Bị chính quyền cướp đất, 56 nông dân Thượng Hải khởi kiện Lý Khắc Cường

09/10/20, 10:04 Trung Quốc

Trong những năm gần đây, tin đồn về cuộc đấu đá nội bộ giữa Thủ tướng Lý Khắc Cường và chủ tịch Tập Cận Bình nổi lên tứ phía, cùng lúc đó, trong công tác thường ngày, Lý Khắc Cường cũng đã gặp phải những rắc rối do sự lười nhác và điều hành tồi tệ của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cách đây vài ngày, những người dân bị mất đất ở Thượng Hải thậm chí đã kiện tập thể lên Quốc vụ viện, nơi mà Lý Khắc Cường là người đại diện theo pháp luật.

Bị chính quyền cướp đất, 56 nông dân Thượng Hải kiện tập thể Lý Khắc Cường (ảnh 1)
Vào ngày 5/3/2019, Lý Khắc Cường đã báo cáo tại hai kỳ họp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thường xuyên lau mồ hôi trong bài phát biểu của mình. (Ảnh: Getty Images)

Theo “Quan sát dân sinh” (@minshengguancha), một tổ chức dân quyền ở Trung Quốc, công bố vào ngày 7/10 cho biết, Thi Khắc Hoa và 56 nông dân khác ở Khu mới Phố Đông, thành phố Thượng Hải bị mất đất đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trung cấp số 1 Bắc Kinh, kiện Quốc vụ viện Trung Quốc và đại diện pháp lý là Thủ tướng Lý Khắc Cường yêu cầu thụ lý các đơn liên quan để xem xét lại các phán quyết và bồi thường cho các bên.

56 người đứng kiện này sở hữu nhà ở hợp pháp hơn 10.500 mét vuông nền nhà và nhà riêng hơn 1.100 mét vuông. Tuy nhiên, sau khi bị chính quyền phá dỡ và buộc di dời, họ không chỉ ít đi diện tích sống mà ngay cả các nền nhà ở nông thôn của những người đứng kiện cũng bị chiếm dụng mà không được bồi thường, tổng thiệt hại kinh tế lên tới hơn 355 triệu nhân dân tệ.

Sau khi 56 nông dân bị mất đất, vào tháng 8/2018, các nguyên cáo đã yêu cầu Chính quyền thành phố Thượng Hải thực hiện đơn yêu cầu bảo vệ quyền tài sản, tuy nhiên chính quyền đã không có bất kỳ câu trả lời nào.

Sau đó, tháng 12 cùng năm, các nguyên cáo đã gửi đơn tập thể xin xem xét lại hành chính lên Chính quyền thành phố Thượng Hải, nhưng chính quyền đã từ chối tiếp nhận. Vào tháng Giêng năm ngoái, 56 nông dân bị mất đất lại một lần nữa đệ đơn lên Quốc vụ viện. Tuy nhiên, sau hơn một năm mòn mỏi chờ đợi, cơ quan xem xét hành chính của Quốc vụ viện đã ban hành “Thông báo giám sát xem xét lại hành chính” vào ngày 3/4 năm nay, nhưng trong đó chỉ nói: “Các ông đã không cung cấp đơn xin xem xét lại hành chính của mình theo ‘Quy định thực hiện xem xét lại hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa’, tài liệu về điều kiện thụ lý quy định tại khoản 28”.

Những nông dân bị mất đất ở Phố Đông không hài lòng với thông báo giám sát và xem xét lại hành chính của Quốc vụ viện nên đã khởi kiện lên Tòa án Trung cấp số 1 Bắc Kinh, yêu cầu tòa án Bắc Kinh thực hiện luật tư pháp một cách công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những nông dân bị mất đất.

Việc Lý Khắc Cường gặp rắc rối lần này thực sự là phần nổi của tảng băng chìm trong các vấn đề dưới sự điều hành của ĐCSTQ.

Đào Cảnh Châu, bạn học của Lý Khắc Cường ở Đại học Bắc Kinh từng nói với báo chí nước ngoài rằng, ông hy vọng những người bạn học cũ của mình sẽ “thực sự cải thiện mức sống của người dân” và giải quyết các vấn đề về nhà ở, y tế, dưỡng lão và giáo dục.

Nhưng dưới thể chế của ĐCSTQ, Lý Khắc Cường dường như không đạt được yêu cầu kể từ khi lên nắm quyền. Một mặt, chế độ quan liêu hành chính đã ngày càng thối nát, những năm gần đây, toàn bộ chính quyền biếng nhác và hỗn loạn. Các quan chức đã tiếp xúc với cờ bạc, lạm dụng ma túy, chơi game, mua sắm trực tuyến, xem phim khiêu dâm và thậm chí ngoại tình trong giờ làm việc v.v

Các phương tiện truyền thông chính thức từng nhiều lần đưa tin rằng, kể từ khi Lý Khắc Cường nhậm chức, ông thường trở nên nổi giận vì “mệnh lệnh của chính phủ không ra khỏi Trung Nam Hải” và sự biếng nhác của các quan chức. Theo các phương tiện truyền thông chính thức công bố, có một lần trong lúc nổi giận Lý Khắc Cường đã dùng tách trà đập vào bàn.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x