Bất chấp đàm phán, Triều Tiên vẫn giữ và vận hành các cơ sở tên lửa bí mật

13/11/18, 10:22 Thế giới

Ít nhất 13 trong tổng số khoảng 20 cơ sở vận hành tên lửa không được công bố tại Triều Tiên đã được Tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách Mỹ xác định.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một chuyến đi thị sát công trường xây dựng. (Ảnh qua KCNA/Reuters)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một chuyến đi thị sát công trường xây dựng. (Ảnh qua KCNA/Reuters)

Trong báo cáo được Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố hôm 12/11, nhà nghiên cứu Joseph Bermudez nói việc bảo trì và cải thiện hạ tầng quy mô nhỏ được ghi nhận tại một số địa điểm, bất chấp cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang diễn ra giữa Mỹ và Triều Tiên.

Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho các nhà đàm phán Mỹ vốn đang nuôi hy vọng rằng sẽ có thể thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa, theo Reuters.

Hồi tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore, nhưng tuyên bố chung không nêu cụ thể và quá trình đàm phán đến nay không có nhiều tiến triển.

Không lâu sau hội nghị, ông Trump viết trên Twitter rằng: “Không còn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên”.

Triều Tiên từng tuyên bố năng lực hạt nhân của họ đã “hoàn thiện” và dừng các vụ thử nghiệm hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, các nhà đàm phán Mỹ và Hàn Quốc vẫn chưa thể buộc Bình Nhưỡng đưa ra tuyên bố cụ thể về quy mô và phạm vi của chương trình vũ khí, cũng như cam kết ngừng triển khai kho vũ khí hiện có.

Triều Tiên cho biết nước này đã đóng cử bãi thử hạt nhân Punggye-ri và cơ sở thử nghiệm động cơ tên lửa Sohae. Bình Nhưỡng cũng đưa ra khả năng đóng cửa thêm nhiều địa điểm nữa cũng như cho phép thanh sát viên quốc tế giám sát quá trình nếu Washington tiến hành “các biện pháp tương ứng”, điều cho đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu nào.

Các địa điểm được xác định trong báo cáo của CSIS nằm rải rác ở các vùng núi hẻo lánh trên khắp Triều Tiên. Những nơi này có thể được sử dụng để chứa tên lửa đạn đạo thuộc nhiều tầm bắn khác nhau, trong đó tên lửa có tầm bắn xa nhất có thể vươn đến lục địa Mỹ.

“Các cơ sở vận hành tên lửa không phải là bãi phóng”, ông Bermudez viết. “Dù tên lửa có thể được phóng từ đó trong trường hợp khẩn cấp, quy trình vận hành của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) yêu cầu bệ phóng tên lửa phải được đưa từ các cơ sở này đến các địa điểm đã được khảo sát từ trước hoặc đã được chuẩn bị một phần để vận hành”.

Vị trí bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Đồ họa. (Ảnh qua CNN)
Vị trí bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Đồ họa. (Ảnh qua CNN)

Triều Tiên chưa từng thừa nhận bất cứ địa điểm nào trong số những cơ sở này, và các nhà phân tích cho rằng việc công bố chính xác về năng lực vũ khí hạt nhân và tên lửa là điều quan trọng trong trong bất cứ thỏa thuận nào về phi hạt nhân hóa.

Sakkanmol, địa điểm gần nhất với biên giới Hàn Quốc và Seoul, thủ đô nước này, dường như “đang hoạt động và được bảo trì khá tốt”, báo cáo cho biết.

“Dù nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông, việc Triều Tiên dỡ bỏ cơ sở phóng vệ tinh Sohae đã che khuất mối đe dọa quân sự đối với lực lượng Mỹ và Hàn Quốc từ những cơ sở tên lửa đạn đạo chưa công khai này cũng như những địa điểm khác”, ông Bermudez nói.

>>> Bà Hillary Clinton sẽ trở lại cuộc đua vào nhà Trắng vào năm 2020?

>>> Trung Quốc tạo ra người dẫn chương trình AI đầu tiên trên thế giới

Theo news.zing.vn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x