Biden lên án bạo lực ở Kenosha, Trump gửi lực lượng liên bang đến khôi phục luật pháp và trật tự

27/08/20, 06:35 Thế giới

Hôm 26/8, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã lên án bạo lực ở thành phố Kenosha, sau vụ cảnh nổ súng vào Jacob Blake, rằng “bạo lực không cần thiết sẽ không chữa lành cho chúng ta”. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ cử lực lượng thực thi pháp luật liên bang và Vệ binh Quốc gia đến thành phố để “khôi phục luật pháp và trật tự.

Ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh qua Fox News)

Những bình luận của Cựu Phó Tổng thống Biden được đưa ra trong những ngày bất ổn ở thành phố Kenosha, thuộc bang Wisconsin, sau khi một người da đen 29 tuổi, tên là Jacob Blake, bị cảnh sát thành phố bắn ở cự ly gần.

Đoạn phim mới xuất hiện hôm 25/8 ghi lại thời gian trước khi Blake bị cảnh sát White Wisconsin bắn nhiều phát vào lưng, khi Blake cố gắng vào xe. Đoạn video được cho là ghi lại cảnh Blake tham gia vào một cuộc ẩu đả với ít nhất 2 cảnh sát Kenosha. Clip cho thấy một cảnh sát xuất hiện để cố gắng khống chế anh trước khi anh đứng dậy và đi đến cửa phụ của xe.

Video đang lan truyền nhanh được quay từ một điểm thuận lợi khác cho thấy một sĩ quan bắn nhiều phát đạn vào lưng người đàn ông không có vũ khí.

“Những gì tôi thấy trong video đó khiến tôi phát ốm. Một lần nữa, một người đàn ông da đen, Jacob Blake, đã bị cảnh sát bắn giữa ban ngày với cả thế giới đang theo dõi,” Biden nói

Cảnh sát đứng gần một chiếc xe tải bốc cháy trong cuộc biểu tình ngày 24 tháng 8 năm 2020, ở Kenosha, Wiscinsin. (Ảnh qua AP)

Biden cho biết ông đã nói chuyện với gia đình Blake và nói với họ công lý phải và sẽ được thực hiện.

Biden hồi tưởng lại tình trạng bất ổn sau cái chết của George Floyd, người đàn ông da đen ở thành phố Minneapolis, bị cảnh sát giam giữ vào tháng 5.

“Việc phản đối sự tàn bạo là quyền lợi và hoàn toàn cần thiết, nhưng đốt phá cộng đồng thì không phải là phản đối,” ông nói về tình trạng bất ổn sau cái cái của  Floyd.

Vào hôm 27/8 , ông cũng nói với một giọng điệu tương tự.

“Đó là bạo lực không cần thiết. Bạo lực gây nguy hiểm đến tính mạng và phá hủy các doanh nghiệp từ bên trong và đóng cửa các doanh nghiệp phục vụ cộng đồng. Điều đó là sai trái.”

Biden nói rằng đất nước cần đoàn kết, hàn gắn, thực thi công lý, chấm dứt bạo lực và chấm dứt phân biệt chủng tộc có hệ thống.

Người biểu tình bang Wisconsin đốt phá ít nhất hàng chục tòa nhà. (Ảnh qua Getty Images)

“Bạo lực không cần thiết sẽ không chữa lành cho chúng ta. Chúng ta cần chấm dứt bạo lực – và đến với nhau một cách hòa bình để đòi công lý,” Biden đã viết trên Twitter.

Bình luận của Biden được đưa ra sau khi Tổng thống Trump hôm 26/8 cho biết, ông sẽ cử lực lượng thực thi pháp luật liên bang và Vệ binh Quốc gia đến Kenosha để “khôi phục luật pháp và trật tự” sau nhiều ngày bất ổn trong thành phố này.

“Chúng tôi sẽ không ủng hộ hành vi cướp bóc, đốt phá, bạo lực và vô luật pháp trên đường phố Mỹ. Nhóm của tôi vừa nhận điện thoại với Thống đốc Tony Evers, người đã đồng ý nhận sự hỗ trợ của liên bang. (Portland cũng nên làm như vậy!)”  Tổng thống  Mỹ đăng trên Twitter hôm 26/8. 

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ nhanh chóng cử các nhân viên thực thi pháp luật liên bang và Vệ binh Quốc gia tới Wisconsin.

Trong khi đó, các video trên mạng xã hội cho thấy tình trạng  hỗn loạn ở Kenosha sau khi màn đêm buông xuống hôm 25/8, đám đông dường như đuổi theo một người đàn ông mang theo một khẩu súng trường, trước khi đè anh ta xuống đất và tước lấy vũ khí, Reuters đưa tin. Một người đàn ông với thân thể đầy máu được nhìn thấy với vết thương nghiêm trọng trên cánh tay. Một video khác cho thấy một người đàn ông bị thương ở đầu, đám đông quay quanh và sơ cứu cho anh ta 

Thống đốc Tony Evers của bang Wisconsin, một đảng viên Dân chủ, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào hôm 25/8. Theo đó ông đã tăng gấp đôi việc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Kenosha từ 125 lên 250. Đêm trước đó, đám đông biểu tình đã phá hủy hàng chục tòa nhà và gây ra hơn 30 vụ cháy ở trung tâm thành phố.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x