Biden tái cam kết vai trò lãnh đạo toàn cầu, đảo ngược chính sách ‘nước Mỹ trên hết’ của ông Trump

05/02/21, 14:49 Thế giới

Vào hôm 4/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trình bày chi tiết kế hoạch của mình nhằm chấm dứt chính sách ngoại giao đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump ở Mỹ và tiếp tục tập trung vào vai trò lãnh đạo toàn cầu, Breitbart đưa tin.

Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu tại Lễ Tạ ơn tại Nhà hát Queen vào ngày 25/11/2020
Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu tại Lễ Tạ ơn tại Nhà hát Queen vào ngày 25/11/2020. (Ảnh qua AFP)

“Thông điệp mà tôi muốn họ nghe thấy hôm nay là nước Mỹ đã trở lại,” ông Biden nói.

Vào chiều 4/2, Biden đã phát biểu tại Bộ Ngoại giao phác thảo chương trình ngoại giao của ông và các ưu tiên trong chính quyền, khác hẳn so với người tiền nhiệm.

“Những thách thức mà thế giới phải đối mặt là chủ nghĩa độc tài, biến đổi khí hậu, đại dịch virus Corona và sự phổ biến vũ khí hạt nhân,” Biden nói.

“Chúng ta không thể làm điều đó một mình,” Biden khẳng định hứa sẽ xây dựng lại chính sách toàn cầu của Mỹ và sức mạnh toàn cầu bằng cách khôi phục các liên minh mà Tổng thống Trump đặt nghi vấn.

Biden tuyên bố rằng các giá trị dân chủ của Mỹ đang bị áp lực mạnh mẽ và bị đẩy đến bờ vực trong thời chính quyền Trump, đồng thời hứa hẹn sẽ giúp dẫn đầu thế giới.

Ông cáo buộc Tổng thống Trump đã làm tổn thương các liên minh của Mỹ với Canada, Mexico, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc bằng các chính sách “bỏ mặc” và “bạc đãi”.

“Các liên minh của Mỹ là tài sản lớn nhất của chúng ta và việc dẫn đầu bằng ngoại giao có nghĩa là một lần nữa sát cánh với các đồng minh của chúng ta trong các đối tác quan trọng,” Biden nói.

Ví dụ, Biden nói rằng ông sẽ đóng băng lệnh của Trump về việc rút một lượng binh sĩ ra khỏi Đức.

Ngoại trưởng của Biden, Tony Blinken, cũng nêu chi tiết về cách tiếp cận mới, ám chỉ rằng sẽ có sự phục hồi toàn cầu hóa trong chính quyền mới.

“Tại thời điểm thách thức toàn cầu chưa từng có này, điều quan trọng hơn là Hoa Kỳ phải thể hiện và dẫn đầu bởi vì thế giới chỉ đơn giản là không tự tổ chức để giải quyết các vấn đề lớn,” Blinken nói.

Biden cũng triển khai những luận điệu cứng rắn chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc cựu Tổng thống Trump không thách thức chính quyền Putin.

“Tôi đã nói rõ với Tổng thống Putin theo một cách rất khác so với người tiền nhiệm của tôi rằng những ngày nước Mỹ lăn lộn khi đối mặt với những hành động gây hấn của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta, các cuộc tấn công mạng, đầu độc công dân của mình đã qua ”, ông khoe khoang và lên án Putin vì đã bắt và bỏ tù nhà bất đồng chính kiến ​​Alexey Navalny.

Nhưng Biden lại tỏ ra mềm mỏng và mơ hồ hơn khi thảo luận về Trung Quốc, khi mô tả đất nước do chủ nghĩa cộng sản cai trị là “đối thủ nặng ký nhất của chúng tôi.”

Ông nói: “Chúng tôi sẽ đối đầu với những hành vi lạm dụng kinh tế của Trung Quốc, chống lại hành động cưỡng chế hung hăng của họ để đẩy lùi cuộc tấn công của Trung Quốc vào nhân quyền, sở hữu trí tuệ và thống trị toàn cầu.”

Biden đã không đề cập cụ thể các hành động của Trung Quốc trong việc đàn áp nền dân chủ ở Đài Loan, vai trò của họ trong việc không ngăn chặn sự lây lan của virus Corona hay những lạm dụng trong lịch sử đối với thương mại.

Ông nói với thế giới rằng nước Mỹ vẫn đang vật lộn với lịch sử phân biệt chủng tộc mà ông đang nỗ lực giải quyết.

Biden nói: “Chúng tôi đã thực hiện các bước để thừa nhận và giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống và tai họa về  quyền tối thượng của người da trắng ở đất nước của chúng tôi.”

Biden cũng hứa sẽ bảo vệ quyền của những người LGTBQI (Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Chuyển giới, Đồng tính luyến ái và Intersex) trên khắp thế giới.

Ông cũng hứa sẽ chào đón nhiều hơn trong số 80 triệu người tị nạn trên khắp thế giới, trong khi Trump đã giảm đáng kể số lượng người được phép nhập cư vào Hoa Kỳ.

“Sẽ mất thời gian để xây dựng lại những gì đã bị hư hại nặng, nhưng đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm,” Biden nói.

Bất chấp những lời khẳng định lặp đi lặp lại rằng mình  sẽ tập trung lại nỗ lực vào vai trò lãnh đạo toàn cầu, Biden lập luận rằng tất cả chỉ vì lợi ích của người dân Mỹ.

“Chúng tôi làm điều đó vì đó là tư lợi rõ ràng của chính chúng tôi,” ông nói và cho biết thêm rằng: “Mỹ không thể vắng mặt trên sân khấu thế giới thêm nữa.”

Thiện Thành

Theo breitbart.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x