Bất chấp nguy cơ Covid-19, biển Đà Nẵng và phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn “nghẹt thở” dịp cuối tuần

26/04/21, 16:43 Việt Nam

Nhiều thành phố, các khu du lịch hay phố đi bộ vẫn đông nghẹt người vào các ngày cuối tuần bất chấp khuyến cáo phòng dịch Covid-19 và nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ 4 tại nước ta.

Khi nắng dịu dần, người dân đổ ra các bãi biển Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để tắm biển, chụp ảnh. (Ảnh: Lao Động)

Chiều ngày 25/4, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi tắm ven biển Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và đông nhất là từ 16 giờ 30, khi nắng đã dịu dần. 

Dịch vụ cho thuê áo phao, phao bơi trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. “Gia đình tôi vừa từ Hà Nội vào đây du lịch. Hai ngày qua chúng tôi đã tham quan được một số điểm như Bà Nà Hills, Phố cổ Hội An, chùa Linh Ứng… hôm nay mới có dịp ra tắm biển”, anh Đình Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn bãi biển để check in, chụp ảnh… Trước tình hình dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát trong nước, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép.

Hình ảnh nhiều du khách và người dân tập trung tắm biển bất chấp khuyến cáo phòng dịch Covid-19. (Ảnh: Lao Động)

Tương tự Đà Nẵng, tại nhiều nơi công cộng của TP.HCM, người dân thường tập trung đông người và ngày càng ít đeo khẩu trang phòng dịch. 

Theo nguồn tin ngày 25/4 từ báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, mỗi ngày có hàng nghìn người đến vui chơi, dạo mát nhưng đa số mọi người đều không đeo khẩu trang. Nhiều người có tâm lý chủ quan, đặc biệt là các bạn trẻ. “Em có nghe thông tin tình hình dịch bệnh tại một số nước láng giềng đang diễn biến phúc tạp nên có chút lo lắng. Bây giờ chúng ta cần tuân thủ nghiêm và tập thói quen đeo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng đông người, đây là biện pháp tốt nhất để phòng dịch“, Anh Hào (23 tuổi, quận 4) chia sẻ. 

Trước việc người dân chủ quan, lơ là phòng dịch, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP.HCM cần phạt nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng trong cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ có rất đông người vui chơi vào cuối tuần. (Ảnh: Kênh 14)

Trong khi đó, sau khi bị phản ánh, UBND TP. Đà Nẵng ngày 25/4 cũng cho biết, đã ban hành kế hoạch phòng, chống Covid-19 trên địa bàn năm 2021. Kế hoạch hướng tới mục tiêu phát hiện sớm, cách ly triệt để nếu có trường hợp mắc, nghi mắc Covid-19; khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng dịch, không để dịch bệnh lây lan sang vùng khác và hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến sự phát triển của thành phố.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi tới các tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch, tuy nhiên, vẫn rất đông người dân đổ về khu vực bãi biển nhất là trong các dịp cuối tuần và ngày lễ.

Bên cạnh nhiều người đeo khẩu trang cũng có một số người chủ quan không thực hiện điều này tại nơi công cộng, tập trung đông người. (Ảnh: Kênh 14)

Theo nguồn tin mới nhất từ phóng viên, trưa ngày 26/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đề nghị dừng tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 và 1/5 để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19. Trong khi đó, Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục bắn pháo hoa dịp lễ này. 

Xác nhận thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ yêu cầu thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch Covid-19 khi tổ chức sự kiện có nhiều người tham gia.

 Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x