Biden lãng tránh chủ đề mở rộng pháp viện nhưng không tránh được quá khứ bị vạch trần

12/10/20, 10:31 Thế giới

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và người đồng hành tranh cử Kamala Harris đã tránh né khi được hỏi về việc liệu họ có mở rộng Pháp viện Tối cao nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Tuy nhiên vào năm 1983, Biden đã thẳng thắn hơn nhiều về vấn đề này, gọi đó là ý tưởng “ngu ngốc”.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris tại một sự kiện ở Detroit vào ngày 11/8/2020
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris tại một sự kiện ở Detroit vào ngày 11/8/2020.(Ảnh qua New York Times)

Biden, khi đó là Thượng nghị sĩ đến từ bang Delaware, đã đưa ra nhận xét trong phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào tháng 7/1983 về các đề cử vào Ủy ban Dân quyền Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan đã gây ra tranh cãi vì cố gắng thay thế 3 thành viên của ủy ban.

Biden đã lập luận rằng, mặc dù việc làm đó thuộc quyền của tổng thống, nhưng nó có nguy cơ làm tổn hại đến uy tín của ủy ban. Ông so sánh nó với những nỗ lực không thành công của Tổng thống Franklin D. Roosevelt vào năm 1937 để mở rộng Tòa án Tối cao bởi 6 thẩm phán – nói cách khác, đóng gói tòa án.

“Tổng thống Roosevelt rõ ràng có quyền gửi đến Thượng viện Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ một đề nghị đóng gói tòa án. Nó hoàn toàn thuộc quyền của ông ấy để làm điều đó. Ông ta không vi phạm luật nào. Về mặt pháp lý, hoàn toàn chính xác.” Biden, lúc đó 40 tuổi, nói với ủy ban.

“Nhưng đó là một ý tưởng tầm thường. Đó là một sai lầm khủng khiếp, khủng khiếp để mắc phải. Và nó đặt ra câu hỏi, nếu trong suốt một thập kỷ, sự độc lập của cơ quan quan trọng nhất… ở đất nước này, Tòa án Tối cao của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”

Câu hỏi về việc mở rộng pháp viện đã được gợi lên trong những tuần gần đây trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đề cử Thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao. Đảng Dân chủ đã lập luận rằng Thẩm phán Tòa án Tối cao tiếp theo phải được quyết định bởi người chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 và xác nhận của Barrett với tòa án – rất gần với cuộc bầu cử, không công bằng vì củng cố cho đa số bảo thủ 6-3 trên tòa án.

Chỉ còn 3 tuần nữa là đến cuộc bầu cử, các đảng viên Cộng hòa đã nắm bắt vấn đề này như một lập luận vào phút cuối với cử tri rằng chính quyền Biden sẽ chi tiêu các chuẩn mực và đưa phe tự do vào một Tòa án Tối cao đang mở rộng.

Đối mặt với áp lực phải đưa ra lập trường trong chiến dịch tranh cử qua Phoenix vào hôm 9/10, Biden cho biết đất nước sẽ “biết quan điểm của tôi về việc đóng gói ra tòa khi cuộc bầu cử kết thúc.”

Biden một lần nữa lại làm chệch hướng câu hỏi đóng gói của tòa án trong một chặng dừng chiến dịch ở Erie, Pennsylvania vào hôm 10/10 t – nói với các phóng viên rằng thay vào đó nên tập trung vào nỗ lực của Đảng Cộng hòa để lấp đầy ghế trống tại Tòa án Tối cao trước Ngày Bầu cử.

Hãy nhìn xem, phiên tòa duy nhất đang diễn ra ngay bây giờ. Biden nói rằng việc những người Cộng hòa đang đóng gói tại tòa đang diễn ra và cho rằng việc họ đang làm là không hợp hiến.

Cả Biden và Harris đều nói Thượng viện nên đợi cho đến sau cuộc bầu cử để lấp đầy ghế khuyết. Biden cam kết sẽ chọn nữ Thẩm phán Da đen đầu tiên nếu có cơ hội. Nhưng anh và Harris đang cố gắng tránh nói về tầm nhìn của họ đối với tương lai của Pháp viện Tối cao.

Thiện Thành

Theo foxnews.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x