BN 1440 đổi lời khai về hành trình nhập cảnh trái phép, Tiền Giang khẩn cấp cách ly nhiều trường hợp

28/12/20, 11:04 Việt Nam

Theo lời khai mới của BN 1440 thì người này không đi qua cửa khẩu Tây Ninh bằng xe tải như đã nói mà di chuyển bằng xe máy và ghe để băng rừng, vượt sông, đi qua các ngách nhỏ tới TP. Tân An (tỉnh Long An). Hiện Việt Nam lại có thêm một 1 ca mới, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid-19 từ đường mòn lối mở tăng cao dịp cận tết.

Thêm 1 ca mới, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ đường mòn lối mở tăng cao dịp cận tết. (Ảnh qua moh)

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, tối 26/12, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã thông tin cho ông về việc đối tượng T. khai báo lịch trình di chuyển từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang) chứ không phải cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, khi đã nhập cảnh vào Việt Nam, đối tượng di chuyển bằng xe máy và ghe để băng rừng, vượt sông, qua ngách nhỏ tới TP. Tân An (tỉnh Long An). Tại Tân An, đối tượng tiếp tục di chuyển bằng xe khách về tỉnh Vĩnh Long.

Với khai nhận này, đối tượng không di chuyển qua cửa khẩu Tây Ninh bằng xe tải như lời khai trước đó. Hiện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đề ra các biện pháp chặt chẽ hơn trong việc kiểm soát biên giới như vận động người dân chủ động cung cấp thông tin về người nhập cảnh trái phép.

“Tây Ninh sẽ thưởng nóng cho người có thông tin chính xác để phòng chống dịch Covid-19”, ông Ngọc ‘cam kết’.

Tiền Giang cách ly khẩn nhiều trường hợp tiếp xúc BN 1440

Trao đổi với VOV sáng 27/12, BS Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho biết, sau khi có thông tin BN 1440 đi xe khách có dừng chân tại một quán ăn ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, cơ chức năng tỉnh đã đến trích xuất camera an ninh, xác minh vụ việc. 

Qua đó, xác định được 1 trường tiếp xúc gần F1 (cách ly tại Trung tâm y tế huyện Cai Lậy), 1 trường hợp nghi ngờ (cách ly tại Trung tâm y tế huyện Cái Bè) và 12 trường hợp F2 (cho cách ly tại nhà).

Đến sáng 27/12, tình hình sức khỏe của các trường hợp đang cách ly vẫn ổn định; ngành y tế tiến hành phun thuốc diệt khuẩn toàn bộ khu vực quán ăn và tạm thời đóng cửa cơ sở ăn uống này.

Cũng trong sáng 27/12, Viện Pasteur TP.HCM thông báo cả 13 trường hợp tiếp xúc gần với BN 1440 (gồm người nhà bệnh nhân, lực lượng công an, cán bộ y tế, người lái xe ôm, chủ tiệm tạp hóa ở huyện Mang Thít) đều âm tính. 

Về BN 1440, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân bình thường, không có biểu hiện sốt ho, ăn uống tốt đang được cách ly và chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh.

Thêm 1 ca mới, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ đường mòn lối mở tăng cao dịp cận tết

Bộ Y tế tối 27/12 đã công bố thêm 1 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) là một người đàn ông 60 tuổi, đáp chuyến bay VN 415 (có 7 người dương tính trước đó) từ Mỹ xuống sân bay Nội Bài, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 1.441.

Trước đó, Bộ Y tế cho biết toàn bộ người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.440 (bệnh nhân nhập cảnh lậu ghi nhận ngày 26/12) đã âm tính lần đầu. Tuy nhiên, nguy cơ dịch xâm nhập qua đường mòn, lối mở sẽ tăng cao do nhu cầu đi lại trong dịp tết. 

Trong cuộc làm việc ngày 25/12 tại Tây Ninh của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, thông tin cho biết mỗi ngày trung bình có 30 người nhập cảnh qua cửa khẩu của Tây Ninh, nhưng cao điểm có ngày lên đến 1.000 người về.

Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang phòng chống Covid-19 . (Ảnh qua abcnews)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo tăng cường kiểm soát đường mòn lối mở, tạo nhiều hàng rào ngăn dịch xâm nhập, nhất là khi các nước xung quanh như Myanmar, Thái Lan…số mắc mới đang gia tăng nhanh.

Tính đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã chạm mốc 1.441 ca, trong đó có 35 ca đã tử vong.

Trong số 1.303 ca bệnh được chữa khỏi có nhiều trường hợp bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hơn 16.799 người vẫn đang phải cách ly phòng dịch, tính đến tối 27/12.

Thế giới hơn 81 triệu ca, lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh tại Nhật bắt đầu có hiệu lực

Theo trang worldometers, tính đến 6h sáng nay (28/12), thế giới đã ghi nhận hơn 81,13 triệu ca mắc và hơn 1,77 triệu trường hợp tử vong do Covid-19. 

Hiện Châu Âu tiếp tục là khu vực có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất trên thế giới. Trong đó, Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm bệnh và tử vong nhiều nhất do đại dịch. Nga, Pháp và Anh là 3 nước bị tác động nhiều nhất bởi đại dịch thì Italy là nước lo lắng về tỷ lệ sinh giảm mạnh do đại dịch.

Theo trang The Guardian (Anh), do ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, tỷ lệ sinh ở Italy xuống mức thấp nhất trong hơn 150 năm.

Tổng thống Trump sáng 28/12 (theo giờ Việt Nam) đã ký ban hành gói cứu trợ đại dịch Covid-19 trị giá gần 900 tỷ USD. (Ảnh qua AP)

Cụ thể, trong khi số ca tử vong đã lên tới 647.000 người, Italy chỉ ghi nhận 420.000 ca sinh vào năm 2019, tỉ lệ thấp nhất kể từ khi quốc gia này thống nhất vào năm 1861.

Tỷ lệ sinh của Italy được dự đoán còn giảm hơn nữa, có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 408.000 ca trong năm nay khi tình trạng suy thoái kinh tế và bất ổn do đại dịch Vũ Hán gây ra đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của quốc gia châu Âu này.

Theo Japan Times, từ hôm nay 28/12, lệnh cấm người nước ngoài không cư trú tại Nhật Bản nhập cảnh đã bắt đầu có hiệu lực, sau khi nước này phát hiện chủng virus biến thể, được cho là có tốc độ lây lan nhanh hơn ở 2 người nhập cảnh từ Anh. 

Lệnh cấm này sẽ kéo dài đến tháng 1/2021 tuy nhiên, sẽ có ngoại lệ với công dân các nước và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan, và các quốc gia mà chính phủ Nhật Bản có thỏa thuận nới lỏng về đi lại…

Trong khi Thái Lan cảnh báo tình hình nghiêm trọng hơn trước việc các ca Covid-19 của nước này tăng mạnh thì tại Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh của nước này cũng chuyển sang ‘cơ chế ứng phó’ khẩn cấp vì phát hiện nhiều ca mắc mới vào cuối tuần qua.

Theo báo Tin tức, Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 28/12 (theo giờ Việt Nam) đã ký ban hành gói cứu trợ đại dịch Covid-19 trị giá gần 900 tỷ USD.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x