Bầu cử Mỹ 2020: Biden vượt Trump tại 3 bang chiến địa; PILF ‘khởi kiện hơn 21.000 người chết’

07/11/20, 09:36 Thế giới

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden mới đây nhanh chóng vượt qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tại 3 bang chiến địa Pennsylvania, Nevada và Georgia. Trong khi đó, Tổ chức Pháp lý Lợi ích Công cộng (PILF) đã khởi ‘kiện hơn 21.000 người chết’ trong danh sách cử tri tại Pennsylvania.

Bầu cử Mỹ 2020: Biden vượt Trump tại 3 bang chiến địa; PILF ‘khởi kiện hơn 21.0000 người chết’. (Ảnh: TH)

Tại bang Pennsylvania (PA.), ứng viên Joe Biden dẫn trước Donald Trump với tỷ số 49.5% – 49.2%, và khoảng cách này tại bang Nevada (NV.) đã tăng lên 49.8% – 48.0%. Trong khi đó, tại bang Georgia, ứng viên Joe Biden vươn lên dẫn trước Tổng thống Trump với tỷ số 49.4% – 49.3%.

Biden gia tăng dẫn điểm ở 3 bang chiến địa (Ảnh: NTDVN).

Cụ thể, tại Pennsylvania, số phiếu mà Joe Biden dẫn trước tăng từ 14.518 phiếu lên 17.053 phiếu, và khoảng cách ở Nevada đã tăng từ 20.137 phiếu lên 22.657 phiếu. Trong khi đó, khoảng cách hiện đang là 4.263 tại Georgia.

Trước chiến thắng của ứng viên Dân chủ Joe Biden, tài khoản Twitter “Yinon Weiss” đã chia sẻ kết quả ‘đáng kinh ngạc’ này, với trích dẫn từ New York Times: “Đây là một vài kết quả bỏ phiếu vắng mặt ‘đáng kinh ngạc’. Joe Biden là +57,7 tại PA (Pennsylvania) và +37,9 ở MI (Michigan), so với việc chỉ tăng một chữ số trong cuộc bỏ phiếu vắng mặt ở hầu hết các bang chiến địa khác. Wisconsin không được báo cáo, nhưng sẽ rất thú vị. Nguồn  NYT (New  York Times).”

PILF khởi ‘kiện hơn 21.000 người chết’ trong danh sách cử tri tại Pennsylvania

PILF khởi ‘kiện hơn 21.000 người chết’ trong danh sách cử tri tại Pennsylvania. (Ảnh: Josh Who)

Mặc dù số ứng viên Joe Biden đang dẫn trước tại Pennsylvania, nhưng theo đơn kiện của Tổ chức Pháp lý Lợi ích Công cộng (PILF), “Pennsylvania vẫn ghi tên của hơn 21.000 người chết trong danh sách cử tri chưa đầy một tháng trước khi diễn ra một trong những cuộc tổng tuyển cử lớn nhất cho các quan chức liên bang trong nhiều năm,” Breitbart đưa tin ngày 5/11.

Đơn kiện cho biết thêm rằng, khoảng 92% trong số 21.000 người chết trong danh sách cử tri của bang Pennsylvania chết trước tháng 10/2019. Khoảng 216 người được liên bang xác định là chết vào năm 2016 và 2018.

“Trường hợp này không phức tạp”, Chủ tịch PILF J. Christian Adams và tiếp tục: “Khi bạn thúc đẩy bỏ phiếu qua thư, những sai lầm trong việc duy trì danh sách cử tri của bạn đã mắc phải từ nhiều năm trước sẽ trở lại ám ảnh dưới hình thức ‘những người nhận không cần thiết’ và những vấn đề dai dẳng về những lá phiếu chưa được trả lại hoặc đang tồn đọng”.

Vào tháng 5/2020, các quan chức bầu cử Pennsylvania cũng đã thừa nhận rằng, các lá phiếu trùng lặp đã được gửi đến các cử tri đã đăng ký. 

Đây là một dấu hiệu cực kỳ bất thường cần phải điều tra rõ, khi mà gian lận phiếu bầu đã xảy ra trên toàn nước Mỹ. 

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x