt giữ và đánh đập ngay giữa đường

Ngoài ra, các nơi ở Đại lục còn xuất hiện hiện tượng thiếu khẩu trang, có người dân không mua được khẩu trang, cũng có người không muốn đeo khẩu trang. Cảnh sát dùng hành vi bạo lực cưỡng chế, khiến người dân phải làm theo.

Nhiều video trên mạng cho thấy, không chỉ có phụ nữ bị cảnh sát tát, đánh, đá, còn có người đàn ông bị trói lên cột, hoặc dùng dây thừng dắt diễu phố để trừng phạt. Nhiều cư dân mạng cho rằng, những hành vi bạo lực, sỉ nhục nhân cách và tôn nghiêm này là sự tái hiện của Cách mạng Văn hóa.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x