Biển Đông: Malaysia tăng cường sức mạnh hải quân, Nhật kêu gọi Trung Quốc nên kiềm chế

24/10/19, 10:05 Thế giới

Mới đây, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc nên kiềm chế những hành vi gần đây tại khu vực Biển Đông nhằm gây ảnh hưởng tới an ninh biển của khu vực. Malaysia cũng đã có động thái tăng cường sức mạnh hải quân nhằm đối phó với kịch bản xung đột tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hội kiến với Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn vào ngày 23/10/2019. (Ảnh qua Kyodo)

Nhật kêu gọi Trung Quốc nên kiềm chế, Malaysia tăng sức mạnh hải quân đề phòng xung đột ở Biển Đông

Hôm 23/10 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có các cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cùng với các Thủ tướng Đức, Singapore, Thái Lan…

Trong thời gian hội đàm với Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Thủ tướng Abe đã mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc nên kiềm chế những hành vi gần đây tại khu vực Biển Đông gây ảnh hưởng tới an ninh biển của khu vực. Ông Abe cũng nêu quan ngại về việc tàu Trung Quốc liên tục xâm nhập vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Nhật Bản cũng là vùng hải phận mà Nhật Bản khẳng định chủ quyền. Đồng thời, Thủ tướng Abe bày tỏ mong muốn vấn đề Hong Kong được giải quyết thông qua hòa bình.

Đề cập đến tình hình biển đông gần đây, hãng thông tấn Anadolu đưa tin hôm 20/10, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cũng thừa nhận việc hạn chế trong trang bị cho hải quân và lực lượng chấp pháp trên biển khiến nước này gặp bất lợi ở Biển Đông, đồng thời hối thúc việc tăng cường sức mạnh hải quân Malaysia nhằm đối phó với kịch bản xung đột tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah tuyên bố nước này cần phải tăng cường sức mạnh hải quân. (Ảnh qua BAOMOI)

AFP cho biết, trong bài phát biểu trước Quốc hội Malaysia, Ngoại trưởng Abdullah khẳng định chính phủ muốn tăng cường sức mạnh hải quân: “Chúng ta không muốn xung đột xảy ra, nhưng khí tài hải quân cần phải được nâng cấp để kiểm soát các vùng biển trước nguy cơ bùng nổ xung đột giữa các cường quốc ở Biển Đông,” ông Abdullah nhấn mạnh.

Đề cập đến vụ  tàu hải cảnh của Trung Quốc tiến hành tuần tra xung quanh cụm bãi cạn Luconia ở Biển Đông, ông Saifuddin nói: “Các tàu hải quân của chúng ta nhỏ hơn các tàu hải cảnh của Trung Quốc”.

Nhà phân tích quốc phòng và quân sự Connie Rahakundini Bakrie khẳng định, mặc dù ASEAN không có hiệp ước quốc phòng nhưng hợp tác an ninh phải được thực hiện trong vùng biển ở khu vực.

“Malaysia thừa nhận rằng năng lực hải quân của họ không ngang tầm với Trung Quốc”, Connie nói thêm rằng nếu nổ ra đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc thì mong muốn giải phóng Biển Đông của các nước ASEAN mà không có hiện diện quân sự sẽ là điều rất khó khăn.

Theo bà Connie, sẽ là điều kỳ lạ nếu các nước ASEAN không có sự hiện diện quân sự ở vùng biển tranh chấp của mình trong khi Trung Quốc và Mỹ đã làm như vậy.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cam kết hỗ trợ Việt Nam, thúc đẩy đối tác chiến lược toàn diện

Thượng tướng A.V. Kartapolov và Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam duyệt Đội danh dự Hải quân Nhân dân Việt Nam vào sáng ngày 23/10/2019. (Ảnh qua BAOMOI)

Sáng 22/10, tại Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, và Thượng tướng A.V. Kartapolov, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đồng chủ trì cuộc hội đàm cấp cao giữa 2 tổng cục.

Tại buổi tọa đàm, Thượng tướng A.V. Kartapolov cho biết Nga luôn coi mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa 2 nước là nhiệm vụ ưu tiên và khẳng định cam kết nỗ lực hỗ trợ quân đội Việt Nam trên mọi phương diện cũng như  tin tưởng quan hệ hợp tác về quân sự trong thời gian tới sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng giúp Việt Nam tổ chức hội thao quân sự quốc tế khi có ý kiến đồng ý của Chính phủ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, chuyến thăm của Thượng tướng A.V. Kartapolov diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/10, là hoạt động được xác định trong khuôn khổ Năm chéo Việt – Nga (2019-2020). Đây là hoạt động nhằm tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng giữa 2 nước, trong đó có hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x