Thượng nghị sĩ Mỹ: Ông Trump vẫn có một con đường để chiến thắng bầu cử

10/11/20, 08:51 Thế giới

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz tin rằng ông Trump “vẫn còn một con đường để giành chiến thắng” dù nhiều tờ báo cho rằng ông Joe Biden chắc chắn đắc cử. Ông Cruz cũng dự đoán cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump, khởi kiện đảng Dân chủ vì hành vi gian lận có thể đến được Tòa án Tối cao.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz tin rằng cuộc chiến pháp lý của ông Trump có thể đến được Tòa án Tối cao. (Ảnh qua Grazia)

“Tôi tin rằng Tổng thống Trump vẫn còn một con đường để chiến thắng. Con đường này là đếm mọi phiếu bầu hợp pháp, và không tính bất kỳ phiếu bầu gian lận hoặc bất hợp pháp nào. Chúng tôi có một quy trình pháp lý để xác định cái nào là hợp pháp và cái nào không phải”, Thượng nghị sĩ Cruz nói với Fox News hôm 8/11.

Ông nêu ví dụ về phần mềm ‘lỗi’ ở một quận của bang Michigan khiến hàng nghìn phiếu bầu cho ông Trump được tính cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden.

Trước đó trong một cuộc họp báo hôm 6/11, Chủ tịch Đảng Cộng hòa bang Michigan, Laura Cox, cho biết: “Ở quận Antrim, các lá phiếu vốn bầu cho Đảng Cộng hòa (Donald Trump) đã được tính cho ứng viên Đảng Dân chủ, gây ra sự thay đổi 6.000 lá phiếu bất lợi cho ứng viên của chúng tôi”.

Các quan chức ở quận này giải thích: “Phần mềm kiểm phiếu đã xuất hiện lỗi, khiến việc tính toán các lá phiếu không chính xác”. 

Tuy nhiên nghị sĩ Cruz cho biết: “Phần mềm này được sử dụng trên toàn 47 quận ở Michigan. Đây là việc cần phải điều tra”. “Rất khó biết cái gì mới là thật, rất khó biết chân tướng là như thế nào. Vụ án này có thể dễ dàng đến được Tòa án tối cao Hoa Kỳ”.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz bàn về chiến lược “đánh bại” ĐCSTQ
Thượng nghị sĩ Ted Cruz. (Ảnh qua Twitter)

Trước đó vào ngày 1/11, Cựu sĩ quan tình báo cấp cao – Trung tướng Tom McInerney cũng cảnh báo, Đảng Dân chủ và Cục Tình báo Trung ương sẽ thiết lập một ứng dụng có thể thay đổi kết quả kiểm phiếu của máy bỏ phiếu điện tử ở các bang quan trọng (như Pennsylvania), để thao túng kết quả bầu cử. Công nghệ được che giấu này được gọi là “thẻ điểm”, một ứng dụng do Cục Tình báo Trung ương phát minh. Nó vốn được dùng để nhắm vào cuộc bầu cử tại các quốc gia thù địch. Hiện nó đang được sử dụng để chống lại Hoa Kỳ. Nó sẽ được kích hoạt vào ngày 3/11 để đánh cắp các lá phiếu về cho Biden.

Ông McInerney giải thích rằng, ứng dụng được gọi là “thẻ điểm” này sẽ đánh cắp phiếu bầu để đảm bảo sao cho phiếu bầu của ứng cử viên Đảng Dân chủ luôn cao hơn 3% so với đối thủ Đảng Cộng hòa. Ông còn cho biết: “Thẻ điểm sẽ bóp méo số liệu của máy tính tại điểm truyền tải”.

Bên cạnh đó, Đảng Cộng hòa cũng đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao về một tranh chấp bầu cử khác, yêu cầu loại trừ các lá phiếu gửi đến sau ngày bầu cử. Tòa án Tối cao vẫn chưa quyết định liệu các lá phiếu gửi đến sau ngày bầu cử có hợp lệ hay không. Phán quyết có khả năng sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

Phán quyết này có thể làm thay đổi kết quả bầu cử ở Pennsylvania và các bang khác. Luật của bang Pennsylvania quy định rằng, các phiếu bầu nhận được sau ngày bầu cử sẽ không được tính. Đảng Cộng hòa cho rằng Tòa án Tối cao của bang Pennsylvania đã lạm dụng quyền lực, kéo dài thời gian nhận phiếu trong năm nay thêm 3 ngày.

Nếu phán quyết của Tòa án Tối cao có lợi cho Tổng thống Trump, ông có thể sẽ thắng ở bang Pennsylvania. Nếu phán quyết này được mở rộng sang các bang khác, kết quả ở các bang khác cũng có thể sẽ đảo ngược.

Thượng nghị sĩ Cruz trích dẫn ví dụ về vụ kiện giữa cựu Tổng thống Bush và cựu Phó Tổng thống Gore vào năm 2000. George W. Bush của Đảng Cộng hòa và Al Gore của Đảng Dân chủ cùng cạnh tranh cho chức tổng thống, nhưng số phiếu cực kỳ gần nhau. Cuối cùng, hai bên đưa vụ việc lên tới Tòa án Tối cao. Tòa án xác định ông Bush thắng cử. 

“Tôi đoán rằng cuộc bầu cử năm nay sẽ có quy trình tương tự như vậy, mặc dù giới truyền thông đang cố gắng kêu gọi mọi người từ bỏ đi, về nhà đi. Chúng tôi biết chúng tôi cần đánh bại ai. Sự việc không phải là như thế này. Chúng ta cần tuân thủ pháp luật, cũng có nghĩa là tuân theo quy trình pháp lý”, nghị sĩ Cruz nói.

Mai Lan biên dịch

Theo ntdtv.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x