Bầu cử Mỹ 2020: Ngày công bố kết quả chính thức là ngày nào?

04/11/20, 08:22 Thế giới

Ngày 3/11 là ngày bỏ phiếu của bầu cử Mỹ 2020 và là ngày mà tất cả cử tri Mỹ quan tâm nhất. Tuy nhiên, có một vài mốc thời gian quan trọng liên quan đến bầu cử đáng được chú ý, bao gồm cả ngày chính thức công bố người chiến thắng.

Bầu cử Mỹ 2020: Ngày công bố kết quả chính thức là ngày nào?
Bầu cử Mỹ 2020: Ngày công bố kết quả chính thức là ngày nào? (Ảnh: BBC)

Ngày 8/12 là thời hạn cuối cùng cho các tiểu bang để giải quyết mọi tranh chấp về tổng số phiếu bầu và xác nhận người chiến thắng. Ngày này còn được gọi là thời hạn ”bến cảng an toàn”, theo luật liên bang. Theo hệ thống Cử tri đoàn, nếu đến thời hạn này tiểu bang vẫn không hoàn thành việc kiểm phiếu thì Quốc hội sẽ không còn phải chấp nhận kết quả của tiểu bang đó nữa.

Vào ngày 14/12, các đại cử tri của Đại cử tri đoàn sẽ triệu tập tại các bang tương ứng của họ để bỏ một lá phiếu cho Tổng thống và một cho Phó Tổng thống. Những kết quả đó sau đó được chuyển đến Điện Capitol (Nghị viện Mỹ).

Tại tất cả các bang, người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông của bang sẽ giành được tất cả phiếu đại cử tri, phân bổ theo dân số. Riêng tại bang Maine và Nebraska, việc phân bổ đại cử tri được thực hiện theo tỷ lệ, ứng cử viên tổng thống chiến thắng toàn bang nhận được 2 phiếu đại cử tri, trong khi người chiến thắng tại từng hạt bầu cử sẽ nhận được 1 phiếu đại cử tri. 

Ngày 6/1/2021, vào 13h (theo giờ miền Đông), Quốc hội Mỹ sẽ có cuộc họp tại Washington để thực hiện kiểm phiếu đại cử tri và công bố người chiến thắng.

Sau khi phiếu bầu đã được kiểm, ứng viên nhận được 270 phiếu đại cử tri trở lên sẽ giành chiến thắng. Theo đó, Phó Tổng thống –  người chủ trì với tư cách là chủ tịch Thượng viện sẽ công bố người chiến thắng.

Vào ngày 21/1/2021, người chiến thắng và người cùng tranh cử sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống và phó Tổng thống Mỹ tại điện Capitol, Washington D.C.

Lương Phong(t/h)

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x