Bình Thuận, Đà Nẵng thêm 2 ca Covid-19, Chủng nCoV mới ‘vượt kiểm soát’ ở Anh

21/12/20, 12:45 Việt Nam

Bình Thuận và Đà Nẵng thêm 2 ca nhiễm mới nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 1.413. Hiện biến thể nCoV mới đã ‘vượt kiểm soát’ khiến nhiều nước châu Âu phải ngừng bay với Anh, Thái Lan phải xét nghiệm hơn 10.000 người sau khi ghi nhận ổ dịch Covid-19, trong khi đại dịch khiến 2.200 nhân viên Coca Cola mất việc thì Tổng thống Pháp nói ông bị mắc virus một phần vì ‘xui’.

Nhiều người đeo khẩu trang để phòng chống Covid-19 tại một khu mua sắm ở London, Anh. (Ảnh qua AFP)

Bình Thuận, Đà Nẵng thêm ca mới, ca sĩ Xuân Nghi mắc Covid-19, một nghệ sĩ gốc Việt ở Balan tử vong vì nCov

Bộ Y tế chiều tối 20/12 đã công bố thêm 2 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Thuận và TP. Đà Nẵng, nâng tổng số bệnh nhân cả nước từ đầu mùa dịch đến nay lên 1.413 ca.

Theo nguồn tin ngày 20/12 của BBC thì trong tuần qua, Andy Nguyễn (tức Kim Lee) một nghệ sĩ gốc Việt ở Ba Lan đã tử vong do Covid-19. Trang Natemat.pl. cho biết, nghệ sĩ Kim Lee sinh ra tại Hà Nội, học ngành vật lý nguyên tử ở Đại học Tổng hợp Warsaw và là ‘drag queen’ nổi tiếng hàng đầu ở Ba Lan, đã trình diễn cả ở Berlin, London.

Trong khi đó vào sáng nay (21/12), Zing cho biết, trên trang cá nhân, ca sĩ Xuân Nghi (SN 1994, nổi tiếng từ nhỏ trong vai trò ca sĩ nhí, được yêu mến gọi là ‘bé Xuân Nghi‘) đã thông báo tin cô dương tính với virus Vũ Hán sau một tuần tự cách ly tại khách sạn.

Nữ ca sĩ Xuân Nghi (26 tuổi) mắc Covid-19 từng là ca sĩ nhí nổi tiếng của Việt Nam, hiện sống và hoạt động tại Mỹ. (Ảnh qua tienphong)

“Rất buồn phải báo tin cho các bạn biết là Nghi đã mắc Covid-19 sau một tuần tự cách ly. Nghi có những triệu chứng bệnh nhưng vì còn trẻ, khỏe mạnh và sức đề kháng tốt nên sức khỏe vẫn ổn”, từ California, Xuân Nghi chia sẻ.

Tính đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã tăng lên đến 1.413 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Trong số 1.269 ca khỏi bệnh, có nhiều trường hợp bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Và tính đến tối qua (20/12), cả nước vẫn còn 17.220 người đang phải cách ly phòng dịch.

Cũng liên quan đến tình hình dịch Vũ Hán, vào ngày 20/12, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và hãng Hàng không Bamboo Airways đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore thực hiện chuyến bay đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước.

Chủng nCoV mới ‘vượt kiểm soát’, nhiều nước Châu Âu ngừng bay với Anh, Nhật, Hàn điêu đứng vì Covid-19

Tính đến nay, toàn cầu đã ghi nhận hơn 77 triệu ca nhiễm và gần 1,7 triệu người chết vì Covid-19. Theo VTC thì các nghiên cứu cho thấy, chủng virus SARS-CoV-2 mới dường như lây lan dễ dàng hơn và có khả năng lây truyền nhiều hơn tới 70%.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết tình hình cực kỳ nghiêm trọng khi đột biến mới được phát hiện của virus corona ở nước này đang lây lan ‘vượt ngoài tầm kiểm soát’.

Dịch bệnh Covid-19 trở nên đáng ngại hơn trong mùa lễ Giáng sinh. (Ảnh qua newsdome)

Trong khi Thủ tướng Anh phải tuyên bố phong tỏa thủ đô London dịp Giáng sinh, người dân Đông Nam vùng England của nước này phải thực thi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn thì Bỉ, Hà Lan, Italy và hàng loạt các nước Châu Âu hôm 19, 20/12 cũng cho dừng các chuyến bay với Anh.

Trong diễn biến mới nhất, WHO cho biết họ đang giữ liên lạc chặt chẽ với giới chức Anh và sẽ cập nhật các thông tin về chủng virus nCov mới cho công chúng.

Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên gia của WHO về virus corona cho biết, vào đầu tuần này, chủng mới có những điểm tương đồng với một biến thể ban đầu được phát hiện ở chồn hương châu Âu. Một báo cáo được WHO công bố kêu gọi thế giới tăng cường giám sát dịch bệnh dựa trên những diễn biến gần đây.

Trước khi London bị phong tỏa, hàng nghìn người đã đổ đến các nhà ga để tìm đường ra khỏi thành phố. (Ảnh qua duardian)

Theo Reuter, diễn biến dịch Covid-19 ngày càng trở nên nghiêm trọng ở Nhật và Hàn Quốc, buộc chính phủ các nước này phải cân nhắc tăng cường và siết chặt các biện pháp phòng chống.

Cụ thể, với 556 ca mắc mới trong 24 giờ qua, lần đầu tiên tổng số ca nhiễm trong 1 tháng tại thủ đô Tokyo của Nhật đã vượt ngưỡng 10.000 người. Số ca dương tính với virus ở Tokyo tính từ đầu tháng 12 đến hết ngày 20/12 đã lên tới 10.507 trường hợp, phá vỡ kỷ lục thiết lập trước đó trong tháng 11 (9.857 ca) và nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên gần 196.000 người.

Tổng số ca tử vong tại đất nước mặt trời mọc hiện là 2.873 người. Theo đó, để đối phó với tình hình dịch phức tạp, chính quyền Tokyo đã nâng mức cảnh báo với hệ thống y tế lên mức 4 cao nhất.

Trong khi đó, Hàn Quốc ngày 20/12 có thêm 1.097 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Đây cũng là ngày thứ 5 liên tiếp nước này ghi nhận số ca nhiễm mới vượt 1.000 ca. Tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc hiện là 49.665 người với 674 trường hợp tử vong…

Đại dịch khiến 2.200 nhân viên Coca Cola mất việc, Thái Lan phải xét nghiệm hơn 10.000 người

Nguồn tin từ TTXVN cho biết, sau khi ghi nhận hơn 500 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán từ một tỉnh được xem là trung tâm công nghiệp hải sản chỉ trong một ngày ngắn ngủi, giới chức Thái Lan ngày 20/12 thông báo nước này sẽ tiến hành xét nghiệm đối với hơn 10.000 người.

Đại dịch Covid-19 khiến 2.200 nhân viên Coca Cola mất việc. (Ảnh qua taichinhdoanhnghiep)

Phát biểu với báo giới, ông Taweesin Wisanuyothin, người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm phòng, chống Covid-19 của Thái Lan cho biết nhà chức trách đặt mục tiêu đến ngày 23/12 sẽ xét nghiệm được 10.300 người ở tỉnh Samut Sakhon – nơi ổ dịch mới xuất hiện, cũng như các tỉnh lân cận, trong đó có Samut Songkhram và Nakhon Pathom.

Cũng liên quan đến tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán, trang Tài Chính doanh nghiệp cho biết, vào hôm 17/12, Coca Cola đã thông báo về việc sa thải khoảng 2.200 nhân viên trên toàn cầu do ảnh hưởng xấu từ đại dịch Covid-19.

Tại Mỹ, Coca Cola sẽ sa thải khoảng 1.200 nhân viên, chiếm 12% lực lượng lao động trên thị trường quê nhà. Và 550 triệu USD là số tiền mà Coca Cola bồi thường cho 2.200 nhân viên mà họ sa thải do ảnh hưởng xấu của đại dịch Covid-19.

Các nhân viên y tế Thái Lan khử trùng gần chợ tôm ở tỉnh Samut Sakhon. (Ảnh qua bangkokpost)

Đến cuối năm 2019, Coca Cola có 86.200 nhân viên trên toàn thế giới. Song đại dịch COVID-19 đã khiến cho doanh thu của tập đoàn giảm, trong khi chi phí lại tăng.

Tổng thống Pháp nói mắc Covid-19 một phần vì ‘xui’, Thượng viện Mỹ thống nhất về gói 900 tỷ USD cứu trợ

Theo Daily Mail, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc ông mắc dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán là kết quả của sự thiếu thận trọng và thiếu may mắn, hiện ông đang trải qua các triệu chứng bao gồm đau đầu, mệt mỏi, ho khan.

Nhà lãnh đạo 42 tuổi nhận định việc ông mắc Covid-19 “cho thấy virus thực sự có thể lây cho tất cả mọi người, bởi vì tôi vốn được bảo vệ rất cẩn thận. Thế mà tôi vẫn nhiễm virus. Có lẽ do một khoảnh khắc sơ suất, và do thiếu may mắn.”

Ông Macron bắt tay người đứng đầu Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Angel Gurria. (Ảnh qua reuters)

Tuy nhiên, các nhà phê bình đã chỉ ra một số thời điểm sơ suất của ông Macron, khi ông bắt tay Thủ tướng Bồ Đào Nha, Antonio Costa, 59 tuổi, ở Paris hôm thứ Tư và tham gia các bữa ăn tập thể. Ông Macron cũng bắt tay người đứng đầu Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Angel Gurria, 70 tuổi, tại một cuộc họp hôm thứ Hai.

Thủ tướng Slovakia Igor Matovic cũng đã dương tính với Covid-19 sau khi cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU tuần trước với ông Macron.

Theo Fox News, ngày 20/12 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã đồng ý thỏa hiệp về các chương trình cho vay hỗ trợ Covid-19 của liên bang, đạt được một thỏa thuận về gói cứu trợ Covid-19 trị giá gần 900 tỷ USD.

Dưới đây là thông tin cụ thể về 2 ca mới nhiễm Covid-19

Bệnh nhân 1.412 (BN 1412) là một nam sinh 17 tuổi, quốc tịch Ucraina, từ Mỹ quá cảnh Sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/12 trên chuyến bay KE683Y, được cách ly tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận) ngay sau đó.

Kết quả xét nghiệm ngày 19/12 tại Viện Pasteur Nha Trang khẳng định bệnh nhân dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bệnh nhân 1.413 (BN 1413) là nữ, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội. Vào ngày 6/12, bệnh nhân từ Nga đáp chuyến bay VN5062 xuống sân bay Đà Nẵng, được cách ly ngay tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính vào lần 1 và lần 2 (ngày 6/12, 9/12) tuy nhiên ở lần 3 (ngày 19/12, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng) lại cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Được biết, trên chuyên bay VN5062 này trước đó cũng đã ghi nhận 3 ca dương tính với hiện đang được cách ly ngay tại TP. Đà Nẵng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x