Bình Phước: Điều tra việc giám đốc bắt chim trong sách đỏ để nhậu

26/11/18, 17:21 Việt Nam

Ông T.K, giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, được cho là đã giết 2 con chim quý hiếm tại vườn quốc gia Bù Gia Mập. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh.

Hai con chim quý được cho là đã bị giết. (Ảnh: Internet)
Hai con chim quý được cho là đã bị giết. (Ảnh: Internet)

Mới đây, cư dân mạng xôn xao, chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh một giám đốc doanh nghiệp trên tay cầm 2 con chim quý trong tình trạng đã chết tại vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Người được cho là có hành vi giết hại động vật quý có tên là T.K giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

Vị giám đốc được cho đã giết 2 con chim quý hiếm. (Ảnh: Internet)
Vị giám đốc được cho đã giết 2 con chim quý hiếm. (Ảnh: Internet)

2 con chim bị giết làm thịt có tên Hồng Hoàng đã vặt lông, thui qua lửa. Ông T.K tay cầm 2 con chim đưa hình ảnh lên mạng xã hội với status “có ai nhậu không, thiếu tay”. Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng “ném đá” dữ dội vì hành vi tận diệt động vật quý.

Được biết, chim Hồng Hoàng (còn gọi là Phượng Hoàng đất) là một loài chim quý thường sinh sống sâu trong rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Do việc mất môi trường sống đang diễn ra cũng như bị săn bắn ở một số nơi nên mỏ loài chim này đắt gấp 3 lần ngà voi (6150 USD/kg). Do đó, Hồng Hoàng được đánh giá là vật quý hiếm trong sách đỏ của IUCN về các loài nguy cấp. Thế nên, việc tận diệt chim quý trong sách đỏ cần bảo tồn là hành vi phạm pháp.

Giống chim Hồng Hoàng quý hiếm. (Ảnh: Internet)
Giống chim Hồng Hoàng quý hiếm. (Ảnh: Internet)

Liên quan đến thông tin trên, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước, cho biết đã nhận được thông tin phản ánh. Chi cục Kiểm lâm tỉnh này đang họp khẩn để xác minh thông tin, đồng thời truy tìm người giết hại chim quý để xử lý theo pháp luật.

>>> TP HCM: Đầu tư hàng chục tỷ đồng, dân vẫn khổ vì ngập

Theo Tienphong.vn

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x