Biden làm giàu cho con bằng cách ‘bóp cổ’ các chính phủ và tập đoàn quốc tế

29/09/20, 10:26 Thế giới

Báo cáo chung do 2 ủy ban của Thượng viện thực hiện và công bố hồi tuần trước, mà truyền thông dòng chính phớt lờ, tiếp tục đưa ra những bằng chứng chi tiết cho thấy hành vi ‘làm tiền’ của Joe Biden khi còn là Phó Tổng thống Mỹ.

Ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh qua News Week)

Các báo cáo trước đó lưu ý rằng tài liệu từ Ủy ban Nội chính và Chính phủ Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo và Ủy ban Tài chính Thượng viện cho thấy Hunter Biden, con trai của Phó Tổng thống Joe Biden, dường như có liên quan đến một số giao dịch mờ ám với các tổ chức và công ty nước ngoài, và các quan chức cấp cao trong chính quyền Obama đã biết rõ vụ việc, thậm chí một số người đã cố gắng cảnh báo nhưng đều bị cự tuyệt.

Ví dụ, báo cáo cho hay chính quyền Obama đã biết rằng việc bổ nhiệm Hunter Biden vào hội đồng quản trị của Burisma, một công ty năng lượng của Ukraine bị kết án tham nhũng, đã tạo ra một xung đột lợi ích lớn đối với Joe Biden, người đã được Tổng thống Obama bổ nhiệm vị trí Phó Tổng thống nhằm thiết lập các chính sách của Hoa Kỳ, với mục tiêu xóa bỏ tận gốc tham nhũng.

Breitbart News cho biết:

Nó đưa ra bằng chứng qua Email cho thấy cựu Ngoại trưởng John Kerry, người có con riêng Chris Heinz là một trong những đối tác kinh doanh của Hunter Biden, cũng biết về những xung đột lợi ích này.

“Hunter Biden, cùng gia đình anh ta và đối tác kinh doanh Devon Archer đã nhận được hàng triệu USD từ những công dân nước ngoài có lý lịch đáng ngờ,” báo cáo cho biết.

Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden trong lễ duyệt binh khai mạc ở Washington vào ngày 20/1/2009. (Ảnh qua Getty Images)

Nó cũng nói rằng Hunter Biden James Biden và Sara Biden, đã chi 100.000 USD mua sắm xa xỉ, sau khi lấy tiền từ một nhà đầu tư Trung Quốc. Ngoài ra, báo cáo nói rằng Hunter Biden thậm chí còn trả tiền cho những phụ nữ có liên quan đến một “đường dây mại dâm hoặc buôn người của Đông Âu.”

“Các hồ sơ do Ủy ban có được cho thấy mối liên hệ tài chính nhất quán, quan trọng và sâu rộng giữa Hunter Biden, James Biden, Sara Biden, Devon Archer và các công dân Trung Quốc có quan hệ với chính quyền Cộng sản và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cũng như các công dân nước ngoài khác có vấn đề về lý lịch, báo cáo được nghiên cứu kỹ lưỡng và có nguồn gốc rõ ràng, với hơn một năm kiểm chứng.

Cuộc thăm dò do Thượng nghị sĩ bang Wisconsin – Ron Johnson của Ủy ban Thượng viện về An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ, và Thượng nghị sĩ bang Iowa – Chuck Grassley thuộc Ủy ban Tài chính Thượng viện, bắt đầu vào tháng 8/2019, trước cuộc luận tội lừa đảo chống lại Tổng thống Trump về, liên quan đến cuộc điện đàm của ông và người đồng cấp Ukraine – Volodymyr Zelensky.

Trên thực tế, cuộc điều tra bắt đầu do “giao dịch Henniges”, trong đó một công ty có liên hệ với chính phủ Trung Quốc mua một công ty sản xuất “công nghệ chống rung cho các ứng dụng quân sự của Mỹ.” Một trong những công ty tham gia vào sàn giao dịch này là Bohai Harvest RST (BHR), do Trung Quốc tài trợ. Hunter Biden cũng sở hữu cổ phần ở công ty này.

Báo cáo nêu chi tiết các ví dụ về các giao dịch tài chính rộng rãi và phức tạp liên quan đến nhà Bidens, đồng thời tuyên bố rằng Hunter Biden không phải là thành viên duy nhất của nhà Biden kiếm tiền từ cương vị Phó Tổng thống của Joe Biden.

“Các hồ sơ mà các Ủy ban có được cho thấy Hunter Biden và gia đình của anh ta đã tham gia vào một mạng lưới tài chính rộng lớn, kết nối họ với các công dân và các chính phủ nước ngoài khắp toàn cầu,” báo cáo cho biết.

“Đặc biệt, Hunter Biden và Archer đã hình thành mối quan hệ tài chính nhất quán với nhà tài phiệt tham nhũng Mykola Zlochevsky, trong thời gian họ làm việc cho Burisma và các công ty của họ đã kiếm được hàng triệu USD từ hiệp hội đó, trong khi Joe Biden là Phó Tổng thống và là bộ mặt công khai trong chính sách Ukraine của chính quyền Obama”, nó nói thêm.

Báo cáo tiếp tục tuyên bố rằng Rosemont Seneca Thornton – công ty đầu tư mà Hunter Biden đồng sáng lập, đã nhận được 3,5 triệu USD thông qua chuyển khoản từ Elena Baturina, người bị cáo buộc đã nhận các hợp đồng xây dựng bất hợp pháp từ chồng cô, cựu thị trưởng Moscow.

Hơn nữa, việc Archer nhận tiền từ Kenges Rakishev – một công dân Kazakhstan, để mua một chiếc xe hơi  trong khi Phó Tổng thống Biden đang ở Kyiv đặc biệt liên quan đến thời điểm nhạy cảm này.

Và cuối cùng, công việc của Hunter Biden và Archer với những công dân Trung Quốc có quan hệ với chính quyền Cộng sản cho thấy mối quan hệ tài chính sâu sắc đã tăng tốc trong thời gian cha anh ta là Phó Tổng thống Mỹ và tiếp tục gia tăng sau khi Joe Biden rời nhiệm sở, báo cáo cho biết.

Một lần nữa, tất cả những điều này đã diễn ra với sự hiểu biết rõ ràng của một số người bên trong chính quyền Obama, bao gồm cả bản thân cựu Phó Tổng thống, người đã được cảnh báo trước nhưng đã chỉ thị cho quan chức Bộ Ngoại giao phớt lờ nó.

Đây chính xác là kiểu hành vi “đầm lầy” mà Tổng thống Trump phải vạch trần và chấm dứt. Chỉ riêng điều này đã đủ cho ông có thêm 4 năm tại nhiệm trên ghế lãnh đạo Nhà Trắng và đặt dấu chấm hết cho chiếc vé chạy đưa vào cương vị tổng thống của Biden.

Thiện Thành (Theo NN)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x