Biden sẽ không tiếp các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng trong ‘vài tháng’

17/02/21, 14:51 Thế giới

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 16/2 cho biết, Tổng thống Joe Biden có khả năng sẽ không tiếp các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng trong vài tháng tới, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Joe Biden tham gia một tòa thị chính CNN tại Nhà hát Pabst ở Milwaukee, bang Wisconsin, ngày 16/2/2021
Tổng thống Joe Biden tham gia một tòa thị chính CNN tại Nhà hát Pabst ở Milwaukee, bang Wisconsin, ngày 16/2/2021. (Ảnh qua Getty Images)

“Tôi xin thảo luận trước với tất cả các vị rằng sẽ mất vài tháng trước khi tổng thống gặp mặt trực tiếp hoặc mời một nhà lãnh đạo nước ngoài đến gặp mặt trực tiếp tại Nhà Trắng,” Psaki nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

Bà đã đưa ra nhận xét trước câu hỏi về việc liệu ông Biden có sớm gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được tổng thống gọi điện hay không.

Trong một cuộc gọi vào ngày 22/1, văn phòng của ông Trudeau cho biết 2 nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp nhau vào tháng tới.

“Các vị có thể gặp nhau qua video, như chúng ta đều biết. Tôi không có bất kỳ mốc thời gian nào của cuộc họp để truyền đạt hoặc xác nhận cho các vị,” Psaki trả lời.

Mặc dù tổng thống đã điện đàm cho một số nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, nhưng ông vẫn chưa gặp trực tiếp bất kỳ ai trong số họ, do đại dịch COVID-19 đang diễn ra và các hạn chế đi lại đang được thực hiện để hạn chế sự lây truyền của nó.

Tổng thống vẫn chưa đi công du nước ngoài và Nhà Trắng chưa cho biết khi nào ông có thể làm như vậy.

Trong số những nhà lãnh đạo nước ngoài, ông Biden cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Anh Boris Johnson để thảo luận về khả năng tạo ra một thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Anh và Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador về vấn đề nhập cư.

Biden cũng đã điện thoại cho các nhà lãnh đạo của Australia, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc.

Ông đã phải đối mặt với sự giám sát vì chưa nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, Psaki nói với các phóng viên hôm 16/2 rằng một cuộc gọi sẽ sớm diễn ra và Israel là đồng minh của Hoa Kỳ.

Trước đóa hôm 15/2, Phó Tổng thống Kamala Harris đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron – cuộc gọi thứ hai của bà với một nhà lãnh đạo nước ngoài. Biden và Macron đã nói chuyện vào ngày 24/1.

Theo bản tin cuộc gọi từ văn phòng của mình, bà Harris bày tỏ với Macron cam kết của mình trong việc tăng cường quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Pháp và hồi sinh liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Hai bên nhất trí về nhu cầu hợp tác song phương và đa phương chặt chẽ để giải quyết vấn đề COVID-19, biến đổi khí hậu và ủng hộ nền dân chủ trong nước và trên thế giới.

Bà Psaki cũng cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành để tổ chức bài phát biểu của Tổng thống Liên bang tới một phiên họp chung đông đủ của Quốc hội. Bà nói rõ ràng nó “sẽ trông khác do các hạn chế về COVID-19.”

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x