Bầu cử Quốc hội, nhưng Trump mới là người chiến thắng

10/11/18, 09:51 Thế giới

Dù kết quả bầu cử ngày 6/11 vừa qua không mang lại chiến thắng hoàn hảo cho đảng Cộng hòa vì họ để mất Hạ viện về tay phe Dân chủ, nhưng rốt cuộc Tổng thống Donald Trump chính là người giành chiến thắng.

Ông Trump mới là người chiến thắng bầu cử giữa kì. (Nguồn: Internet)
Ông Trump mới là người chiến thắng bầu cử giữa kì. (Nguồn: Internet)

Trên đây là nhận định của cây bình luận chính trị Ed Rogers trên tờ Washington Post. Tác giả cho rằng nếu chỉ giành được quyền kiểm soát Hạ viện thì chiến thắng đó chưa đủ đối với hầu hết các thành viên Dân chủ.

Kỳ bầu cử này đã hứa hẹn mang lại cơ hội cho Đảng Dân chủ vẽ ra bức chân dung tiêu cực về Tổng thống Trump nhưng họ không mấy thành công. Và nếu ngày 6/11 có ý nghĩa như thế nào thì đó chính là việc ông Trump vẫn đứng vững, trong khi phe Dân chủ và các đồng minh của họ – vốn nghĩ ông Trump chắc chắn sẽ bị cử tri quay lưng – chính là những người bị từ chối.

Các thành viên Dân chủ đã thể hiện kém hiệu quả so với các dấu mốc lịch sử và kỳ vọng chung về một chu kỳ giữa nhiệm kỳ. Trung bình, đảng của Tổng thống để mất 37 ghế ở Hạ viện trong các cuộc bầu cử giữa kỳ khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông ở mức dưới 50%. Nhưng phe Dân chủ lần này không đạt được nhiều như thế.

Theo Ed Rogers, những gì vừa diễn ra cho thấy Tổng thống Trump thực sự là một “tài sản” của Đảng Cộng hòa, còn Barack Obama là một “thảm họa” cho đảng Dân chủ. Tác giả chỉ ra rằng, tuy các cử tri Mỹ có cơ hội từ chối ông Trump nhưng họ đã không làm thế và rất nhiều người dường như ủng hộ đương kim Tổng thống.

Phe Dân chủ nghĩ các câu chuyện tiêu cực của ông Trump sẽ đủ để đưa họ tới chiến thắng. Nhưng kết quả bầu cử cho thấy, họ cần phải có một kế hoạch khác biệt nếu muốn giành chiến thắng vào năm 2020.

Đảng của Tổng thống đã để mất một số ghế, nhưng nhìn chung còn lâu mới tới mức mà các thành viên Dân chủ và đồng minh của họ mong muốn. Xét về các mục đích của bầu cử giữa kỳ 2018, rõ ràng Tổng thống Trump là người chiến thắng.

>>> Phong trào #MeToo, vết nhơ không thể xóa của Google

>>> Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ông Trump thắng hay bại?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x