Bầu cử Mỹ 2020: Thượng viện vẫn đỏ, thêm nhiều thành viên Cộng hòa tiến vào Hạ viện

06/11/20, 09:23 Thế giới

Mặc dù ngay lúc này mọi con mắt đang đổ dồn vào Nhà Trắng, cuộc đua vào Quốc hội Mỹ đã dẫn đến một số kết quả tích cực đáng chú ý cho đảng Cộng hòa, điềm báo tốt cho sự cân bằng quyền lực, bất kể ai sẽ nắm quyền kiểm soát cơ quan hành pháp.

Các thành viên của Thượng viện Nam Carolina tranh luận về các vấn đề của tiểu tang tại Columbia vào ngày 17/4/2019
Các thành viên của Thượng viện Nam Carolina tranh luận về các vấn đề của tiểu tang tại Columbia vào ngày 17/4/2019. (Ảnh qua AP)

Điều đáng kinh ngạc là các đảng viên Dân chủ đã không thành công trong việc nắm quyền kiểm soát Thượng viện mặc dù có những nỗ lực tích cực để chiêu mộ thành viên mới và thúc đẩy những người hiện có. Các cuộc đua vào Quốc hội ở 2 bang Maine và South Carolina của đảng Dân chủ đều thất bại, và mặc dù giành được một vài ghế, đảng viên Cộng hòa vẫn nắm đa số ở Thượng viện thuộc các bang này.

Trong khi đảng Dân chủ đã phải mất 2 ghế, một ở Colorado và một ở Arizona, đảng Cộng hòa đã có thêm một ghế ở Alabama và dường như đang sẵn sàng có thêm ghế ở cả North Carolina và Georgia, hai ghế sau đều nghiêng về các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa .

Cuộc đua vào Thượng viện bang Michigan gần như là một sự khó chịu, nhưng cuối cùng thì Thượng nghị sĩ Gary Peters, một đảng viên Đảng Dân chủ, sẽ không bị doanh nhân John James thay thế. Và tại bang Montana, Thượng nghị sĩ Steven Daines sẽ tiếp tục ở giữ chắc ghế của mình, sau khi đánh bại cựu ứng cử viên Đảng Dân chủ Steve Bullock.

Thống đốc Steve Bullock (trái) và Thượng nghị sĩ Steve Daines. (Ảnh qua MTN News)

Tại bang Iowa, Thượng nghị sĩ Joni Ernst, một thành viên Cộng hòa, đã thành công  giữ vững ghế trước người thách thức thuộc  đảng Dân chủ Theresa Greenfield, trong khi Thượng nghị sĩ Arizona – Martha McSally, một đảng viên Cộng hòa khác, bị mất ghế vào tay cựu phi hành gia NASA – Mark Kelly. Lãnh đạo Đa số Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cũng sẽ giữ nguyên ghế, khiến đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện.

Thành viên Trung tâm của Đảng Dân chủ Trung cảnh báo đã đến lúc Nancy Pelosi phải rời đi

Đối với Hạ viện, cho đến nay đảng Dân chủ đã mất 5 ghế trong khi đảng Cộng hòa giành được 6 ghế, chỉ còn một số cuộc đua còn lại vẫn được gọi theo văn bản này.

Mặc dù đảng Dân chủ vẫn sẽ duy trì đa số tại Hạ viện bất chấp những tổn thất này, nhưng đa số đó đã bị xói mòn thêm do ‘làn sóng đỏ” cuối càn quét qua, làm tiêu tan mọi hy vọng về sự xâm chiếm của làn sóng xanh lần này.

Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries phát biểu tại Điện Capitol vào ngày 28/11/2018.(Ảnh qua AP)

Để đối phó với kết quả tiêu cực này, hai đảng viên Đảng Dân chủ ôn hòa tại Hạ viện hiện đang xem xét lại việc  ủng hộ chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người có xu hướng cực tả và từng tuyên bố rằng đảng Cộng hòa là “kẻ thù trong nước của nhà nước.”

“Ông ấy là người duy nhất được chuẩn bị và đảm nhận vị trí Chủ tịch,” hai đảng viên Dân chủ ôn hòa này ám chỉ Chủ tịch Hội đồng Dân chủ Hạ viện Hakeem Jeffries, một đảng viên Dân chủ đến từ New York, người được chứng minh là có khả năng làm việc với đảng Cộng hòa hiệu quả hơn nhiều so với Pelosi.

Họ nói thêm rằng ông Jeffries là cầu nối ôn hòa và tiến bộ hơn bất kỳ ai. Và quan trọng nhất, ông không phải là Nancy Pelosi.

Jeffries ngay lập tức từ chối đề xuất này, điều đó cho thấy rằng ông đang tập trung vào việc giữ vững vị trí hiện tại của mình. Tuy nhiên, cuộc bàn luận giữa các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện về việc lật đổ Pelosi là điều đáng chú ý và có lẽ là cách tốt nhất để các đảng viên Dân chủ duy trì bất kỳ sự liên quan nào về mặt chính trị trong thời gian tới.

Nhân tiện, Pelosi đã tham gia vào dàn đồng ca của những kẻ đánh cắp cuộc bầu cử, những người cho rằng Joe Biden bằng cách nào đó đã thắng cuộc bầu cử, mặc dù rõ ràng là sự gian lận phổ biến đang diễn ra ở các bang chiến địa quan trọng.

“Đã đến lúc các đảng viên Dân chủ nâng cao một thế hệ lãnh đạo mới ở cả Hạ viện và Thượng viện,” một trong hai đảng viên Dân chủ đang thúc đẩy một đối thủ hạ gục Pelosi, The Hill cho biết.

Thiện Thành 

Theo thehill.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x