Bí thư Thiện Nhân: Hạn chế họp trên 100 người, các cuộc họp khác phải đeo khẩu trang 

13/03/20, 12:00 Tin trong ngày, Việt Nam

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức các cuộc hội họp quy mô trên 100 người. Với những cuộc họp có quy mô nhỏ hơn 100 đại biểu thì có thể tổ chức và các đại biểu tham dự bắt buộc phải đeo khẩu trang. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh qua tienphong)
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh qua tienphong)

Đây là phát biểu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM với thường trực 24 quận huyện ủy chiều hôm 12/3.

“Nếu phó, chánh văn phòng Thành ủy bị nhiễm bệnh thì cả dàn lãnh đạo văn phòng, cả thường trực Thành ủy cũng phải bị cách ly 14 ngày vì ngày nào chúng tôi cũng họp với nhau thì ai lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành…

Trách nhiệm bảo vệ bản thân mình của mỗi cán bộ trong thời điểm này vô cùng quan trọng. Nếu bị bệnh và lây cho người khác thì sẽ ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị. Không được để cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị phải đóng cửa vì cán bộ đi cách ly”, ông Nhân cho hay.

Còn riêng đối với Đại hội Đảng bộ các quận huyện số lượng đại biểu nhiều hơn 100 người và bắt buộc phải tổ chức thì thành phố phải bàn thêm, song mục tiêu quan trọng nhất là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Cũng theo Bí thư Thành ủy TP.HCM thì hiện nay thành phố chỉ có 680 giường bệnh điều trị các ca nhiễm virus Vũ Hán tại các bệnh viện với 349 bác sĩ chuyên khoa nhiễm. 

Nếu dịch bệnh bùng phát, mỗi bác sĩ chăm sóc đều điều trị cho 5 bệnh nhân và làm cả 3 ca thì cũng chỉ chữa được cho tối đa 600 bệnh nhân. Số lượng máy móc, thiết bị điều trị như máy thở cũng chỉ cung cấp được cho 1 lượng người nhất định.

Cuộc họp giới hạn số lượng thành viên tham dự dưới 100 người và tất cả đều đeo khẩu trang để chống dịch lây lan. (Ảnh qua tienphong)
Cuộc họp giới hạn số lượng thành viên tham dự dưới 100 người và tất cả đều đeo khẩu trang để chống dịch lây lan. (Ảnh qua tienphong)

Nếu tình hình sắp tới trở lên căng thẳng thì thành phố có thể điều động bác sĩ tại các khoa khác và đào tạo tại chỗ. Tuy vậy, nếu tăng gấp đôi số bác sĩ, gấp rưỡi số giường bệnh thì thành phố cũng chỉ có khả năng điều trị tối đa cho 1.000 ca nhiễm. 

Theo đó, việc quan trọng nhất là sớm phát hiện và đưa các ca nhiễm bệnh và nghi nhiễm đi cách ly, theo dõi ngay thì sẽ hạn chế được nguy cơ lây nhiễm.

Dự kiến, thành phố sẽ có thêm 3.000 chỗ cách ly tập trung trong tháng 3 này và đến tháng 4 sẽ có thêm 4.000 chỗ. Và đến tháng 5 tới, thành phố sẽ có tổng trên 24.000 chỗ cách ly tập trung. 

Cũng tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, theo dự kiến nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn thì TP sẽ triển khai tiếp 2 khu cách ly tập trung với tổng số 21.000 giường.

Trong đó, Bệnh viện Ung bướu là 1.000 giường và ký túc xá Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM là 20.000 giường.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, khách đến liên hệ công tác tại trụ sở UBND TP.HCM khi đi qua cổng kiểm tra an ninh đều được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi vào trụ sở.

Tại các cuộc họp, toàn bộ người dự họp đều được khuyến nghị đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp để phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Bên ngoài phòng họp có để sẵn nước sát khuẩn khô để khách mời rửa tay trước khi vào phòng. Nếu phòng họp rộng, người họp được yêu cầu ngồi cách xa nhau một cánh tay…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x