Bộ Công Thương nói đã loại hàng trăm dự án thủy điện vừa và nhỏ khỏi quy hoạch

21/10/20, 13:49 Việt Nam

Trong đợt mưa lũ năm nay, tác hại của các công trình thủy điện vừa và nhỏ đã cấp tập gây thiệt hại nghiêm trọng đến người và của đồng bào miền Trung. Trước tình hình đó, Bộ Công thương cho biết đã loại ra khỏi quy hoạch hàng trăm dự án thuỷ điện nhỏ.

Bộ Công Thương nói đã loại hàng trăm dự án thủy điện vừa và nhỏ khỏi quy hoạch
Dự án Nhà máy thủy điện Bạch Đằng ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, chỉ có công suất 5MW nhưng cũng lấy đi 46,96ha rừng. (Ảnh: RFA)

Bộ Công Thương tự đánh giá thời gian qua, công tác quy hoạch, xây dựng thuỷ điện ngày càng đồng bộ. Bộ cho biết, giai đoạn 2012-2019 đã loại bỏ khỏi quy hoạch 08 dự án thủy điện (DATĐ) bậc thang, 471 DATĐ nhỏ và 213 vị trí tiềm năng thủy điện.

Trong năm 2019, Bộ Công Thương chưa xem xét để bổ sung quy hoạch thêm DATĐ. Hiện tại, đang tiếp tục thực hiện rà soát các DATĐ đã có trong quy hoạch trên địa bàn do tỉnh quản lý, đánh giá trên mọi mặt như việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo về môi trường, xã hội…

Tuy nhiên cũng tại báo cáo của mình, Bộ cho biết đã vận hành phát điện 342 công trình thủy điện nhỏ (3.582,66MW), đang thi công xây dựng 158 dự án (2.122,75MW), đang nghiên cứu đầu tư 300 dự án (3.121,65MW), chưa nghiên cứu đầu tư 69 dự án (622,8MW).

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, phá rừng, xây thủy điện là nguyên nhân của lũ quét, sạt lở đất… Từ năm 2010 đến 2019 đã xảy ra 260 trận lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng tới các vùng dân cư, làm chết và mất tích 910 người, thiệt hại về kinh tế ước tính hàng chục nghìn tỉ đồng.

Trao đổi với RFA, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên – Môi trường cho rằng nên dừng cả các dự án thủy điện vừa và nhỏ đang triển khai, vì thiệt hại của nó trong tương lai lớn hơn rất nhiều so với số tiền đã đầu tư.

Về trách nhiệm, được biết công tác phê duyệt các dự án thủy điện vừa và nhỏ là thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, do đó thuộc về địa phương. Tuy nhiên, vì Bộ đã đánh giá công tác quy hoạch được đồng bộ, vậy nên liệu việc phê duyệt các dự án này phải chăng cũng được Bộ tán thành?

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x