Bị nói ‘làm màu’ khi vác gạo cứu trợ, Quyền Linh phản ứng ra sao?

25/11/21, 12:20 Cuộc sống

Quyền linh chia sẻ, vào hồi tháng 8, anh có đăng vài bức ảnh vác gạo lên fanpage, ngay lập tức đã có nhiều người vào bình luận rằng: “Ông này diễn, làm màu quá, bày đặt đi dép cao su ra vẻ bình dân”

Quyền Linh vác cả tấn gạo hỗ trợ bà con mùa dịch. (Ảnh: Facebook)

Trong buổi phỏng vấn với báo VnExpress gần đây, Nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ sau khi cả nước bước vào trạng thái bình thường mới, anh cũng quay lại với việc ghi hình một số chương trình. Ngoài ra, anh cũng vẫn duy trì làm thiện nguyện. Thời gian qua, nhiều tỉnh miền Tây có số ca nhiễm tăng mạnh nên anh lại vận động khẩu trang, đồ bảo hộ, lương thực để gửi xuống giúp mọi người. 

Không những vậy anh còn tham gia dự án cộng đồng “Việc làm tốt”, làm cầu nối cho người nghèo các tỉnh tìm việc khi trở lại thành phố mưu sinh.

Kể về cái ngày còn đi vác gạo trên những chuyến xe thiện nguyện từ sáng tới đêm muộn, lòng anh có chút hoài niệm. Ngày đó có những bữa anh quên ăn quên uống, chỉ muốn nhanh chút đem thực phẩm, hàng hóa cho người dân. Sức khỏe của anh vốn đã không tốt, nhiều năm rồi anh phải sống với cơn đau của căn bệnh thoát vị đĩa đệm, chưa kể anh còn trong thời gian điều trị gan, thận. 

Đợt dịch vừa qua, có giai đoạn mỗi ngày anh vác cả tấn gạo, mỗi bao nặng 5-10 kg nhưng lúc ấy có lẽ được khích lệ từ các cộng sự nhiệt huyết nên anh thấy mình khỏe ra, chả đau đớn mấy. Chỉ lúc về đến nhà, đặt lưng xuống, anh mới thấy mình mẩy nhức nhối. 

Nhiều ngày liền anh không được về thăm gia đình vì sợ nhỡ không may nhiễm bệnh, liên lụy người tới thân. Mỗi lần muốn về, anh làm xét nghiệm nhanh rồi cũng ở nhà thui thủi trong phòng, không dám gặp vợ con, mẹ già. Mẹ anh mỗi lần thấy tivi chiếu cảnh con trai mình đến các điểm dịch thì chỉ biết khóc. 

Quyền Linh trong buổi phỏng vấn nghẹn ngào khi nhắc về gia đình. (Ảnh: VietNamNet)

Bị nói làm màu khi vác gạo cứu trợ

Vất vả, tận tâm là thế nhưng bản thân Quyền Linh cũng từng nhận những lời chỉ trích từ phía cư dân mạng trong đợt thiện nguyện này. Cụ thể, Quyền linh chia sẻ, vào hồi tháng 8, anh có đăng vài bức ảnh vác gạo lên fanpage, ngay lập tức đã có nhiều người vào bình luận rằng: “Ông này diễn, làm màu quá, bày đặt đi dép cao su ra vẻ bình dân“. 

Nghe vậy nam nghệ sĩ bình tĩnh phản hồi rằng: “Cảm ơn bạn, cuộc sống có nhiều màu sắc thì càng tốt chứ sao”. Anh cho biết bản thân mình cũng không thấy buồn vì chuyện này bởi trên đời khó mà tránh khỏi chuyện có người khen kẻ chê. Bản thân anh nghĩ chỉ cần mình không làm trái với lương tâm mình, thế là đủ.

Thời gian qua, chủ đề nghệ sĩ làm “thiện nguyện” đang rất nhạy cảm. Thế nhưng bản thân anh vốn minh bạch từ đầu nên nhận được rất nhiều lòng tin từ mọi người. 

Nhiều người quen thường nói anh quay quảng cáo suốt chắc giàu lắm, thật ra 10 lần quay thì anh chỉ nhận tiền một, hai lần, số còn lại anh góp hết cho các nhà hảo tâm. 

Quyền Linh bị nói làm màu khi đi dép lê vác bao gạo hỗ trợ người dân. (Ảnh: Facebook)

Chia sẻ với báo VietNamNet, anh cho biết khi đi trao quà, ai xin tiền mặt anh đều rút túi gửi “nóng” 1-2 triệu để chia sẻ với mọi người. Dần dần tiền túi cũng cạn, cứ mang đi bao nhiêu là hết bấy nhiêu, những lúc ấy anh lại gọi điện vay bạn bè. Có hôm, anh bị bà xã nhắc nhở: “Anh nè, trong nhà còn có 3 triệu thôi đó nghe!”

“Chắc kiếp trước tôi nợ mọi người”

Khi được hỏi về việc mình mang số kiếp con thiêu thân, anh lại cười lớn: “Tôi thấy khá đúng. Kiếp trước tôi nợ mọi người chăng? Tuổi này lẽ ra tôi có thể sống cuộc sống an nhàn, hậu phương của tôi rất vững chắc, bà xã có thể lo cho gia đình. Tôi cho đi đấy, nhưng nhận lại cũng rất nhiều! Tôi đi ăn sáng, uống cafe không ai cho tôi trả tiền. Bạn bè nói: Mày giữ tiền lại còn giúp người nghèo. Tôi làm từ thiện chưa bao giờ cô đơn vì luôn có bạn bè góp tiền. Có người bạn sẵn sàng góp 1 tỷ đồng nếu tôi cần. Tình cảm đó lớn lắm, không gì mua được.”

Nói về tâm nguyện của mình, Quyền Linh cho biết anh đang xây một công trình du lịch – tín ngưỡng khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống của người Khmer ở huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Công trình này khởi công từ đầu năm ngoái, nhưng do dịch bệnh bùng phát nên gần đây mới xây tiếp.

Anh bị lỗ hàng tỷ đồng vì hoa cỏ không có ai chăm sóc nên chết sạch, vốn đội lên rất cao dù kinh phí ban đầu đã hơn 100 tỷ. Dù đuối nhưng anh vẫn cố gắng vì đây là công trình tâm huyết ở tuổi xế chiều. Sau này khi con cái trưởng thành, có sự nghiệp riêng thì vợ chồng anh sẽ về đây sinh sống, dưỡng già.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x