Bất chấp Covid-19, hơn 60.000 người chen chúc thăm quan chùa Tam Chúc ở Hà Nam

15/03/21, 07:50 Việt Nam

Ngày 14/3, hơn 60.000 du khách nườm nượp đổ về chùa Tam Chúc ở Hà Nam. Tại các điểm như cổng Tam Quan, vườn cột kinh, điện Quan Âm, điện Pháp Chủ… đều chật kín du khách. Nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch dù hệ thống loa phát thanh liên tục nhắc nhở.

Hơn 60.000 người đến chùa Tam Chúc tham quan ngày 14/3. (Ảnh qua vnexpress)

Xác nhận thông tin trên Vnexpress, sư Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Tam Chúc (Hà Nam) cho biết, đúng là số du khách đến chùa vào ngày 14/3 ước tính lên tới hơn 60.000 người, gấp 3 lần lượng khách trong cả tháng 1 âm lịch. 

Thời điểm đó, hơn 400 xe điện hoạt động liên tục song không thể đáp ứng được nhu cầu đi lại. Ban quản lý chùa Tam Chúc phải tăng cường thêm 30 xe khách loại 45 chỗ, đồng thời 3 lần dừng bán vé xe điện, vé thuyền để giảm tải khách. 

Đến 14h30 cùng ngày, lượng khách đổ về vẫn tiếp tục tăng. Tại các điểm như cổng Tam Quan, vườn cột kinh, điện Quan Âm, điện Pháp Chủ, điện Tam Thế và chùa Ngọc đều chật kín du khách. Nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch dù hệ thống loa phát thanh liên tục nhắc nhở khách phải rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và đứng giãn cách.

Biển người phủ kín mọi khuôn viên chùa. (Ảnh qua afamily)

Ban quản lý đã quyết định dừng bán vé, vận chuyển miễn phí. Nhà chùa sau đó cũng đã bố trí 20 điểm phát khẩu trang miễn phí, 700 tình nguyện viên đo thân nhiệt, hỗ trợ khách khai báo y tế trực tiếp và khai báo qua QR-Code.

“Nhà chùa đã cố gắng hết sức để phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân. Tuy nhiên, do lượng khách tăng đột biến nên khó tránh khỏi một số khu vực quá tải.”, sư Thích Minh Quang cho biết.

Theo báo Giao thông, chùa Tam Chúc là một khu du lịch quốc gia ở Việt Nam được xây dựng trên diện tích 5.100 ha nằm trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km; được coi là ngôi chùa lớn nhất thế giới, xây dựng trên nền Tam Chúc cổ tự niên đại hơn 1000 năm. 

Video: Hàng ngàn người chen lấn để lên thuyền tại chùa Tam Chúc

videoPlayerId=53b2ee06e

Ad will display in 09 seconds

Đây là ngôi chùa vô cùng đặc biệt với cảnh quan mặt hướng hồ lưng tựa núi (Tiền Lục Nhạc – Hậu Thất Tinh). Chùa Tam Chúc hợp với chùa Bái Đính – Ninh Bình và chùa Hương tạo nên tam giác “trục du lịch tâm linh” lớn nhất nước.

Năm nay, chùa Tam Chúc không tổ chức lễ khai hội nhưng vẫn mở cửa đón khách. Do tình hình dịch Covid-19 tạm lắng, lại là đầu tháng 2 âm lịch nên lượng khách đổ về chùa tăng đột biến, gây ùn ứ một số khu vực. Người dân phải xếp hàng dài chờ xe điện, hoặc lên thuyền di chuyển từ bãi xe vào chùa.

Để giải quyết tình hình trên, sư Thích Minh Quang cho biết, thời gian tới nhà chùa sẽ bổ sung phương án phân luồng, huy động thêm tình nguyện viên vào dịp cuối tuần, ngày lễ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x