Obama kêu gọi hoãn lấp chỗ trống Thẩm phán Toà án Tối cao, Trump cân nhắc 2 nữ ứng viên

20/09/20, 07:09 Thế giới

Trong bối cảnh bầu cử Mỹ có nguy cơ lâm vào khủng hoảng vì chưa có người thay thế cố Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg, cựu Tổng thống Barack Obama mới đây đã kêu gọi trì hoãn việc lấp chỗ trống của bà Ginsburg nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc 2 nữ ứng viên cho vị trí này.

Bầu cử Mỹ: Obama kêu gọi hoãn lấp chỗ trống Toà án Tối cao, Trump cân nhắc 2 nữ ứng viên. (Ảnh: Twitter)

Cựu Tổng thống Obama kêu gọi hoãn lấp chỗ trống của cố Thẩm phán Ginsburg

Vào ngày 19/9, trong một bài đăng trên Medium, cựu Tổng thống Barack Obama đã không tiếc lời khen ngợi cố Thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ là một “chiến binh vì quyền bình đẳng giới” và là một người thể hiện “niềm tin vững chắc vào nền dân chủ và lý tưởng của nước Mỹ”.

Theo cháu gái của bà Ginsburg, “mong muốn nhiệt thành nhất” của bà trước khi qua đời là người kế nhiệm của bà sẽ được chỉ định bởi tân Tổng thống. Với lý do đó ông Obama cho rằng nguyện vọng cuối đời của người đã khuất nên được tôn trọng.

“Bốn năm rưỡi trước, với trường hợp của Merrick Garland, Đảng Cộng hòa đã đặt ra tiền lệ là Thượng viện không nên lấp đầy ghế trống của Tòa án Tối cao trước khi Tổng thống mới đắc cử”;

“Một nền tảng cơ bản của luật pháp là đảm bảo các quy tắc được áp dụng một cách nhất quán. Đừng đưa ra quyết định dựa trên điều kiện thuận tiện của hoàn cảnh hiện tại”, ông Obama nhấn mạnh.

TNS Mitch McConnell: Bầu cử Mỹ có thể rơi vào khủng hoảng nếu không bổ sung thẩm phán

TNS Mitch McConnell: Bầu cử Mỹ có thể rơi vào khủng hoảng nếu không bổ sung thẩm phán. (Ảnh: TIME)

Trên thực tế, trong thời gian cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, thượng viện do phe Cộng hòa nắm đa số đã tạo tiền lệ việc để trống vị trí thẩm phán Tòa án tối cao trong gần 9 tháng trước cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, vào tháng 5/2019, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa) tại Thượng viện đã cho biết tiền lệ này sẽ không lặp lại.

Vào ngày 19/9, CNN dẫn lời ông Mitch McConnell cho biết, nếu không bổ sung tân Thẩm phán thì khi đối diện với kiện cáo thì bầu cử Tổng thống sẽ lâm vào khủng hoảng. Lý do là, hiện nay Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ chỉ còn 8 vị nên một khi kết quả bỏ phiếu là 4 – 4 thì sẽ rơi vào bế tắc. Vì vậy, con số này luôn phải là số lẻ, để việc bỏ phiếu luôn luôn có kết quả “Có” hoặc “Không” khi thụ lý việc kiện cáo.

Ông Mitch McConnell cũng cho biết, Thượng viện Mỹ sẽ mở quy trình xem xét và bỏ phiếu cho ứng viên mà ông Trump đề cử nhưng không tiết lộ cụ thể kế hoạch tiến hành. 

TT Trump cân nhắc 2 nữ ứng viên cho ghế thẩm phán Tòa án Tối cao

Reuters dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ, bản danh sách ứng viên rút gọn của Tổng thống Donald Trump có 2 nhân vật là nữ thẩm phán các tòa án phúc thẩm cấp liên bang. Đó là Barbara Lagoa – người Mỹ gốc Cuba và Amy Coney Barrett. Nguồn tin cũng khẳng định Tổng thống Trump sẽ tuyên bố đề cử chính thức trong vài ngày tới.

Trong đăng tải mới nhất trên Twitter, ông Trump cũng đã kêu gọi Đảng Cộng Hòa nhanh chóng chọn ứng viên thay thẩm phán quá cố Ginsburg.

“Chúng ta được đặt vào vị trí quyền lực và tầm quan trọng đưa ra những quyết định phục vụ nhân dân đã bầu cho chúng ta một cách đầy tự hào. Điều luôn quan trọng nhất chính là lựa chọn các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ. Chúng ta có nghĩa vụ này, không được chậm trễ!”, Tổng thống Trump viết.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x